“Biển sống” - bản hòa tấu của nhiếp ảnh, hội họa, sắp đặt và phim ngắn

PV

(Dân trí) - Các nghệ sĩ mỗi người một phong cách riêng độc đáo, song đều cùng nói về trách nhiệm gìn giữ môi trường biển như một bản hòa tấu của nhiếp ảnh, hội họa, sắp đặt và phim ngắn.

“Biển sống” - bản hòa tấu của nhiếp ảnh, hội họa, sắp đặt và phim ngắn - 1

Triển lãm “Biển sống” nối tiếp chuỗi hoạt động nghệ thuật thường niên Davines Art Series (DAS) đã chính thức khai mạc vào ngày 21/10 tại Hà Nội.

“Biển sống” - bản hòa tấu của nhiếp ảnh, hội họa, sắp đặt và phim ngắn - 2

Với chủ đề gìn giữ vẻ đẹp của đại dương, giảm thiểu rác thải nhựa, “Biển sống” mang đến một cuộc trưng bày quy mô và phong phú, quy tụ hơn 50 tác phẩm của các nghệ sĩ tên tuổi và nhiều tác giả trẻ tài năng.

“Biển sống” - bản hòa tấu của nhiếp ảnh, hội họa, sắp đặt và phim ngắn - 3
“Biển sống” - bản hòa tấu của nhiếp ảnh, hội họa, sắp đặt và phim ngắn - 4
“Biển sống” - bản hòa tấu của nhiếp ảnh, hội họa, sắp đặt và phim ngắn - 5

Các nghệ sĩ mỗi người một phong cách riêng độc đáo, song đều cùng nói về trách nhiệm gìn giữ môi trường biển như một bản hòa tấu của nhiếp ảnh, hội họa, sắp đặt và phim ngắn.

“Biển sống” - bản hòa tấu của nhiếp ảnh, hội họa, sắp đặt và phim ngắn - 6

Trong số các tác phẩm có tác phẩm nhiếp ảnh của 3 nhiếp ảnh gia gạo cội gồm Ngọc Thái, Dương Minh Long, Lê Hồng Linh, tác phẩm tranh của 4 hoạ sĩ Bùi Thuỷ, Quốc Thắng - Bình Nhi và Phạm Trần Quân, đặc biệt là 2 tác phẩm sắp đặt của nghệ sĩ Đỗ Hiệp và Nguyễn Minh Hiếu.

“Biển sống” - bản hòa tấu của nhiếp ảnh, hội họa, sắp đặt và phim ngắn - 7
“Biển sống” - bản hòa tấu của nhiếp ảnh, hội họa, sắp đặt và phim ngắn - 8

Triển lãm quy tụ đông đảo giới nghệ thuật, các thành viên BTC và khách quý tới thưởng lãm.

“Biển sống” - bản hòa tấu của nhiếp ảnh, hội họa, sắp đặt và phim ngắn - 9
“Biển sống” - bản hòa tấu của nhiếp ảnh, hội họa, sắp đặt và phim ngắn - 10

Đến với DAS lần này còn có sự tham gia của 11 nhóm với 11 bộ phim ngắn. Tất cả các tác phẩm nghệ thuật và phim ngắn được tuyển chọn và bố trí dưới bàn tay của giám tuyển triển lãm, hoạ sĩ Lê Thiết Cương trong không gian hiện đại, rộng mở và đầy tính đương đại. 

Triễn lãm kéo dài trong 10 ngày (từ 21/10 đến 30/10) tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại (VCCA), 72A Nguyễn Trãi, Hà Nội.