Bất ngờ phát hiện kim cương, ngọc bích trong bảo tàng nghi là… giả

(Dân trí) - Những viên kim cương và ngọc bích được cất giữ tại Bảo tàng Quốc gia Cộng hòa Séc, nằm ở thủ đô Praha, với trị giá từng có lúc lên tới hàng triệu USD, mới đây đã bất ngờ bị nghi là giả.

Vụ việc gây sững sờ đối với giới bảo tàng nước này bắt đầu từ việc một viên kim cương 5 cara được bảo tàng mua từ năm 1968 đã bất ngờ bị phát hiện là một viên đá nhân tạo được cắt gọt khéo léo nhưng vô giá trị. Phát hiện này đã được thực hiện trong quá trình kiểm tra tiến hành tại bảo tàng.

Trong khi đó, một viên ngọc bích 19 cara từng được bảo tàng mua với giá tương đương 220 triệu đồng hồi năm 1978 sau đó cũng bị phát hiện là một viên đá làm giả vô giá trị. Sự việc ngay lập tức đã làm giới bảo tàng dấy lên lo ngại cho bộ sưu tập đá quý hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng Quốc gia Cộng hòa Séc.

Một viên kim cương lưu giữ tại Bảo tàng Quốc gia Cộng hòa Séc đã vừa bị phát hiện là một viên đá nhân tạo vô giá trị trong quá trình kiểm tra.
Một viên kim cương lưu giữ tại Bảo tàng Quốc gia Cộng hòa Séc đã vừa bị phát hiện là một viên đá nhân tạo vô giá trị trong quá trình kiểm tra.

Một viên ngọc bích từng được mua với giá tương đương 220 triệu đồng hồi năm 1978 cũng bị phát hiện là viên đá giả không có giá trị.
Một viên ngọc bích từng được mua với giá tương đương 220 triệu đồng hồi năm 1978 cũng bị phát hiện là viên đá giả không có giá trị.

Hiện tại, nhân viên bảo tàng không biết bằng cách nào mà những viên đá giả này lại lọt được vào bộ sưu tập đá quý của bảo tàng. Có hai lý do có thể giải thích cho những sự phát hiện gây sửng sốt này: Hoặc do phía bảo tàng đã không kiểm tra lại những viên đá mua về; hoặc do kẻ trộm đã thực hiện một phi vụ đánh tráo hoàn hảo và đã lấy đi những viên đá thật.

Bảo tàng Quốc gia Cộng hòa Séc sở hữu bộ sưu tập lên tới 5.000 viên đá quý các loại, phát hiện vừa rồi được thực hiện trong quá trình kiểm tra xác suất đối với những viên đá quý.

Ông Christopher A Marinello, giám đốc công ty Art Recovery International chuyên truy tìm các tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp, bị thất lạc, có trụ sở tại Venice, Ý, đánh giá đây là một vụ việc “không tưởng”.

“Có những viên đá đã được mua từ cả nửa thế kỷ trước và tới bây giờ mới được phát hiện là giả, mọi khả năng giờ đều đã trở nên xa vời. Tôi không hình dung ra nổi cách mà người ta sẽ tiến hành để tìm ra người có trách nhiệm”, ông Christopher A Marinello nhận định.

Vụ việc đá giả trà trộn vào trong bộ sưu tập đá quý của Bảo tàng Quốc gia Cộng hòa Séc vừa được phát hiện khi người ta tiến hành kiểm tra xác suất đối với một số viên đá trong bộ sưu tập 5.000 viên đá quý của bảo tàng.
Vụ việc đá giả trà trộn vào trong bộ sưu tập đá quý của Bảo tàng Quốc gia Cộng hòa Séc vừa được phát hiện khi người ta tiến hành kiểm tra xác suất đối với một số viên đá trong bộ sưu tập 5.000 viên đá quý của bảo tàng.

Bảo tàng Quốc gia Cộng hòa Séc có một bộ sưu tập đá quý đồ sộ với số lượng lên tới 5.000 viên.
Bảo tàng Quốc gia Cộng hòa Séc có một bộ sưu tập đá quý đồ sộ với số lượng lên tới 5.000 viên.

Hiện tại, Bảo tàng Quốc gia Cộng hòa Séc đang tiến hành điều tra vụ việc. Thực tế, nhiều viên đá quý được phía bảo tàng mua từ hồi thập niên 1960-1970. Thời điểm đó, các phương tiện kỹ thuật để kiểm tra chất lượng đá quý không sẵn có như bây giờ.

Vì vậy, phía bảo tàng không rõ rằng ở thời điểm mua đá quý về, nhân viên khi đó có đủ phương tiện để kiểm tra thật giả hay không. Ở khả năng thứ hai, nếu đá thật đã được mua về, vậy thì đã có kẻ trộm đánh tráo, và quy trình cất giữ đá quý tại bảo tàng đã có vấn đề nghiêm trọng ở khâu an ninh.

Thực tế, nhóm những người tham gia thương vụ mua đá quý đối với viên kim cương và viên ngọc bích vừa bị phát hiện là giả nay đều đã qua đời. Đài phát thanh quốc gia Séc - Radio Praha cho biết những viên đá giả này cũng có hồ sơ ghi lại chi tiết quá trình cất giữ, bảo quản và ngay từ ngày đầu tiên về với bảo tàng, quy trình cất giữ đã được áp dụng.

Sau sự vụ phát hiện đá giả vừa qua, bảo tàng quyết định tiến hành kiểm tra đối với toàn bộ 5.000 viên đá quý. Hiện tại đã có 400 viên được kiểm tra và dự kiến hoạt động này sẽ hoàn tất vào thời điểm trước năm 2020.

Phó giám đốc bảo tàng - ông Michal Stehlík chia sẻ: “Chúng tôi có khoảng 20 triệu hiện vật và rồi chuyện này xảy ra. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành hoạt động kiểm tra và thậm chí sẽ tổ chức một cuộc triển lãm những viên đá giả đã trà trộn được vào bộ sưu tập của chúng tôi khi hoạt động kiểm tra kết thúc vào năm 2020”.

>> Phát hiện vụ trộm tranh “ngoạn mục” như… phim
>> Bức tranh đáng giá 22 tỷ đồng bị bỏ quên bí ẩn trên xe buýt
>> Nhẫn kim cương trị giá 22 tỷ đồng bất ngờ biến mất khỏi bảo tàng

Bích Ngọc
Theo Radio Praha/Telegraph