Bảo tồn, phát huy giá trị di sản Văn hóa và di sản thiên nhiên khu vực Bắc miền Trung

(Dân trí) - Sáng 5/7/3013, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học: Di sản văn hóa và Di sản thiên nhiên khu vực Bắc miền Trung “Bảo tồn và phát huy giá trị”.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - UVTW Đảng, Chủ tịch Viện hàn lâm KHXH Việt Nam tại hội thảo.
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - UVTW Đảng, Chủ tịch Viện hàn lâm KHXH Việt Nam tại hội thảo.

Đây là hội thảo khoa học quan trọng, mang tầm quốc gia, với mục đích đánh giá một cách chính xác thực trạng và hệ thống các di sản Văn hóa, di sản thiên nhiên khu vực Bắc miền Trung, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy tốt nhất giá trị các di sản văn hóa và Di sản thiên nhiên khu vực Bắc miền Trung.

Vốn là vùng đất có nhiều điểm tương đồng về văn hóa và lịch sử, về điều kiện tự nhiên và kinh tế, xã hội, vùng Bắc miền Trung gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế có một hệ thống di sản văn hóa và di sản thiên nhiên phong phú đa dạng.

Hội thảo nhằm tới mục tiêu tìm hiểu, đánh giá giá trị và nêu rõ thực trạng hệ thống di sản văn hóa và hệ thống di sản thiên nhiên khu vực Bắc miền Trung để từ đó đề xuất với các cơ quan trung ương có liên quan và các địa phương trong vùng về các giải pháp bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của các di sản. Đây là việc làm cần thiết góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe gần 80 tham luận do các nhà khoa học trình bày. Các tham luận đều tập trung vào nội dung hiến kế cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa và di sản thiên nhiên ở Bắc miền Trung, tăng cường liên kết trong bảo vệ môi trường các di sản văn hóa và di sản thiên nhiên để phát triển bền vững du lịch nói riêng và kinh tế xã hội nói chung.

Theo thống kê chưa đầy đủ, cho đến năm 2012 ngoài hàng ngàn di tích được xếp hạng cấp tỉnh, cả nước ta có hơn 3200 di tích lịch sử Văn hóa và Danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng di tích quốc gia và Di tích quốc gia đặc biệt. Riêng khu vực Bắc trung bộ có gần 430 di tích, trong đó có 65 di tích kiến trúc nghệ thuật, 337 di tích lịch sử, 11 di tích khảo cổ và 10 danh lam thắng cảnh.

Đặc biệt, hiện nay nước ta có 5 di sản văn hóa và 2 di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận. Trong 5 di sản văn hóa thế giới đó thì Miền trung có đến 4 di sản gồm: quần thể di tích cố đô Huế; Phố cổ Hội An; Thánh địa Mỹ Sơn; Thành nhà Hồ.

Hội thảo khoa học về 
Hội thảo khoa học về Di sản văn hóa và Di sản thiên nhiên khu vực Bắc miền Trung “Bảo tồn và phát huy giá trị”. 

Trong khi đó Nghệ An là một trong nhưng nơi có nhiều di sản Văn hóa và Di sản thiên nhiên như: Khu di chỉ khảo cổ Làng Vạc (Nghĩa Đàn); Hang Thẩm Ôm (Quỳ Châu); Đền thờ An Dương Vương (Diễn Châu)… có giá trị lớn vè lịch sử thẩm mỹ dân tộc học, nghệ thuật và khoa học không chỉ mang tầm trong nước mà còn nổi tiếng thế giới.

Ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, Khu vực Bắc miền Trung là vùng địa linh, nhân kiệt, có bề dày về lịch sử văn hóa, nơi lưu giữ nhiều di sản về văn hóa vật thể và phi vật thể tiêu biểu cho sự nghiệp đấu tranh dựng và giữ nước của dân tộc. Trong những năm qua, các tỉnh Bắc Miền Trung đã có những chủ trương, chính sách năng động, kịp thời trong việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa và di sản thiên nhiên. Chính vì vậy, nơi đây đã có nhiều di sản văn hóa đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Hội thảo được tiến hành trong hai ngày 5-6/7/2013 với các chuyên đề như: “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên” chuyên đề “Bảo tồn và hát huy giá trị di sản văn hóa”. Ngay sau khi hội thảo kết thúc, các đại biểu, các nhà khoa học sẽ đi khảo sát thực địa và tham quan Vườn quốc gia Pù Mát (ở huyện Con Cuông, Nghệ An).

Đây là dịp để các nhà quản lý, các nhà khoa học trao đổi tìm hiểu thiên nhiên tận “tai nghe, mắt thấy” khu dự trữ dinh quyển miền Tây Nghệ An mà trung tâm là Vườn Quốc gia Pù Mát - nơi được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới vào tháng 9/2007.

Hội thảo khoa học tại xứ Nghệ lần này là dịp đánh giá gìn giữ và phát huy hiệu quả góp phần vào sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở khu vực Bắc miền Trung.

Nguyễn Duy