PhotoStory

Ấn tượng đêm nghệ thuật "Người mẹ Làng Sen" tại Cố đô Huế

Thực hiện: Anh Tuấn

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 155 năm sinh bà Hoàng Thị Loan và 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình nghệ thuật "Người mẹ Làng Sen" đã được tổ chức đồng thời tại Nghệ An và Huế vào tối 12/5.

Ấn tượng đêm nghệ thuật Người mẹ Làng Sen tại Cố đô Huế - 1

Tại Huế, chương trình diễn ra tại Nhà hát Sông Hương (Học viện Âm nhạc Huế) do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Ban Tổ chức Festival Huế 2023 tổ chức, phối hợp cùng với UBND tỉnh Nghệ An.

Ấn tượng đêm nghệ thuật Người mẹ Làng Sen tại Cố đô Huế - 2

"Người mẹ Làng Sen" là câu chuyện kể dung dị về người mẹ cao cả và người con làm rạng rỡ quê hương. Cũng như bao người phụ nữ Việt Nam khác, mẹ Hoàng Thị Loan - Người Mẹ Làng Sen đã sớm gửi gắm vào người con của mình những mong ước cao đẹp. Những mong ước ấy góp phần tạo nên tâm hồn, nhân cách, lòng yêu quê, yêu nước, yêu dân của Bác Hồ.

Ấn tượng đêm nghệ thuật Người mẹ Làng Sen tại Cố đô Huế - 3
Ấn tượng đêm nghệ thuật Người mẹ Làng Sen tại Cố đô Huế - 4

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, tổ chức theo 3 trường đoạn: Chương 1: "Từ cánh võng Làng Sen" - Chương 2: "Đóa sen thanh cao" - Chương 3: "Rạng rỡ Việt Nam". Đó là câu chuyện được kể bằng nghệ thuật mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc về bà Hoàng Thị Loan - mẹ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Ấn tượng đêm nghệ thuật Người mẹ Làng Sen tại Cố đô Huế - 5

Năm 1895 bà Hoàng Thị Loan rời quê nhà, cùng chồng và hai con trai vào Huế sinh sống, để cụ Nguyễn Sinh Sắc có điều kiện học tập, chuẩn bị cho kỳ thi Hội. Sống trong ngôi nhà nhỏ ở Thành Nội, bà Hoàng Thị Loan thức khuya, dậy sớm quán xuyến việc gia đình, quay tơ dệt vải, chăm sóc con cái, giúp chồng yên tâm đèn sách.

Ấn tượng đêm nghệ thuật Người mẹ Làng Sen tại Cố đô Huế - 6

Cùng với truyền thống yêu nước của quê hương xứ Nghệ, Thừa Thiên Huế có thể xem là quê hương thứ hai, nơi in đậm dấu ấn tuổi trẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình. Nơi người mẹ cao cả của Bác đã yên nghỉ phía Tây núi Bân (núi Tam Tầng) Huế trong 30 năm, đến năm 1922 mới được đưa về với quê mẹ.

Ấn tượng đêm nghệ thuật Người mẹ Làng Sen tại Cố đô Huế - 7

Những thước phim và hình ảnh về cuộc đời "Người mẹ Làng Sen" đã gây xúc động cho nhiều khán giả, trong đó có cả những bà mẹ Việt Nam anh hùng được mời tham dự chương trình.

Ấn tượng đêm nghệ thuật Người mẹ Làng Sen tại Cố đô Huế - 8
Ấn tượng đêm nghệ thuật Người mẹ Làng Sen tại Cố đô Huế - 9

Chương trình nghệ thuật "Người Mẹ Làng Sen" có sự tham gia biểu diễn của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ và các em học sinh sinh viên.

Ấn tượng đêm nghệ thuật Người mẹ Làng Sen tại Cố đô Huế - 10

Đây là lần đầu tiên một chương trình nghệ thuật về bà Hoàng Thị Loan và Chủ tịch Hồ Chí Minh được cùng diễn ra tại Nghệ An và Huế. Hai địa danh gắn liền với thời niên thiếu của Người trước khi ra đi tìm đường cứu nước.