Adele sẽ không bao giờ “phục hồi phong độ”?

(Dân trí) - So với giai đoạn đỉnh cao phong độ khi tung ra những bản hit như “Rolling in the Deep”, “Someone like You”, “Set Fire to the Rain”…, có nguồn tin cho rằng, Adele tự biết sẽ không bao giờ có thể chạm tới ngưỡng thành công ấy được nữa.

Album “21” của Adele ra mắt hồi năm 2011 đã từng đưa lại cho nữ danh ca một đỉnh cao chói sáng trong sự nghiệp khi vừa được giới phê bình khen ngợi, vừa thành công về mặt thị trường trên quy mô quốc tế. Album “21” trở thành một trong những album bán chạy nhất của thế kỷ 21.

Adele sẽ không bao giờ “phục hồi phong độ”? - 1

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn báo chí, Adele đã chia sẻ rằng cô không kỳ vọng mình sẽ có thể đạt được thành công đỉnh cao như những gì cô đã từng đạt được với các nhạc phẩm đình đám của album “21”, như “Rolling in the Deep”, “Someone like You”, hay “Set Fire to the Rain”…

Nữ ca sĩ 28 tuổi chia sẻ: “Tôi có thể nhìn thấy từ góc nhìn của người ngoài cuộc rằng tôi sẽ không bao giờ có thể viết được những nhạc phẩm hay như những bản hit đình đám mà tôi từng có trong album ‘21’, lý do là bởi tôi đã không còn có thể sống theo kiểu thích gì làm nấy như hồi đó được nữa, không thể thỏa thích nuông chiều bản thân như ngày ấy, và tôi cũng chẳng có thời gian để mà đau đớn, rạn vỡ như cái thời ấy”.

Adele tiết lộ rằng chính lối sống tự do, phóng túng của một thời độc thân đã giúp cô thực hiện thành công album “21” (2011), nhưng kể từ khi trở thành một người mẹ, cô phải tìm đến một lối sống lành mạnh, tích cực, có lợi cho con, vì vậy, cảm hứng nghệ thuật của cô cũng bị hạn chế đi nhiều.
Adele tiết lộ rằng chính lối sống tự do, phóng túng của một thời độc thân đã giúp cô thực hiện thành công album “21” (2011), nhưng kể từ khi trở thành một người mẹ, cô phải tìm đến một lối sống lành mạnh, tích cực, có lợi cho con, vì vậy, cảm hứng nghệ thuật của cô cũng bị hạn chế đi nhiều.

Adele đã sinh cậu con trai Angelo năm 2012.
Adele đã sinh cậu con trai Angelo năm 2012.

Adele chia sẻ rằng hiện giờ cô không thể cho phép mình được sống “buông thả” dù chỉ một phút giây bởi luôn luôn cô phải nhắc nhở mình rằng còn có một cậu bé 4 tuổi cần cô chăm sóc, đó chính là ưu tiên hàng đầu của Adele.

“Kể từ khi tôi sinh con, tôi không còn rảnh rang như trước. Tôi bắt đầu lo sợ về rất nhiều thứ bởi tôi không muốn mình đau ốm, tôi muốn mình luôn đủ khỏe mạnh để có thể ở bên con của mình. Bây giờ tôi rất cẩn thận dù trước đây tôi không bao giờ là con người cẩn trọng”, nữ danh ca cho biết.

Trước đây, Adele vốn nổi tiếng với các bản hit xoay quanh những xúc cảm đau khổ khi tình yêu tan vỡ. Dù vậy, kể từ năm 2011, cô bắt đầu hẹn hò và gắn bó dài lâu với bạn trai Simon Konecki. Hiện tại, cặp đôi đã có một cậu con trai.

Người hâm mộ đã rất vui mừng khi được thấy Adele hạnh phúc bên người bạn trai gắn bó lâu năm và hiện giờ, cô đã có một gia đình nhỏ. Sau tất cả những thăng trầm trong tình cảm, dường như Adele đã tìm được một bến đỗ. Dù vậy, cô cũng cho biết rằng sau khi sinh con, cô từng bị trầm cảm.
Người hâm mộ đã rất vui mừng khi được thấy Adele hạnh phúc bên người bạn trai gắn bó lâu năm và hiện giờ, cô đã có một gia đình nhỏ. Sau tất cả những thăng trầm trong tình cảm, dường như Adele đã tìm được một bến đỗ. Dù vậy, cô cũng cho biết rằng sau khi sinh con, cô từng bị trầm cảm.

Adele cho biết sau khi sinh Angelo, cô đã bị hội chứng trầm cảm sau sinh, mặc dù hiện giờ tình trạng của Adele đã tốt hơn rất nhiều, nhưng những ký ức về quãng thời gian tệ hại đó khiến Adele không muốn sinh thêm con nữa.

Adele cho biết trong quãng thời gian giãn cách 4 năm giữa album “21” và “25”, cô đã dành ra nhiều thời gian để chăm sóc con trai nhỏ. Mặc dù bị hội chứng trầm cảm sau sinh, nhưng Adele may mắn không gặp phải bất cứ khó khăn nào trong việc yêu thương, chăm sóc con.
Adele cho biết trong quãng thời gian giãn cách 4 năm giữa album “21” và “25”, cô đã dành ra nhiều thời gian để chăm sóc con trai nhỏ. Mặc dù bị hội chứng trầm cảm sau sinh, nhưng Adele may mắn không gặp phải bất cứ khó khăn nào trong việc yêu thương, chăm sóc con.

Adele cũng chia sẻ rằng trong 10 năm tới, cô sẽ không đi lưu diễn để có thể dành nhiều thời gian ở bên con trong những năm tháng tuổi thơ. Thực tế, nữ ca sĩ còn khẳng định rằng nếu vĩnh viễn không bao giờ đi tour nữa, cô cũng vẫn cảm thấy vui vẻ: “Tôi thích được ở trong phòng thu, và tôi vẫn sẽ thấy ổn nếu không bao giờ được nghe thấy tiếng vỗ tay của khán giả nữa. Tôi từng đi tour đơn giản chỉ để được thấy những con người đã luôn yêu mến, cổ vũ tôi. Thực sự, tôi không bao giờ đi tour vì quan tâm đến tiền”.

Adele - Rolling In The Deep

Adele - Someone Like You

Adele - Set Fire to the Rain

Bích Ngọc
Theo Daily Mail