Á quân "Cầu vồng" Đức Châu nói về sự "khó tính" của NSND Trọng Trinh

Phương Bảo

(Dân trí) - Từng là học trò của NSND Trọng Trinh, diễn viên Đức Châu cho biết, thầy của mình luôn rèn rũa học trò một cách bài bản, chuyên nghiệp.

Diễn viên Đức Châu (tên thật là Bùi Minh Đức) sinh năm 1994, từng được biết đến với vai trò là người sáng tạo nội dung, biên kịch, sản xuất các nội dung trên mạng xã hội.

Anh chia sẻ, từ khi tham gia chương trình Đường tới cầu vồng 2021 - cuộc thi dành cho các bạn trẻ yêu diễn xuất do VTV tổ chức - đã đánh dấu mốc trong sự nghiệp theo đuổi bộ môn nghệ thuật thứ 7 của anh.

Á quân Cầu vồng Đức Châu nói về sự khó tính của NSND Trọng Trinh - 1
Diễn viên Đức Châu từng tham gia cuộc thi "Đường tới cầu vồng 2021" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong Đường tới cầu vồng 2021, Đức Châu thí sinh thuộc đội của HLV Lan Phương. Anh đã mang đến nhiều sự bất ngờ, mới lạ và bứt phá. Trải qua từng vòng thi, phải nói rằng chàng trai này đã có một hành trình "lột xác" ngoạn mục, trưởng thành về lối diễn xuất cả trên sân khấu và trước ống kính.

Với sự tiến bộ vượt bậc, diễn viên trẻ Đức Châu đã giành ngôi vị quán quân. Thời điểm ấy, anh đã có thể tự tin mà tuyên bố rằng: "Tôi là diễn viên!". Việc tham gia chương trình này như một cú hích để mở rộng tư duy khi làm nghề, học hỏi thêm kinh nghiệm và có thêm mục tiêu để phấn đấu.

Nam diễn viên chia sẻ rằng, Đường tới Cầu vồng 2021 một sân chơi mà bất cứ bạn trẻ nào muốn làm diễn viên đều muốn thử sức. "Điều tuyệt vời nhất tôi có là những trải nghiệm, những bài học mà tôi có thông qua các vòng thi ở đầy đủ các thể loại khác nhau như: kịch, sitcom, phim ngắn… Tôi cũng yêu cả áp lực mà cuộc thi cho tôi, áp lực của một diễn viên, sự trăn trở khi hóa thân vào nhân vật của mình… Tôi đã thật sự được "sống" trong nghề diễn", anh tâm sự.

Á quân Cầu vồng Đức Châu nói về sự khó tính của NSND Trọng Trinh - 2

Diễn viên sinh năm 1994 vừa tham gia phim "Sao phải xoắn" trên VTV (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Kể từ sau khi bước ra khỏi cuộc thi Đường tới cầu vồng, Đức Châu đã ngày càng bứt phá hơn. Anh vừa góp mặt trong sitcom dài tập Sao phải xoắn được phát trên sóng VTV, đóng chung với Bảo Hân, Quang Anh và nhiều diễn viên trẻ của nhà đài.

Con đường theo đuổi diễn xuất của Đức Châu cũng rất gian nan. Năm 2013, Đức Châu quyết tâm đi thi trường Sân khấu, khoa diễn viên Kịch - Điện ảnh vì nghĩ rằng với những khả năng mà bản thân đang có rất phù hợp nghề này nhưng may mắn chưa mỉm cười, anh đã trượt. Thế nhưng anh vẫn nung nấu đam mê, ước mơ của mình.

Năm 2014, Đức Châu đi casting phim Quan trường trường quan của đạo diễn Phạm Đông Hồng và trúng vai quần chúng, một vai diễn đầu đời. Đây chính là dấu mốc đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên này.

Sau đó, Đức Châu tham gia lớp học VFC (lớp đào tạo diễn viên truyền hình ngắn hạn của Đài truyền hình Việt Nam) do NSND Trọng Trinh chủ nhiệm.

Á quân Cầu vồng Đức Châu nói về sự khó tính của NSND Trọng Trinh - 3
Đức Châu là học trò của NSND Trọng Trinh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nam diễn viên chia sẻ, chỉ trong một thời gian ngắn, chính sự chỉ dạy của NSND Trọng Trinh đã khiến anh "nên người hơn", trưởng thành về cả lối diễn dẫn cách đối nhân xử thế, cách làm nghề, cống hiến cho nghệ thuật.

Sự "khó tính" chuyên nghiệp của thầy Trọng Trinh đã khiến anh tự tin hơn về nghề diễn xuất. Từ đó, nam diễn viên 9x thấy diễn viên là người đứng giữa góp phần quan trọng lan tỏa thông điệp của các tác phẩm điện ảnh, truyền hình.

Đức Châu chia sẻ trong thời gian tới, anh sẽ tiếp tục trau dồi thêm về kỹ năng diễn xuất, mà để làm điều này nhanh nhất là thử sức với những dự án dài hơi ở mảng phim truyền hình, hay những vai diễn thú vị ở phim điện ảnh.

Á quân Cầu vồng Đức Châu nói về sự khó tính của NSND Trọng Trinh - 4
Nam diễn viên sinh năm 1994 và MC Huyền Trang trong chương trình "Đường tới cầu vồng" của VTV tổ chức (Ảnh: Nhân vật cung cấp).