70 năm ngày bikini “ra đời” và những điều chưa biết về… bikini

(Dân trí) - Tháng 7/1946, mẫu đồ bơi hai mảnh đầu tiên trong lịch sử ra đời, nhưng không có người mẫu nào dám mặc chụp hình, ngoại trừ một vũ nữ thoát y. Nhà thiết kế liền gọi bộ đồ bơi là “bikini” để nhớ đến vụ thử hạt nhân diễn ra ở đảo… Bikini nằm trên Thái Bình Dương.

Bikini đã đồng hành cùng thăng trầm của phụ nữ

Khi vũ nữ thoát y người Pháp Michele Bernardini nhận lời chụp hình ngày 5/7/1946 với một bộ đồ bơi hai mảnh quá “kiệm vải”, “bé tí xíu” đến mức có thể nhét vừa một chiếc hộp nhỏ, Michele đã gây nên một cơn giận dữ trong dư luận lúc bấy giờ.

Dù cơn thịnh nộ những tưởng khiến mẫu đồ bơi này vĩnh viễn bị “nhấn chìm”, nhưng kỳ thực, kể từ sau lần xuất hiện đầu tiên gây lùm xùm tranh cãi đó, cho tới tận hôm nay, bikini vẫn đang tồn tại và thậm chí còn được yêu thích hơn bao giờ hết.

Michele Bernardini vốn là một vũ nữ thoát y. Ở thập niên 1940, khi phụ nữ phương Tây vẫn còn phải chịu nhiều sự bất bình đẳng, quan niệm đối với phụ nữ vẫn còn rất khắt khe, thì việc cho ra mắt một mẫu đồ bơi “kiệm vải” đã được nhà thiết kế thời trang người Pháp Louis Réard tiên đoán trước về những “giông tố” sắp ập đến.

Nhà thiết kế thời trang người Pháp Louis Réard.
Nhà thiết kế thời trang người Pháp Louis Réard.

Không có người mẫu nào nhận lời chụp hình với bộ đồ bơi hai mảnh của ông, ngoại trừ Michele Bernardini, một phụ nữ nổi tiếng dạn dĩ ở Paris.

Kể từ lần đầu tiên bikini xuất hiện trong một bộ ảnh thời trang gây tranh cãi, tính đến nay, thiết kế này đã tròn… 70 tuổi. Ngày nay, các ngôi sao giải trí nổi tiếng thế giới vẫn luôn xuất hiện bên bờ biển trong những bộ bikini gợi cảm, có thể thấy bikini đang được yêu thích đến thế nào, bikini luôn gắn liền với vẻ đẹp thời thượng và là biểu tượng của sự gợi cảm.

Sự ngưỡng mộ dành cho những hình thể đẹp xuất hiện tự tin trong bộ đồ bikini tại các cuộc thi nhan sắc đã cho thấy sự thay đổi thái độ của xã hội, mà ở thời Louis Réard, ông đã phải vật lộn đối mặt.

Vũ nữ thoát y Michele Bernardini (ảnh) là người duy nhất nhận lời mời chụp hình với bikini của nhà thiết kế Louis Réard. Bức ảnh được chụp vào ngày 5/7/1946. Bộ đồ bơi được nhấn mạnh là “nhỏ xíu” tới mức có thể nhét vừa chiếc hộp mà Michele đang cầm trên tay.
Vũ nữ thoát y Michele Bernardini (ảnh) là người duy nhất nhận lời mời chụp hình với bikini của nhà thiết kế Louis Réard. Bức ảnh được chụp vào ngày 5/7/1946. Bộ đồ bơi được nhấn mạnh là “nhỏ xíu” tới mức có thể nhét vừa chiếc hộp mà Michele đang cầm trên tay.

Thực tế, lịch sử của bikini chứa đựng những câu chuyện thú vị phản chiếu những quan niệm văn hóa - xã hội ở từng thời kỳ, bikini cho thấy ý niệm về hình thể đẹp lý tưởng của phụ nữ đã thay đổi như thế nào theo năm tháng. Từ thân hình đồng hồ cát thập niên 1950, đến thân hình vận động viên thập niên 1980, hay thân hình gầy gò “size 0” thập niên 1990…

Cùng đồng hành với bikini, người ta đã chứng kiến phong trào đòi bình quyền của phụ nữ hồi thập niên 1960, khi đó, bikini được xem như một biểu tượng của sự tự do trong đời sống phụ nữ, để họ có thể thoải mái làm những gì mình thích, giữa một bối cảnh xã hội còn nhiều tư tưởng bảo thủ.

Hay ở thập niên 1990, người ta lại chứng kiến một nỗi ám ảnh mới đối với phụ nữ, đó là khi họ bắt đầu “sợ béo”, bắt đầu áp dụng những chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, khao khát có được hình thể gầy gò, mảnh mai.

Lịch sử ra đời “siêu hài hước” của bikini

Bikini được sáng tạo ra bởi nhà thiết kế thời trang người Pháp Louis Réard, sau khi ông tiếp quản việc buôn bán đồ lót của mẹ hồi năm 1940. Thời kỳ này, những bộ đồ lót từ “một mảnh” bắt đầu tách ra thành “hai mảnh” để tiết kiệm vải, do xảy ra Thế chiến II, mọi thứ đều trở nên khan hiếm, trong đó có cả vải vóc.

Louis Réard cũng để ý thấy rằng trên bãi biển, phụ nữ thường cuốn cao mép bộ đồ bơi một mảnh “dài rộng, dày dặn”, để đôi chân của họ được tắm nắng nhiều hơn. Louis Réard cho rằng với đồ bơi, có lẽ cũng nên “tiết kiệm vải” như đồ lót, thế là bikini hai mảnh ra đời.

Vũ nữ thoát y Michele Bernardini mặc thiết kế bikini đầu tiên trong lịch sử.
Vũ nữ thoát y Michele Bernardini mặc thiết kế bikini đầu tiên trong lịch sử.

Biết rằng thiết kế của mình khi ra mắt công chúng sẽ phải đón nhận nhiều sự chỉ trích gay gắt, Louis Réard đã quyết định đặt tên cho bộ đồ bơi hai mảnh là “bikini”, theo tên của một vụ thử hạt nhân được tiến hành bởi quân đội Mỹ tại đảo san hô vòng Bikini, nằm ở phía nam Thái Bình Dương.

Quả như ông dự đoán, thiết kế bikini vừa ra mắt công chúng đã ngay lập tức “kích hoạt” cơn giận dữ. Vũ nữ thoát y Michele Bernardini - người phụ nữ duy nhất dám mạnh dạn nhận lời chụp hình với bikini - đã nhận được hàng chục ngàn lá thư gửi về, có người mắng nhiếc cô thậm tệ, nhưng cũng có không ít người thể hiện sự ngưỡng mộ.

Những người bảo thủ gọi thiết kế bikini của Louis Réard là thiết kế “tội lỗi”. Tại Ý, Bỉ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Úc…, bikini ngay lập tức bị cấm.

Vừa ra mắt đã bị “vùi dập”, thiết kế bikini “im ắng” trong vài năm, rồi bắt đầu trở lại “thăm dò”, thoạt tiên, bikini có cạp cao, vòng bụng được che đi khá nhiều, giúp phụ nữ bớt ái ngại khi diện bikini.

Sự biến hóa của đồ bơi từ thập niên 1890 đến năm 2015

Hoa hậu Thế giới giúp bikini trở nên phổ biến

Sự kiện mang tính tiên phong trong việc giúp bikini trở nên phổ biến, chính là cuộc thi Hoa hậu Thế giới - Miss World. Cuộc thi bắt đầu được tổ chức tại Anh hồi năm 1951, ban tổ chức quyết định đưa bikini vào làm trang phục chính của cuộc thi với mục đích giúp giải phóng phụ nữ khỏi những quan niệm khắt khe về trang phục.

Năm 1951, “cha đẻ” của Miss World - ông Eric Morley - cho tổ chức Lễ hội Bikini (tiền thân của Miss World hôm nay), chào đón phụ nữ trên khắp thế giới đăng ký tham dự. Một cô gái Thụy Điển đã giành chiến thắng và được trao vương miện khi đang mặc… bikini, dư luận Anh rất “sôi sục”. Dù vậy, những năm sau, cuộc thi vẫn lấy bikini làm trang phục chủ đạo.

Nữ diễn viên điện ảnh người Pháp Brigitte Bardot mặc bikini chụp hình bên bãi biển hồi năm 1952.
Nữ diễn viên điện ảnh người Pháp Brigitte Bardot mặc bikini chụp hình bên bãi biển hồi năm 1952.

Một sự kiện đáng chú ý khác ở thập niên 1950, đó là sự xuất hiện của nữ diễn viên 18 tuổi người Pháp Brigitte Bardot. Cô gái trẻ diễn xuất trong phim “Manina, The Girl In The Bikini” (Manina, cô gái trong bộ bikini - 1952) với rất nhiều thiết kế đồ bơi hai mảnh gợi cảm.

Khi đó, phim không được phép chiếu tại Mỹ vì vi phạm những quy chuẩn của điện ảnh Mỹ, mãi tới 6 năm sau, phim mới được ra mắt công chúng Mỹ.

Sau khi đóng bộ phim này, Brigitte Bardot liên tục xuất hiện trong những bộ bikini trên các bãi biển tại các kỳ Liên hoan phim Cannes (Pháp), nàng nhanh chóng trở thành “biểu tượng sex” của màn ảnh Pháp, khiến những cô gái trẻ khát khao trở thành minh tinh màn bạc cũng mặc bikini chụp hình giống như Bardot, trong số này có “biểu tượng sex” Marilyn Monroe.

Điều thú vị khi nhìn lại những bức ảnh chụp bikini thập niên 1950, đó là các ngôi sao thời này sở hữu thân hình đầy đặn, mềm mại, họ không có khái niệm về sự săn chắc, cơ bắp, trái ngược hoàn toàn với chuẩn đẹp rắn chắc của các ngôi sao hôm nay. Hãy nhìn lại bức ảnh chụp Marilyn Monroe với vòng hai… “ngấn mỡ”.

“Biểu tượng sex” Marilyn Monroe và bikini.
“Biểu tượng sex” Marilyn Monroe và bikini.

Một trong những cảnh phim kinh điển gắn liền với bikini, đó là khi nữ diễn viên Ursula Andress xuất hiện trong tập phim James Bond đầu tiên - “Dr No” (1962) - trong bộ bikini trắng. Sau bộ phim này, đàn ông “phát cuồng” vì nàng Ursula Andress, còn phụ nữ khao khát trở thành Honey Ryder (tên nhân vật trong phim).

Ngay lập tức bikini “cháy hàng” và điện ảnh Mỹ liền loại bỏ ngay những chuẩn mực khắt khe về phục trang của diễn viên.

Nữ diễn viên Ursula Andresss xuất hiện gợi cảm với bikini trong tập phim đầu tiên về Điệp viên 007 - “Dr No” (1962).
Nữ diễn viên Ursula Andresss xuất hiện gợi cảm với bikini trong tập phim đầu tiên về Điệp viên 007 - “Dr No” (1962).

Ursula Andress xuất hiện gợi cảm trong phim “Dr No” (1962)

Bikini không chỉ đơn thuần là một thiết kế sexy gợi cảm, thực sự, bikini đã chứng kiến một quá trình biến động của chuẩn đẹp hình thể phụ nữ.
Bikini không chỉ đơn thuần là một thiết kế sexy gợi cảm, thực sự, bikini đã chứng kiến một quá trình biến động của chuẩn đẹp hình thể phụ nữ.

Bích Ngọc
Tổng hợp