37 táng đá kê cột cổ do người dân hiến tặng Bảo tàng Vĩnh Long gây chú ý

B.Phương

(Dân trí) - Những táng đá (đá kê chân cột nhà) từ thế kỷ XIX được trưng bày trong Bảo tàng Vĩnh Long (TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) thu hút sự hiếu kỳ của khách tham quan.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Bà Nguyễn Thanh Nha - Giám đốc Bảo tàng Vĩnh Long - cho biết hiện bảo tàng lưu giữ 37 táng đá có niên đại từ thế kỷ XIX. Những táng đá này được người dân, các di tích văn hóa đình chùa như: Đình Thiện Mỹ, đình Hậu Thạnh, chùa Gò Xoài, đình Phú Hội, đình Chánh Hòa... hiến tặng cho bảo tàng từ khoảng năm 2005 nhằm mục đích bảo tồn, phục vụ khách du lịch. 

37 táng đá kê cột cổ do người dân hiến tặng Bảo tàng Vĩnh Long gây chú ý - 1

Bộ sưu tập 37 táng đá kê cột ở Bảo tàng Vĩnh Long (Ảnh: Bích Phương).

"Ngày xưa, các đình chùa, nhà ở của người dân Vĩnh Long và vùng Đồng bằng sông Cửu Long thường xây dựng bằng gỗ. Để chống ẩm mốc, mối mọt, bà con sáng tạo nên ý tưởng lấy các táng đá kê chân cột nhà, tăng độ vững chắc, thoáng mát cho công trình. Chất liệu chế tác là đá tự nhiên, khai thác từ những ngọn núi già. Những táng đá kê cột này tồn tại qua 2 thế kỷ, sau này được người dân, các đình chùa tặng lại cho bảo tàng chúng tôi. Bộ sưu tập này giúp các du khách trẻ hiểu thêm về một nét văn hóa truyền thống trong nghệ thuật kiến trúc dựng nhà thời xưa", bà Thanh Nha nói.

37 táng đá kê cột cổ do người dân hiến tặng Bảo tàng Vĩnh Long gây chú ý - 2

Một số táng đá có hoa văn cầu kỳ (Ảnh: Bích Phương).

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, trong số 37 chân đá kê cột được trưng bày ở Bảo tàng Vĩnh Long, có 2 nhóm chính gồm táng đá cổ bồng và táng đá vuông, cao từ 14-50cm. Nhóm táng đá cổ bồng có nhiều hình dáng đa dạng, hoa văn trơn hoặc hoa văn cầu kỳ, tinh xảo.

Đối với nhóm táng đá vuông, mỗi chân đá có 4 cạnh bằng nhau, không khắc hoa văn. Đá kê cột nhà cổ vuông thường được dùng để kê chân cột các đình Hậu Thạnh, đình Phú Hội, chùa Gò Xoài…

37 táng đá kê cột cổ do người dân hiến tặng Bảo tàng Vĩnh Long gây chú ý - 3

Hai nhóm chính của bộ sưu tập gồm táng đá cổ bồng và táng đá vuông (Ảnh: Bích Phương).

37 táng đá kê cột cổ do người dân hiến tặng Bảo tàng Vĩnh Long gây chú ý - 4

Đây đều là những hiện vật từ thế kỷ XIX (Ảnh: Bích Phương).

Ngoài ra, có 2 táng đá có hình dáng đặc biệt hơn, được đặt ngay hàng đầu trong bộ sưu tập. Một táng đá gần giống hình lục giác, một táng đá gần giống hình chữ U.

Bảo tàng Vĩnh Long được thành lập năm 1993 là nơi nghiên cứu, trưng bày các di sản văn hóa, lịch sử nhằm tái hiện lại quá trình hình thành và phát triển của tỉnh Vĩnh Long.

Bảo tàng có tổng diện tích hơn 12.000m2, được chia thành 4 dãy nhà trưng bày nối tiếp nhau, bao gồm: Nhà trưng bày Truyền thống lịch sử cách mạng, Nhà trưng bày Văn hóa các dân tộc Vĩnh Long, Nhà thờ Quốc Tổ Hùng Vương và Nhà trưng bày chuyên đề.

Bảo tàng đang lưu giữ khoảng gần 30.000 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật độc lạ chỉ Vĩnh Long mới có như: Tượng Kỳ lân, tượng Nữ thần Saraswati, tượng thần Vishnu...