Thêm cơ hội sống khỏe cho bà mẹ và trẻ em dân tộc thiểu số tại Yên Bái

(Dân trí) - Cuối tuần qua tại Hà Nội, Save the Children (Tổ chức cứu trợ trẻ em) đã công bố triển khai dự án hợp tác y tế trị giá hơn 356.000 USD, kéo dài trong ba năm tại tỉnh Yên Bái.

Theo một cuộc điều tra của Save the Children thực hiện vào năm 2014 tại 6 xã thuộc huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cho thấy, có đến 91% phụ nữ sinh con tại nhà mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào từ nhân viên y tế, trái ngược hoàn toàn với số liệu từ khảo sát Đánh giá các mục tiêu Trẻ em và Phụ nữ (MICS) Việt Nam thực hiện năm 2014 rằng tỷ lệ 93.8% ca sinh đều được hỗ trợ từ nhân viên y tế đã qua đào tạo trên toàn quốc trong vòng hai năm trước.

Điều đó cho thấy, các khu vực hẻo lánh đang bị tụt hậu so với sự phát triển toàn diện của hệ thống y tế quốc gia.

Thực trạng trên xuất phát từ điều kiện thiếu thốn của cơ sở hạ tầng, dịch vụ y tế cũng như những hạn chế về kiến thức chăm sóc bà mẹ và trẻ em của người dân tại các khu vực vùng sâu vùng xa, đặc biệt là các tỉnh thuộc Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Yên Bái.


Chị Nguyễn Thị Minh Hồng (áo dài) và chị Nguyễn Thị Mai Phượng

Chị Nguyễn Thị Minh Hồng (áo dài) và chị Nguyễn Thị Mai Phượng

Chia sẻ với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Mai Phượng – Trưởng trạm Y tế xã Trạm Tấu, cho biết xã Trạm Tấu có 5 thôn nhưng chỉ có 3 cô đỡ và 4 cán bộ y tế thôn bản. Trong năm 2016 này, xã có 54 ca sinh trong đó 25 trường hợp đẻ tại nhà.

Còn chị Nguyễn Thị Minh Hồng, nữ hộ sinh duy nhất đại diện cho Việt Nam nhận Giải thưởng Cán bộ hộ sinh xuất sắc quốc tế, đang công tác tại Phòng khám Đa khoa khu vực Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, thì không quên trong cuộc đời 40 năm làm nghề của mình đã không thể cứu được trường hợp sản phụ sinh con lần 3 bởi sản phụ đã không nghe theo lời khuyên của chị về rủi ro khi sinh 3, cần lên tuyến trên khám và sinh nở mà sinh ở trạm xá để rồi chị “chở tay” không kịp, cả mẹ cả con đều không cứu được.

Hai chị cũng chia sẻ 97% chị em trong độ tuổi sinh đẻ là người dân tộc Mông. Mặc dù đã có nhiều thay đổi mang tính tiến bộ nhưng nhiều phụ nữ Mông vẫn muốn sinh con ở nhà, không muốn có sự xuất hiện của người lạ. Vì vậy các chị vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc chăm sóc sức khỏe cho các bà mẹ và trẻ em nơi đây.

Với thực tế trên, một dự án hướng đến việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em dân tộc thiểu số tại Yên Bái, từ đó giảm thiểu tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ em trên địa bàn tỉnh đã được thành lập với số tiền tài trợ lên tới hơn 350.000 đô la Mỹ.

Dự án kéo dài 3 năm do tổ chức Save the Children thực hiện này sẽ hướng đến hoàn thành 4 mục tiêu: Nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, từ đó thúc đẩy nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế tại địa phương.

Dự án sẽ giúp tăng khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại các cơ sở y tế phường xã; Cải thiện 2 đơn vị chăm sóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện thị xã Nghĩa Lộ và Bệnh viện huyện Trạm Tấu; Thành lập Đơn vị hỗ trợ chăm sóc trẻ sơ sinh theo phương pháp Kangaroo tại các bệnh viện tỉnh và huyện.