Tạo hình niệu đạo, cứu bệnh nhân 4 năm không thể đi tiểu

(Dân trí) - Phải mang ống thông tiểu suốt 4 năm sau tai nạn đứt niệu đạo, nam bệnh nhân may mắn được các bác sĩ phẫu thuật tạo hình niệu đạo. Không chỉ được giải thoát khỏi ống thông tiểu, người bệnh còn tìm lại “bản lĩnh đàn ông” của mình.

Ngày 1/3, thông tin từ TS.BS Đỗ Bá Hùng, Phó giám đốc Bệnh viện Bình Dân, TPHCM cho hay, tại đây đã triển khai thành công kỹ thuật tạo hình niệu đạo, mang lại hy vọng cho nhiều bệnh nhân gặp phải các tổn thương do tai nạn hoặc bệnh lý có liên quan đến hẹp niệu đạo.

Tạo hình niệu đạo, cứu bệnh nhân 4 năm không thể đi tiểu - 1

Kỹ thuật tạo hình niệu đạo sẽ mở ra nhiều cơ hội cho người bệnh gặp chấn thương hoặc bệnh lý liên quan

Ca bệnh điển hình đã được bệnh viện thực hiện thành công là trường hợp bệnh nhân N.T. N (30 tuổi, ngụ tại TPHCM). Trước đó, anh T.N. đi du lịch, không may gặp tai nạn bị vỡ bàng quang, gãy xương chậu và đứt niệu đạo. Người bệnh đã được phẫu thuật tạo hình niệu đạo nhưng ca phẫu thuật thất bại.

Sau đó, để khắc phục tình trạng hẹp, anh tiếp tục được xẻ lạnh niệu đạo để giải phóng sẹo niệu đạo thêm 3 lần nữa nhưng tình trạng hẹp vẫn không cải thiện. Suốt 4 năm qua bệnh nhân phải chịu đựng nhiều đau đớn và mặc cảm khi không thể đi tiểu qua ngã tự nhiên mà phải mang ống thông tiểu bên mình mọi lúc mọi nơi.

Hậu quả của tai nạn đứt niệu đạo không hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống, khiến người bệnh suy sụp về tinh thần. Anh đã bỏ việc vì sức khỏe sa sút cùng những bất tiện, mặc cảm từ chiếc ống thông tiểu. Mặt khác, người bệnh cũng đối mặt với nguy cơ không thể có con vì niệu đạo cũng chính là đường ra của tinh dịch.

Bệnh nhân đã đến Bệnh viện Bình Dân thăm khám và nhờ sự hỗ trợ chuyên môn. Qua phim chụp X-quang có bơm chất cản quang bác sĩ ghi nhận, bệnh nhân bị hẹp tắc niệu đạo sau, đoạn hẹp khoảng 2 cm, di lệch đường tiểu do biến chứng từ ca phẫu thuật thất bại trước đó.

Tình trạng tắc nghẽn lâu dài do hẹp niệu đạo khiến người bệnh đối mặt với nguy cơ bị ảnh hưởng đến chức năng bàng quang và chức năng thận, mặt khác việc đặt ống thông tiểu dễ gây nhiễm trùng và kích thích tạo sỏi vùng đặt ống, tạo sỏi đường tiết niệu, suy thận và hiếm muộn do tinh dịch không có đường thoát ra.

Sau khi hội chẩn, trao đổi chuyên môn và tham vấn ý kiến từ các bác sĩ đầu ngành tại Mỹ, Bệnh viện Bình Dân quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật tái tạo niệu đạo cho người bệnh. Bằng phương pháp vi phẫu dưới kính hiển vi cùng sự trợ giúp của máy soi dây mềm với đường ống có kích thước nhỏ 5.3mm các bác sĩ đã luồn thành công vào niệu đạo, uốn qua các góc cong tự nhiên của cơ thể một cách chính xác nhất.

Một tuần sau phẫu thuật, bệnh nhân được rút ống thông tiểu, niềm vui đã trở lại với người bệnh bởi sau 4 năm mang ống nước tiểu chảy rỉ rả qua lỗ thông bên hông, giờ đây anh tiểu tiện được bình thường qua ngã tự nhiên. Mặt khác, chức năng dẫn tinh dịch của ống niệu đạo “mới” đã giúp người bệnh trở lại với “bản lĩnh đàn ông” của mình.

Vân Sơn