Quảng Trị: Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên

(Dân trí) - Ngày 25/10, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị liên quan đã tổ chức hoạt động khám bệnh, cấp thuốc cho người dân vùng biên giới.

Địa bàn được chọn để thực hiện hoạt động ý nghĩa trên là xã A Vao - địa phương thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.


Rất đông bà con nhân dân tập trung tại Trạm Quân dân y để được khám bệnh ...và được đội ngũ y sĩ, bác sĩ tư vấn về sức khỏe

Rất đông bà con nhân dân tập trung tại Trạm Quân dân y để được khám bệnh ...và được đội ngũ y sĩ, bác sĩ tư vấn về sức khỏe

Chỉ trong ngày đã có hàng ngàn lượt người dân thuộc các bản Ba Lin, A Sau, Kỳ Nơi (xã A Vao, huyện Đakrông) được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí.

Bên cạnh đó, bà con nhân dân nước bạn Lào, sinh sống tại các bản: A Sau, A Voong (sát đường biên giới xã A Vao, thuộc huyện Tù Muồi, tỉnh Salavan, nước CHDCND Lào) cũng được đội ngũ các y sĩ, bác sĩ, cán bộ quân y…khám bệnh và cấp thuốc.

Bà con cũng được siêu âm để phát hiện bệnh kịp thời
Bà con cũng được siêu âm để phát hiện bệnh kịp thời

Ông Hồ Văn Làn (trú tại bản A Sau), phấn khởi: “Được các bác sĩ đến tận nơi khám bệnh, bà con bản mình vui lắm. Dù đường xa nhưng bà con trong bản cũng dậy rất sớm đề về Trạm Quân dân y khám bệnh. Từ trước đến nay, người dân bị đau ốm gì cũng chỉ biết tìm đến bộ đội mà thôi. Bà con mình cảm ơn các cán bộ nhiều lắm. Cảm ơn sự quan tâm của cấp trên đối với bà con vùng biên giới”.

kham-benh-3-1445764789188

Sau khi được thăm khám, bàn con được các bác sĩ kê đơn và nhận thuốc miễn phí

Chia sẻ về hoạt động trên, ông Trần Văn Thành, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết: Đây là hoạt động nằm trong chuỗi kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương về triển khai tháng cao điểm chương trình khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2015. Chương trình có sự phối hợp của các đơn vị như: Hội chữ thập đỏ tỉnh, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Thầy thuốc trẻ, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng, UBND huyện Đakrông,…Vì điều kiện sống còn khó khăn nên bà con nơi đây ít có cơ hội chăm sóc về sức khỏe. Với mong muốn chia sẻ khó khăn với bà con các bản vùng xa, Ban chỉ đạo khám chữa bệnh nhân đạo quyết định triển khai chương trình này với nhiều hoạt động thiết thực. Bà con nhân dân sẽ được thăm khám, tư vấn cách phòng ngừa bệnh tật, được cấp thuốc miễn phí…

Đ. Đức