Quảng Nam:

Kịp thời cứu sống người đàn ông cứa cổ tự sát

(Dân trí) - Ngày 1/1, thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Đông Giang (Quảng Nam), cho biết đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm vừa cứu sống kịp thời một người đàn ông dùng dao cứa cổ tự sát.

Theo thông tin, khoảng 22h30 ngày 31/12, Trung tâm Y tế huyện Đông Giang tiếp nhận bệnh nhân Arâl L. (38 tuổi, ở thô A dinh 2, thị trấn Prao, huyện Đông Giang) nhập viện trong tình trạng vùng cổ trước bị cứa đứt sâu, dài hơn 20cm, máu chảy nhiều, đứt 2/3 khí quản, huyết áp 80/40, nguy kịch đến tính mạng.

Các bác sĩ đang phẫu thuật cho anh Arâl L.
Các bác sĩ đang phẫu thuật cho anh Arâl L.

Ngay sau đó, đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm đã tiến hành phẩu thuật khẩn cấp. Sau hơn 2 tiếng tích cực cấp cứu, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Sau khi tiến hành phẫu thuật, khâu lại vết thương và tái tạo lại đường thở cho bệnh nhân. Đến sáng nay 1/1, sức khỏe bệnh nhân đã dần ổn đỉnh trở lại

Theo thông tin từ người nhà bệnh nhân cho biết, nguyên nhân anh Arâl L. dùng dao cứa cổ mình để tự sát có thể là do buồn chuyện gia đình.

Công Bính