Bệnh viện Trung ương Huế:

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.000 người già bệnh tật, trẻ em vùng sâu

(Dân trí) - Ngày 14/5, Đoàn TNCS Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức “Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng 2016” để khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 1.000 người dân là người nghèo, người già yếu, bệnh tật, trẻ em… tại Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đây là việc làm nhằm thực hiện kế hoạch Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức “Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, Chào mừng 126 năm ngày sinh của Chủ Tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016), thiết thực chào mừng bầu cử Quốc Hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Có 100 y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế đã đến khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 1.000 người nghèo, già yếu, bệnh tật tại vùng sâu Thị xã Hương Thủy (gồm 4 xã Thủy Bằng, Thủy Phù, Thủy Thanh, Thủy Vân). Địa điểm diễn ra tại trường mầm non Vành Khuyên, xã Thủy Bằng. Người dân chủ yếu được khám sơ bộ tổng thể tại chỗ và cấp thuốc cho những bệnh thông thường. Nếu nặng hơn thì sẽ được chuyển lên Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị.

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người già bệnh tật, trẻ em ở Huế

Trong ngày hội, các y bác sĩ còn tổ chức tập huấn sơ cấp cứu và rửa tay bằng xà phòng cho đội ngũ cán bộ đoàn, giáo viên tổng phụ trách Đội, giáo viên chủ nhiệm trên địa bàn Thị xã Hương Thủy; thăm và tặng quà cho một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Theo PGS.TS. Phạm Như Hiệp, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, sức khỏe là vốn quý nhất của con người, là một trong những điều kiện cơ bản để con người sống hạnh phúc, là mục tiêu và là nhân tố quan trọng trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ tổ quốc. Trong nhiều năm qua, đời sống của nhân dân đã từng bước được cải thiện. Tuy vậy, ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, điều kiện cơ sở vật chất để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và trẻ em đang còn gặp nhiều khó khăn nhất định.

Bệnh viện đã thực hiện chương trình hành động tình nguyện vì cộng đồng và đảm bảo an sinh xã hội qua phát động phong trào y bác sĩ trẻ tình nguyện trên mặt trận chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Thông qua các phong trào tình nguyện là cơ hội để các bạn hội viên, thanh niên, sinh viên và đội ngũ thầy thuốc trẻ thể hiện được vai trò xung kích của tuổi trẻ đối với cộng đồng.

1451-1463202472713

PGS.TS. Phạm Như Hiệp, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế phát biểu tại Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng"
Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.000 người già bệnh tật, trẻ em vùng sâu - 2
Các thầy thuốc trẻ của Bệnh viện Trung ương Huế khám bệnh cho bà con
Các thầy thuốc trẻ của Bệnh viện Trung ương Huế khám bệnh cho bà con
Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.000 người già bệnh tật, trẻ em vùng sâu - 4
Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.000 người già bệnh tật, trẻ em vùng sâu - 5
Những bệnh thông thường được các y bác sĩ trẻ khám tận tình cho người dân ở vùng sâu Hương Thủy, Huế
Những bệnh thông thường được các y bác sĩ trẻ khám tận tình cho người dân ở vùng sâu Hương Thủy, Huế

Đại Dương