TP Huế:

Khai mạc hội nghị Siêu âm toàn quốc lần đầu tiên

(Dân trí) - Sáng 7/1 tại Bệnh viện Trung ương Huế (TP Huế), Chi hội Siêu âm Việt Nam phối hợp với bệnh viện Trung ương Huế tổ chức hội nghị Siêu âm toàn quốc lần thứ nhất.

Đến tham dự với buổi lễ khai mạc có PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), PGS.TS Nguyễn Phước Bảo Quân, Chủ tịch Chi hội Siêu âm Việt Nam và hơn 500 đại biểu từ khắp mọi miền đất nước cùng các chuyên gia nước ngoài như Pháp, Hàn Quốc, Ấn Độ…

Hội nghị gồm các chuyên đề: Siêu âm Tổng quát, Siêu âm hình thái học thai nhi nhằm đánh giá các bất thường của hệ thần kinh, tim và hệ tiết niệu của thai nhi, Siêu âm- nội soi can thiệp trong chẩn đoán ung thư sớm dạ dày, siêu âm đàn hồi trong chẩn đoán bệnh gan, hạch ngoại vi,...

Khai mạc hội nghị Siêu âm toàn quốc lần đầu tiên - 1

Ngoài ra, hội nghị tổ chức các buổi thực hành (Hands-on) do các chuyên gia đầu ngành đảm trách là Siêu âm đàn hồi mô, siêu âm tầm soát trật khớp háng sơ sinh, siêu âm vi mạch, kỹ thuật hoà hình ảnh siêu âm – cắt lớp vi tính/ cộng hưởng từ, siêu âm hình thái học thai nhi...

Siêu âm (Ultrasound/Sonography) – là một kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh không xâm lấn, áp dụng phổ biến trong y tế, phương pháp tạo ảnh là sử dụng sóng siêu âm (sóng âm tần số cao) để xây dựng và tái tạo hình ảnh về cấu trúc bên trong cơ thể. Những hình ảnh này cung cấp thông tin có giá trị trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh. Do hình ảnh siêu âm được ghi nhận theo thời gian thực nên nó có thể cho thấy hình ảnh cấu trúc và sự chuyển động của các bộ phận bên trong cơ thể kể cả hình ảnh dòng máu đang chảy trong các mạch máu.

Tại Hà Nội, vào năm 1978, Pháp viện trợ máy siêu âm đầu tiên cho GS.Tôn Thất Tùng, máy thô sơ và người làm siêu âm bụng đầu tiên là GS. Hoàng Kỳ với học trò đầu tiên là BS.Nguyễn Duy Huề (nay là Giáo sư). Sau đó, các tổ chức nước ngoài viện trợ các máy siêu âm cho các cơ sở y tế tại Việt Nam (TP HCM, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Huế…).

Nhưng phải kể từ năm 1986, ngành Siêu âm Việt Nam mới thật sự được thành lập tại Việt Nam với sự đào tạo rất bài bản của các chuyên gia về siêu âm của Đức và Pháp do lời mời của Viện sĩ Dương Quang Trung, Giám đốc Sở Y tế TP HCM kiêm Hiệu trưởng Trung tâm Đào tạo cán bộ y tế TP HCM, nay là trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Đại Dương - Quỳnh Nga