Kênh thông tin chính thức để thực hiện nghiêm Nghị định 100

(Dân trí) - Mới đây, vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em, Bộ Y tế vừa tổ chức hội thảo phổ biến sổ tay hướng dẫn thực hiện Nghị định 100/2014/NĐ-CP, quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo.

Dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ là mối lo hàng đầu của các bà mẹ. Họ luôn mong muốn cho con mình 1 chế độ dinh dưỡng tốt nhất. Nhưng trong nhiều trường hợp, do không được trang bị kiến thức và thông tin đầy đủ, nhiều bà mẹ chưa hiểu được tầm quan trọng của việc nuôi con bằng sữa mẹ hoặc có những lựa chọn cách thức nuôi dưỡng trẻ nhỏ thiếu khoa học.

Bởi vậy, một trong những nội dung chính của Nghị định 100 là bảo đảm thông tin giáo dục truyền thông về nuôi dưỡng trẻ nhỏ phải khách quan, khoa học, nhấn mạnh tầm quan trọng và lợi ích của việc nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu, từ tháng 7 bắt đầu cho trẻ ăn bổ sung đúng cách và vẫn tiếp tục bú mẹ đến 24 tháng tuổi hoặc lâu hơn”.

Tuy nhiên, để đảm bảo thực thi thống nhất và đồng bộ các nội dung của Nghị định 100, cũng như tháo gỡ những khó khăn trong quá trình hướng dẫn, giám sát thi hành văn bản, Cục Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ em đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng cuốn Sổ tay hướng dẫn thực hiện Nghị định 100.

“Chúng tôi đã cố gắng xây dựng cuốn sổ tay thật đơn giản, dễ đọc, dễ hiểu và hữu ích thông qua các giải đáp tình huống cụ thể. Cuốn sổ tay này sẽ được cập nhật thường xuyên và đăng tải trên trang mạng của Vụ Sức khỏe – Bà mẹ trẻ em”, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế, PGS.TS Lưu Thị Hồng cho biết.

Đánh giá về cuốn Sổ tay này, ông Mark Phillip Boot, Chủ tịch Tiểu ban Thực phẩm Dinh dưỡng, Phòng Thương mại và Công nghiệp châu Âu tại Việt Nam, nói: “Sự ra đời của cuốn Cẩm nang hướng dẫn Nghị định 100 được Tiểu ban dinh dưỡng Eurocham đánh giá là “văn bản đầu tiên có cách tiếp cận rất gần gũi với các đối tượng liên quan. Đây thực sự là cuốn cẩm nang hữu ích, tiện lợi cho cá nhân, tổ chức kinh doanh, cán bộ y tế, cơ sở y tế hay cán bộ thanh tra, quản lý thị trường”.

Nhân Hà