Chấm dứt sỏi niệu quản chỉ sau 30 phút

(Dân trí) - “Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ một ngày nào đó thoát được những cơn đau kinh khủng do sỏi niệu quản”, anh Hùng, người từng sống chung hai năm có lẻ với căn bệnh này bộc bạch, “Thế mà cơn ác mộng đó lại chấm dứt chỉ sau có 30 phút tán sỏi bằng laser chẳng phải mổ xẻ gì. Thật may quá”.

Sỏi niệu quản gây ra những cơn đau vật vã, cản trở sinh hoạt và công việc.
Sỏi niệu quản gây ra những cơn đau vật vã, cản trở sinh hoạt và công việc.

Hai năm trời bế tắc trong bệnh tật

Có lẽ anh Hùng không bao giờ quên những ngày tháng mệt mỏi, chán nản và tốn kém vì những viên sỏi hoành hành trong niệu quản. Nếu ngày đầu biết tin mắc bệnh còn chưa “thấm” nỗi sợ vì các triệu chứng còn khá nhẹ, thì chỉ sau vài tháng, anh Hùng đã choáng váng, vật vã trong những cơn đau triền miên.

“Hai năm bị sỏi niệu quản là ngần ấy thời gian tôi đau chết đi sống lại. Không thể tính hết số thuốc men đã uống, trong đó có rất nhiều thuốc giảm đau. Công việc và mọi sinh hoạt đều kém đi. Lắm lúc rất bế tắc.” – anh Hùng cho biết.

Bao nhiêu đợt thuốc vào người, bệnh vẫn dai dẳng đeo bám, không buông tha cho anh, khiến anh nhiều lúc rơi vào bế tắc. Đau, mệt thì công việc cũng xuống dốc, thu nhập từ công việc bán điện thoại của anh bị giảm sút, kinh tế gia đình cũng theo đó mà eo hẹp hẳn đi. Hơn nữa, vợ chồng anh còn phải lo chạy tiền chữa trị, rồi nuôi hai đứa con nhỏ… Gánh nặng cứ nối tiếp gánh nặng như thế đằng đẵng hơn hai năm trời.

Tia hi vọng được thắp đúng lúc

Lần ấy, được anh bạn thân cũng có người nhà vừa được chữa khỏi sỏi niệu quản nhờ tán sỏi ngược dòng bằng laser giới thiệu, anh Hùng tìm đến khám tại khoa Ngoại, bệnh viện Thu Cúc – nơi áp dụng phương pháp này thành công cho nhiều bệnh nhân.

Tại đây, anh được bác sĩ chuyên khoa II Đào Tuấn – Phó giám đốc, Trưởng khoa Ngoại trực tiếp kiểm tra bệnh án và giải thích về bệnh sỏi niệu quản. Đây là bệnh được đánh giá là nguy hiểm bậc nhất trong các bệnh lý liên quan đến đường tiết niệu. Bệnh có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như: viêm thận, suy thận, rối loạn hệ tiết niệu, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người mắc phải. Sỏi niệu quản lại nguy hiểm hơn sỏi thận với những gai nhọn cọ xát, va chạm vào đường niệu khiến người bệnh tiểu ra máu. Từ đây sẽ xuất hiện những cơn đau lưng, tiểu dắt. Sỏi làm tắc cuống đài thận, gây ra tình trạng căng trướng nước tiểu, dẫn đến các cơn đau quặn thận – cảm giác đau khiến anh Hùng “nhớ đời”.

Niêm mạc dễ bị phù nề do sỏi cọ sát vào đường tiết niệu, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập gây viêm đường tiểu. Nếu nhiễm khuẩn nặng sẽ dẫn đến suy thận. Tình trạng hoại tử có thể xảy ra, xuất hiện lỗ rò ở niệu quản và bàng quang, thậm chí có trường hợp các bộ phận này bị vỡ.

“Tôi đến khám khi chưa tin tưởng lắm vào hiệu quả của phương pháp tán sỏi mà anh bạn kể. Tôi xác định nếu cần đành phải mổ xẻ thôi, nhưng may mắn là không phải mổ. Sau lần khám đó, tôi có niềm tin sẽ dứt bỏ hẳn được bệnh mà không phải tác động nhiều.” – anh Hùng kể lại. Được khám kỹ, làm các xét nghiệm, chụp chiếu cần thiết sau đó, anh được hẹn ngày đến tán sỏi.

Theo các chuyên gia về sỏi tiết niệu: Để điều trị sỏi niệu quản có thể áp dụng một số phương pháp khác nhau như: dùng thuốc, tán sỏi ngược dòng sử dụng laser, mổ nội soi, mổ mở. Trong đó, tán sỏi ngược dòng bằng laser là phương pháp tối ưu khi không tạo ra vết mổ, giảm thiểu tổn thương và đảm báo tính thẩm mỹ. Người bệnh phục hồi nhanh hơn so với nhiều phương pháp khác.

Tán sỏi ngược dòng bằng laser giúp loại bỏ sỏi thông qua đường tiểu tự nhiên nên không cần tạo bất kì vết mổ nào.
Tán sỏi ngược dòng bằng laser giúp loại bỏ sỏi thông qua đường tiểu tự nhiên nên không cần tạo bất kì vết mổ nào.

Hết bệnh nhẹ nhàng đến không ngờ

Trực tiếp thực hiện ca tán sỏi cho anh Hùng, bác sĩ Đào Tuấn cho biết, “nam bệnh nhân 45 tuổi đã bị sỏi niệu quản một thời gian khá dài, điều trị bằng thuốc không khỏi. Bệnh dai dẳng khiến bệnh nhân thường xuyên đau quặn thận, tiểu dắt, đã có dấu hiệu thận giãn. Bệnh nhân được áp dụng tán sỏi ngược dòng bằng laser là phương pháp được đánh giá cao hiện nay, qua đó, sỏi được loại bỏ thông qua đường tiểu tự nhiên nên không cần tạo bất kì vết mổ nào. Sau khi được can thiệp, bệnh nhân hồi phục tốt như rất nhiều ca khác.”

Tán sỏi được thực hiện tại phòng vô khuẩn một chiều hiện đại
Tán sỏi được thực hiện tại phòng vô khuẩn một chiều hiện đại

“Trước khi điều trị bằng tán sỏi ngược dòng, tôi cứ nghĩ bệnh nặng rồi thì chỉ có mổ mới chữa được thôi. Không ngờ còn có cách này, loại bỏ sỏi mà không phải rạch vết nào, mất khoảng nửa tiếng, nhẹ nhàng như không. Tôi xuất viện chỉ sau 2 ngày.” – người từng khổ sở 2 năm vì sỏi niệu quản vui vẻ kể. Về cách thức thực hiện phương pháp tán sỏi bằng laser, bác sĩ chuyên khoa sẽ dùng ống nội soi niệu quản đưa qua đường niệu đạo đến sỏi rồi luồn dây dẫn tia laser đến, sau đó bắn vào sỏi. Sỏi được tán vỡ nát sẽ theo nước tiểu xuống bàng quang và đi ra ngoài. Nếu mảnh sỏi lớn hơn 3 mm, bác sĩ sẽ dùng dụng cụ để loại bỏ.