Cần Thơ: Khởi công bệnh viện đột quỵ - tim mạch đầu tiên ở vùng ĐBSCL

(Dân trí) - Ngày 20/7, tại TP Cần Thơ đã diễn ra lễ khởi công xây dựng Bệnh viện Đột quỵ Tim Mạch Cần Thơ. Đây là Bệnh viện Đột quỵ -Tim mạch đầu tiên tại ĐBSCL được xây dựng chuyên sâu về cấp cứu, can thiệp đột quỵ.

Các đại biểu cùng thực hiện nghi thức khởi công xây dựng bệnh viện
Các đại biểu cùng thực hiện nghi thức khởi công xây dựng bệnh viện

Bệnh viện được xây dựng trên khuôn viên 4.000m2, có 60 giường nội trú (sau đó sẽ mở rộng ra khoảng 200 giường), tổng kinh phí đầu tư khoảng 250 tỷ đồng. Dự kiến tháng 10/2018, bệnh viện sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động.

Đại diện chủ đầu tư TS.BS Trần Chí Cường-Chủ tịch Hội Can thiệp thần kinh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Khi bệnh viện đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện điều trị cho cả người giàu, người nghèo và cả các đối tượng không có tiền. Đội ngũ cán bộ y tế của bệnh viện sẽ được nâng tầm tay nghề điều trị trong khu vực”.

Cũng theo bác sĩ Cường, hiện nay, bệnh đột quỵ (tai biến mạch máu não) ngày càng phổ biến, có thể xảy ra mọi lúc mọi nơi và mọi đối tượng trong xã hội. Đột quỵ là một trong những nguyên nhân gây tử vong và tàn phế hàng đầu.

Theo thống kê, hàng năm nước ta có hơn 200.000 trường hợp bị đột quỵ (khu vực ĐBSCL khoảng 10.000 trường hợp/năm), với tỷ lệ tử vong, tàn phế còn cao và khả năng can thiệp nội mạch cấp cứu đột quỵ tại các bệnh viện còn hạn chế. Với con số thực tế từ các bệnh viện lớn tại TPHCM 97% bệnh nhân đột quỵ là đến muộn sau 6 tiếng, đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả điều trị, cho dù có đủ các trang thiết bị hiện đại.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhận định: “Bệnh viện Đột quỵ Tim mạch Cần Thơ có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển y tế chuyên sâu về tuyến cơ sở, mang đến cơ hội sống còn cao hơn cho bệnh nhân không may bị đột quỵ không thể di chuyển xa đến TPHCM”.

Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, hiện 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL chưa có bệnh viện chuyên sâu về cấp cứu, can thiệp đột quỵ. Việc ra đời của Bệnh viện đột quỵ - tim mạch Cần Thơ có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển y tế chuyên sâu và hội nhập y tế thế giới. “Bệnh viện đột quỵ- tim mạch Cần Thơ ra đời sẽ nâng cao độ a toàn sức khỏe cho nhân dân khi rủi ro bị đột quỵ và giảm tải cho các bệnh viện khu vực Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác điều trị”, ông Khuê nhấn mạnh.

Phạm Tâm