TP Vinh:

Bệnh viện Quốc tế Vinh gia nhập Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ

(Dân trí) - Từ ngày 17/3, BV Quốc tế Vinh với quy mô 500 giường bệnh chính thức trở thành thành viên của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ - Hệ thống y tế tư nhân hàng đầu Việt Nam.

Chiều ngày 17/3/2016, tại TP Vinh (Nghệ An), Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ - Hệ thống Y tế tư nhân hàng đầu Việt Nam tổ chức lễ công bố Bệnh viện Quốc tế Vinh chính thức trở thành thành viên thứ 8 của Tập đoàn này.

Có mặt tại buổi lễ có ông Huỳnh Lê Đức - Tổng Giám đốc Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ; ông Từ Thanh Chương - Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Vinh; PGS, TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y Tế); Ông Martin Robinson - Chủ tịch Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ kiêm Giám đốc Điều hành Tập đoàn Clemont.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Lê Đức - Tổng GĐ Tập đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ chia sẻ: “Việc sát nhập bệnh viện Quốc tế Vinh vào tập đoàn đã nâng tổng số cơ sở khám chữa bệnh của Hoàn Mỹ lên 8 bệnh viện, trải dài từ Bắc Trung Bộ tới miền Nam”.

Ông Huỳnh Lê Đức - Tổng GĐ Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ trao kỷ niệm chương cho giám đốc bệnh viện Quốc tế Vinh.
Ông Huỳnh Lê Đức - Tổng GĐ Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ trao kỷ niệm chương cho giám đốc bệnh viện Quốc tế Vinh.

Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ được hình thành và phát triển từ năm 1997. Đến nay, Hoàn Mỹ đã trở thành hệ thống bệnh viện tư nhân lớn nhất Việt Nam. Với sự gia nhập của bệnh viện Quốc tế Vinh, hệ thống Y khoa Hoàn Mỹ có gần 1.200 giường bệnh, hoạt động trên quy mô tổng cộng 1.900 giường, cung cấp dịch vụ y khám, chưa bệnh và phẫu thuật từ đơn giản đến chuyên sâu cho hơn 1,5 triệu lượt bệnh nhân mỗi năm.

Việc gia nhập Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ, sự phát triển của Bệnh viện Quốc tế Vinh sẽ được nhận được sự hỗ trợ từ Tập đoàn cũng như các bệnh viện thành viên: Luân chuyển đội ngũ Bác sĩ và điều dưỡng giàu kinh nghiệm, vận hành chương trình khám bệnh tập trung vào phát triển các dịch vụ mới và nâng cao chất lượng, thực hện chương trình đào tạo thường xuyên dành cho nhân viên, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Nguyễn Duy