Bệnh viện đa khoa Thái Nguyên nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

(Dân trí) - Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên nằm ngay khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên, là tuyến điều trị cao nhất chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe trực tiếp cho hơn 1,2 triệu dân trong tỉnh, tuyến cuối của các tỉnh vùng Đông Bắc.

Bệnh viện đa khoa Thái Nguyên nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Khuôn viên rộng rãi, thoáng mát, các khu điều trị gần 1.000 giường bệnh với 40 khoa, phòng, trung tâm. Cùng với sự đổi mới đội ngũ ban lãnh đạo là các phó giáo sư, tiến sĩ và các bác sĩ chuyên khoa đầu ngành, đội ngũ bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên phối hợp với lực lượng đội ngũ bác sĩ Trường Đại Học Y Dược Thái Nguyên, các kỹ thuật viên được đào tạo nâng cao chuyên môn trong và ngoài nước. Bằng nhiều nguồn tài chính Bệnh viện có tương đối đầy đủ các thiết bị y tế hiện đại phục vụ khám chữa bệnh. Trong những năm qua bệnh viện luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Bộ Y tế giao.

Bệnh viện ĐKTW Thái Nguyên và Trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên có truyền thống điển hình về việc kết hợp tốt Viện-Trường trong công tác vừa phục vụ bệnh nhân vừa đào tạo sinh viên các cấp: trung học, cao đẳng, đại học và sau đại học.

PGS-TS. Nguyễn Thành Trung hiện là Giám đốc Bệnh viện ĐKTWTN, đồng thời cũng đảm nhận chức vụ Phó hiệu trưởng trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Nỗ lực tận tuỵ gánh vác cả 2 trọng trách lãnh đạo của hai đơn vị Y tế lớn hàng đầu tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Thành Trung vẫn luôn xuất sắc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Liên tục nhiều năm , đồng chí cùng ban lãnh đạo của Bệnh viện ĐK TW Thái Nguyên và ban giám hiệu trường Đại Học Y Dược Thái Nguyên xây dựng đội ngũ giảng viên, bác sĩ, cán bộ trình độ cao, dẫn dắt đơn vị dành được huân chương lao động, cờ thi đua và bằng khen của Thủ tướng chính phủ, các bộ ngành và UBND Tỉnh.

BS CKII. Nguyễn Huy Sơn - Phó bí thư Đảng bộ, Phó giám đốc Bệnh viện là một bác sĩ chuyên khoa đầu ngành về ngoại khoa của Bệnh viện ĐK TW Thái Nguyên về phẫu thuật tim và mạch máu. Luôn đi cùng phương châm “đâu cần bác sĩ có, đâu khó có bác sĩ”, không quản giờ giấc ngày đêm tận lực vì bệnh nhân phục vụ. Hy sinh hết mình cho sự nghiệp cứu chữa người bệnh.

Điển hình ngày 9/1/2015 một bệnh nhân 76 tuổi vì mâu thuẫn gia đình đã tự tử dùng dao đâm vào cổ với con dao nhọn dài khoảng 20cm, đâm vào giữa hõm ức, toàn bộ lưỡi dao và gần hết cán dao dài 20cm nằm trong cổ và xuyên xuống ngực, cũng thật là hy hữu bệnh nhân mới có thể sống đến khi vào viện. Chuyển vào Bệnh viện ĐKTW Thái Nguyên trong tình trạng cực kỳ nguy kịch, sau khi cấp cứu và hội chẩn, PGĐ - BSCKII Nguyễn Huy Sơn cùng với ekip mổ của bệnh viện đã mổ: lưỡi dao đâm từ cổ xuyên vào trung thất, thủng phổi bên phải, tổn thương thực quản và dây thần kinh thanh quản, kíp mổ đã rất khó khăn để lấy con dao khỏi ngực và cổ bệnh nhân, vì lưỡi dao đã tỳ vào động mạch chủ và các mạch máu lớn nếu không thận trọng, khi rút lưỡi dao sẽ cứa vào các mạch máu lớn, cuối cùng thì sau 2 tiếng đồng hồ ca mổ cấp cứu đã thành công. Hiện nay bệnh nhân đã ngồi dậy, ăn được và dần hồi phục sức khoẻ. Đây là ca bệnh rất rất ít gặp ở Việt Nam cũng như thế giới, bởi vì vết thương vào vùng này thì chỉ 1/1.000.000 người sống sót.

PGS.TS. Dương Hồng Thái Chuyên khoa Nội - Phó Giám Đốc Bệnh viện không chỉ là một bác sĩ giỏi, tận tâm mà còn là một người thầy đào tạo bác sĩ cho các tỉnh miền núi phía Bắc thuộc các thế hệ bác sĩ trẻ tại trường Đại Học Y dược Thái Nguyên. Giữ chức vụ Trưởng bộ môn Nội thuộc ĐH Y Dược Thái Nguyên, rất nhiều thế hệ sinh viên trẻ ra trường cũng đã trở thành những bác sĩ giỏi công tác tại Bệnh viện ĐK TW Thái Nguyên và các bệnh viện lớn trong cả nước. Là một bác sĩ có tay nghề cao trong chuyên môn, bác sĩ Dương Hồng Thái là một người chính trực, thẳng thắn, nghiêm khắc. Ông cùng với ban lãnh đạo của Bệnh viện luôn tâm huyết đã, đang và sẽ đưa Bệnh viện ĐK TW Thái Nguyên ngày càng đi lên và phát triển, xứng đáng với niềm tin mà Đảng, Bộ, ngành cùng với nhân dân giao phó.

Tiến Sĩ Nguyễn Công Hoàng, BSCKII – Phó Giám đốc Bệnh viện đồng thời là Phó khoa bộ môn Tai Mũi Họng ĐH Y Dược Thái Nguyên. Đồng chí đã nhiều năm trong ngành, có kinh nghiệm khám chữa khỏi cho hàng nghìn bệnh nhân, được đồng nghiệp tín nhiệm, bệnh nhân tin tưởng. Ở vị trí là một người thầy đứng trên bục giảng, TS Nguyễn Công Hoàng đã hướng dẫn và đào tạo biết bao thế hệ bác sĩ trẻ góp phần xây dựng đội ngũ bác sĩ trẻ có năng lực và tay nghề cao. Nhiệt tình, đạo đức và trách nhiệm cao, đồng chí luôn là tấm gương để tập thể y bác sĩ noi theo và phấn đấu.

BSCKII. Phan Bá Đào – không chỉ là Phó giám đốc Bệnh viện mà còn là người đứng đầu ban chấp hành công đoàn cơ sở - chủ tịch Công đoàn. một người quan trọng đối với người lao động và đoàn viên Bệnh viện, anh đã cùng Ban Chấp hành công đoàn Bệnh viện tổ chức nhiều hoạt động mang lại kết quả thiết thực và được Ban lãnh đạo công ty, người lao động, công đoàn cấp trên đánh giá cao, ghi nhận và tin tưởng.

Trong các tỉnh ở miền Bắc Việt Nam ngoại trừ Hà nội tại thời điểm này chỉ có Bệnh viện ĐK TW Thái Nguyên và Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng là đã mổ được tim kín, tim hở, thay van tim, vá các lỗ thông trong bệnh tim bẩm sinh, chụp và can thiệp đặt stent động mạch vành tim, đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn và một trong không nhiều bệnh viện đã mổ cắt u trung thất, cắt phổi, thuỳ phổi, thay khớp háng, khớp gối bằng vật liệu nhân tạo, phẫu thuật thần kinh cột sống, nối lại tay chân đã bị đứt rời, thay máu ở trẻ sơ sinh .v.v. và nhiều phẫu thuật nội soi ở các chuyên khoa ngoại, sản Ung bướu, tai-mũi-họng … Bệnh viện đang cử một kíp BS, Đ D, KTV đang đào tạo tại viện Quân y 103 về ghép thận, dự kiến sẽ ghép trên người vào quý IV năm 2015.

Bệnh viện ĐK TW Thái Nguyên liên tục tìm tòi, nghiên cứu các đề tài để phát triển ứng dụng trong ngành y học. Năm 2014, đã có 65 đề tài cấp bệnh viện, một số đề tài cấp tỉnh đã được nghiệm thu. Hướng đến mục tiêu sức khoẻ là trên hết và mong muốn cho người bệnh khắp nơi được cứu chữa phục vụ kịp thời, Bệnh viện ĐKTWTN liên tục phối hợp với các đơn vị tổ chức khám chữa bệnh và mổ từ thiện cho các bệnh nhân vùng sâu vùng xa, những khu vực còn khó khăn về trang thiết bị y tế, gần đây nhất, tháng 12/2014 và tháng 1/2015 đã tổ chức 2 đợt khám miễn phí cho người dân nghèo của 2 huyện Ba Bể và Pắc Nặm – Bắc Kạn mang đến ánh sáng, hy vọng, hạnh phúc cho biết bao bệnh nhân nghèo.

Nhằm đa dạng hoá và xã hội hoá mô hình theo nhu cầu xã hội, Bệnh viện ĐKTWTN đã hoàn thiện Khoa Điều Trị Theo Yêu Cầu tiến hành điều trị tất cả các chuyên khoa. Bệnh viện đã xây dựng khu phòng nghỉ với tiện nghi khép kín riêng biệt đáp ứng phần nào đó nhu cầu của bệnh nhân ngoại trú và người nhà bệnh nhân.

Đội ngũ lãnh đạo gồm 1 Giám đốc và 4 Phó Giám Đốc gánh trên vai trọng trách lớn, đã phát huy tinh thần đoàn kết tập hợp CBVC điều hành cả một tập thể y bác sĩ luôn một lòng đặt trên mình trách nhiệm của người thầy thuốc, người lương y như từ mẫu, đặt sức khoẻ bệnh nhân lên hàng đầu chăm lo sức khoẻ cho bệnh nhân không quản ngày đêm, lễ tết, bất cứ khi nào bệnh nhân cần, đội ngũ y bác sĩ luôn sát cánh bên giường bệnh, mỗi một bệnh nhân phục hồi sức khoẻ là vạn niềm vui đối với tập thể bác sĩ nơi đây. Bệnh viện đã có đường dây nóng trực 24/24 để giải quyết kịp thời bất cứ thông tin của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Là Bệnh viện có thể thực hiện được nhiều kỹ thuật cao ở nhiều chuyên khoa, tuy nhiên các bệnh nhân đến viện hầu như không phải nằm ghép, bệnh viện luôn cân đối số lượng người bệnh để đảm bảo sự phục vụ chu đáo tối đa.

Trong một thế giới luôn luôn vận động thay đổi, thì thứ gì có thể tồn tại bền lâu nhất. Cơ sở vật chất rồi cũng sẽ xuống cấp, trang thiết bị dù có hiện đại rồi cũng sẽ lỗi thời, trình độ công nghệ cũng có thể bị nhân bản sao chép và con người cũng sẽ già đi theo thời gian và tuổi tác… Nhưng chỉ có một thứ mà bệnh viện có thể xây dựng và vun đắp theo thời gian, đó chính là hình ảnh về một Bệnh viện y đức trong lòng bệnh nhân.

Huyền Nga