Bé chỉ khỏe khi bụng vui

Những yêu thương và tâm huyết của mẹ chỉ thật sự trọn vẹn khi con đón nhận được tất cả những chăm sóc, vỗ về mà mẹ gửi trao. Và trước tiên, con hãy uống đủ và hấp thu thật tốt nguồn dinh dưỡng từ loại sữa mà mẹ đã kĩ càng chọn lựa…

Khi bụng con không vui

Phần lớn trẻ em vốn vẫn không “vui bụng” mỗi khi uống sữa. Bé đầy hơi, táo bón, tiêu chảy, và biểu hiện dễ thấy ngay nhất là nôn, trớ sau khi uống. Vừa rút chiếc khăn ướt để lau người cho con hơn 15 tháng tuổi, chị Hà (Q. Tân Bình) không giấu vẻ ngán ngẩm: “10 bữa cũng phải 6, 7 bữa bé Bi trớ ra đầy người như vậy. Nhìn con uống sữa mà mình xót vô cùng. Nhưng thôi nghĩ sữa là loại thực phẩm đầy đủ dinh dưỡng nhất nên đành dụ con uống từng ít một”.

Chẳng riêng gì chị Kim mà mẹ nào chẳng xót xa khi thấy con mình khổ sở với từng ly sữa. Giải pháp của các mẹ là tìm mọi “biện pháp” để có thể giúp con mình nhanh chóng thoát khỏi những rắc rối ấy. Nào là áp dụng các mẹo chữa dân gian

như ăn tỏi để bớt đầy hơi, ăn búp ổi non để không tiêu chảy hay các bài thuốc đặc trị được quảng cáo trên tivi... nhưng các mẹ không biết rằng, những cách giải quyết ấy chỉ mang tính chất tạm thời. Điều quan trọng là mẹ phải chọn sữa phù hợp với hệ tiêu hóa cho bé. Khi bụng vui, bé sẽ uống được nhiều sữa và quan trọng hơn là có thể tiêu hóa, hấp thu tốt các dưỡng chất trong sữa để lúc nào cũng khỏe, cũng phát triển toàn diện.

Bụng con vui, mẹ hạnh phúc

 “Sau một thời gian tự xoay sở không mấy hiệu quả, mình tìm đến bác sĩ Nhi khoa để xin lời khuyên thì mới biết, chọn sữa thì không chỉ so sánh dưỡng chất, mà còn phải quan tâm đến khả năng tiêu hóa và hấp thu của trẻ. Tìm hiểu thật kỹ thông tin về các loại sữa có trên thị trường, mình quyết định lựa chọn cho con sản phẩm Gain Plus Total Comfort vừa cung cấp đầy đủ dưỡng chất, lại giúp trẻ dễ dàng hấp thu”, Chị Ý Nhi nhẹ lòng chia sẻ trong lúc bé Nghé (23 tháng tuổi) nhà chị đang hồn nhiên nút chụt chụt vào bình sữa vừa uống cạn. Niềm hạnh phúc của chị Nhi còn được nhân lên khi thấy con vui khỏe mỗi ngày, bài toán về táo bón triền miên cũng được giải quyết.

Bé chỉ khỏe khi bụng vui
Niềm hạnh phúc của chị Ý Nhi khi thấy bé Nghé vui mỗi ngày

Bí quyết về loại sữa mới mà chị Ý Nhi vừa tìm được cho con mình chính cũng chính là giải pháp dinh dưỡng đột phá mà các nhà khoa học của Viện bào chế Abbott Hoa Kì không ngừng nghiên cứu mà có được. Giải pháp này đã được các nhà khoa học chứng minh vừa có thể cung cấp cho trẻ đầy đủ dưỡng chất, vừa giúp trẻ dễ dàng tiêu hóa và hấp thu.

Trên nền tảng là hệ dưỡng chất Eye-Q Plus, hệ dưỡng chất  Immunify cùng các dưỡng chất cho sự phát triển của xương và chiều cao… Gain Plus Total Comfort  đã kịp bổ sung hệ dưỡng chất tiên tiến Tummy Care. Với 100% đạm Whey được thủy giải một phần, thay thế phần lớn đường Lactose bằng hệ đa đường bột tiên tiến M-S, thành phần dầu chất lượng cao không chứa dầu cọ, Tummy Care giúp trẻ hấp thu dinh dưỡng qua màng ruột một cách nhanh chóng, đảm bảo 99% phân không cứng giúp trẻ giảm hẳn táo bón vv… Bằng việc bổ sung chất xơ tự nhiên có trong sữa mẹ Prebiotics GOS, hệ dưỡng chất tiên tiến này còn duy trì cân bằng hệ vi khuẩn có lợi, giúp bụng trẻ luôn nhẹ nhàng và khỏe mạnh.

Bé chỉ khỏe khi bụng vui

Giờ đây, các mẹ đã có thể thôi chạy đôn chạy đáo vì các vấn đề tiêu hóa của con và yên tâm nhìn con trẻ lớn khôn mỗi ngày nhờ đón nhận trọn vẹn những yêu thương của mình. Để tìm hiểu thêm về bộ máy tiêu hóa của trẻ nhỏ và hệ dưỡng chất tiên tiến Tummy Care, các mẹ hãy nhớ ghé thăm website http://tummycare.hocvieniq.com nhé!