Đồng Tháp:

Bác sĩ Sản được người dân vùng sâu gọi là Cô là Dì…

(Dân trí) - Hơn 25 năm gắn bó với ngành Y, nữ thầy thuốc bác sĩ Võ Thị Chín luôn vượt qua mọi khó khăn, cống hiến hết mình vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chính cái tâm của bác sĩ Chín người dân Tam Nông gọi bác sĩ Chính là Dì là Cô là cháu Chín...

Bác sĩ Võ Thị Chín (1965) sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân có tới 12 anh chị em, ở tận xã Bình Xuân, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Trong gia đình không ai theo ngành y tế, vì ước nguyện của cha mẹ nên cô bé Chín đã thi đậu vào khoa y Trường Đại học Cần Thơ vào năm 1985. Đến năm 1991, sau 6 năm miệt mài đèn sách dưới giảng đường Đại học, sinh viên Võ Thị Chín đã tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Ngoại Sản và được tiếp nhận vào làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực thị xã Gò Công. Đây là một Bệnh viện lớn tương đối đầy đủ thuốc men và trang thiết bị y tế của tỉnh Tiền Giang.

Đến tháng 10/1994, bác sĩ Chín được chuyển công tác về làm việc tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Nông cho tới nay.

Bác sĩ Chín tâm sự: “Khi về đây, lúc đầu còn mới mẻ. Mình nhìn thấy người dân ở Tam Nông này điều kiện kinh tế còn khó khăn, trang thiết bị bệnh viện còn thiếu thốn, cơ sở vật chất cũng chưa đầy đủ rồi vùng đồng sâu nước nổi… Nói chung dân cũng nghèo. Đối với tôi, công tác sản khoa thì cố gắng hết mình để phục vụ cho người dân huyện Tam Nông này”.

Từ cái tâm, cái tài, người dân Tam Nông gọi bác sĩ Chín với cái tên gần gũi, như: Cô Chín, Dì Chín...
Từ cái tâm, cái tài, người dân Tam Nông gọi bác sĩ Chín với cái tên gần gũi, như: Cô Chín, Dì Chín...

Bác sĩ Võ Thị Chín bày tỏ: “Công tác tại Bệnh viện Tam Nông này, lúc tôi mới về sản khoa ở Bệnh viện chưa phát triển nhiều. Hồi đó, không có bác sĩ Sản chủ yếu là những Hộ sinh Trung học. Tôi về, những kiến thức tôi vận dụng để phục vụ cho người dân. Thí dụ như là sanh đẻ rồi các thủ thuật cho người bệnh và nhất là mổ lấy thai để cho bệnh nhân khỏi phải đi lên tuyến trên hao tốn tiền bạc và thời gian. Thành ra, tôi tâm huyết là mình phải làm hết sức mình về công tác sản khoa cho người dân ở vùng này”.

Với lòng đam mê và yêu nghề, mong muốn được trang bị kiến thức chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe bệnh nhân ngày càng cao… Năm 1998, bác sĩ Chín vừa làm việc-vừa theo học và tốt nghiệp Chuyên khoa I Sản khoa tại Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Hoàn thành khóa học năm 2000, với nhiệm vụ Phó Trưởng Khoa Ngoại - Sản. Đến năm 2005 năm được phân công giữ chức vụ Trưởng khoa Khoa Ngoại - Sản Bệnh viện Đa khoa huyện cho tới nay. Trong suốt quá trình công tác, bác sĩ Chín luôn cống hiến hết sức mình bằng cái tâm, cái tầm của một người “thầy thuốc như mẹ hiền".

Năm 2017 bác sĩ Võ Thị Chín được Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”…
Năm 2017 bác sĩ Võ Thị Chín được Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”…

Nhớ về những kỷ niệm sâu sắc, bác sĩ chuyên khoa I Võ Thị Chín chia sẻ: “Khoảng năm 1994, có một ca chuyển dạ chuyển lên tuyến huyện không kịp, tôi đành đỡ đẻ cho một ca tại trạm y tế xã Tân Công Sính. Sau lần phá lệ đó, trạm y tế triển khai việc đỡ đẻ tại trạm y tế, không cần chuyển lên tuyến trên. Sau hơn 25 năm gắng bó với nghề, cái vui nhất bây giờ là người dân gọi mình dì Chín, chị Chín, cô Chín… chớ không phải là bác sĩ Chín. Rất là thân thiện!

Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa II Hồ Ngọc Thành - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Nông nhận xét: “Đây là một bác sĩ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đã điều trị cho nhiều sản phụ “mẹ tròn con vuông”, cũng như phẫu thuật được nhiều ca thành công, đưa uy tín cho Bệnh viện Tam Nông ngày một đi lên. Về y đức, đối với bác sĩ Chín là một bác sĩ có tâm trong nghề nghiệp. Đối với xã hội, bác sĩ Chín rất là thương yêu bệnh nhân, rất quan tâm đến bệnh nhân. Khi chăm sóc, bác sĩ Chín cũng hết mình vì bệnh nhân. Đối với gia đình, bác sĩ Chín là một người vợ chăm lo gia đình tốt, là người mẹ chăm sóc các con tốt, nhiều năm liền là một nữ công nhân viên chức “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Để phục vụ nhiệm vụ chuyên môn ngày càng có hiệu quả hơn, bác sĩ Võ Thị Chín còn tích cực tìm hiểu và tham gia nghiên cứu khoa học. Từ năm 2005 đến nay, bác sĩ Chín đã có 11 đề tài nghiên cứu khoa học mang tính khả thi cao, được Hội đồng khoa học cơ sở đánh giá rất cao. Trong đó, có đề tài được chọn báo cáo tại Hội nghị Sản Phụ Khoa tỉnh.

Bác sĩ Võ Thị Chín đã có 11 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 02 lần vinh dự nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh”, nhận 05 Bằng khen của UBND tỉnh. Đặc biệt, bác sĩ Chín đã vinh dự nhận được Bằng khen Thủ tướng Chính Phủ năm 2012 và năm 2017 bác sĩ Võ Thị Chín được Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”…

Trọng Trung