“Cơn lốc” quà tặng khi du lịch Hàn Quốc cùng Vietrantour

Nắm bắt nhu cầu du lịch Hàn Quốc dịp năm mới, Vietrantour phối hợp với Tổng cục Du lịch Hàn Quốc mở bán chùm tour trượt tuyết độc đáo 5 - 6 ngày giá chỉ từ 20,5 triệu đồng. Đặc biệt, khi đăng ký tour từ nay đến hết 30/1/2017, khách hàng nhận ngay vé xem chương trình hài kịch võ thuật nổi tiếng thế giới Jump trị giá 800.000đ (áp dụng nhóm từ 04 khách trở lên) và gói chăm sóc da mặt công nghệ cao trị giá đến 9 triệu đồng từ Vietrantour.

Theo hành trình du lịch Hàn Quốc của Vietrantour, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm trượt tuyết kỳ thú, thỏa sức mua sắm trong dịp siêu giảm giá đến 70%, cười “thả ga” với chương trình hài kịch võ thuật nổi tiếng thế giới Jump hay khám phá văn hóa xứ củ sâm tại làng Hanok.

Thử thách với trượt tuyết xứ Hàn

Với địa hình chiếm đến ¾ là đồi núi, không ngạc nhiên khi Hàn Quốc luôn cuốn hút du khách thập phương đến trải nghiệm những cung đường trượt tuyết ấn tượng vào mùa đông. Tọa lạc ở vùng núi Dokjo (tỉnh Gyeonggi), khu nghỉ dưỡng phức hợp Yangji Pine sở hữu đường trượt đa dạng cùng đồi xe trượt tuyết dài đến 150m, rộng 20m là một trong những điểm đến lý tưởng dành cho cả người lớn và trẻ em.

“Cơn lốc” quà tặng khi du lịch Hàn Quốc cùng Vietrantour - 1

Ngay cả khi chưa trượt tuyết bao giờ, chỉ với khóa học ngắn từ 2 – 4 tiếng với các hướng dẫn viên là bạn đã có thể trải nghiệm cảm giác mạnh tại tuyến trượt ở độ cao trên 50m bằng ván hoặc gậy. Đặc biệt, nếu đến Yangji Pine đúng dịp tổ chức giải thi đấu trượt tuyết quốc gia Alpine, sẽ là cơ hội hiếm có để bạn tận mắt chứng kiến những màn trình diễn ấn tượng, cú lao thần tốc của các vận động viên chuyên nghiệp.

Trong khi đó, Yongpyong thu hút lượng lớn du khách nhờ là bối cảnh của bộ phim đình đám một thời “Bản tình ca mùa đông”
Trong khi đó, Yongpyong thu hút lượng lớn du khách nhờ là bối cảnh của bộ phim đình đám một thời “Bản tình ca mùa đông”

Đến Pyeongchang, thật thiếu sót nếu bỏ qua nơi đặt nền móng cho sự phát triển của môn thể thao trượt tuyết xứ kim chi: Yongpyong. Nhiệt độ quanh năm dao động 6 độ C cùng lượng tuyết rơi trung bình mỗi mùa dày đến 2,5m làm Yongpyong trở thành nơi có điều kiện trượt tuyết lý tưởng nhất nhì xứ kim chi. Trải rộng trên diện tích 17 triệu m2, 28 dốc trượt của khu nghỉ dưỡng Yongpyong đáp ứng mọi yêu cầu từ người mới học đến dân trượt kì cựu.

Thỏa sức sắm hàng rẻ đến 70%

Ghé thăm Hàn Quốc trong những ngày đầu năm mới mà không khám phá các trung tâm mua sắm, “thiên đường” miễn thuế Donghwa hay siêu thị tổng hợp Cheongha, kinh đô thời trang Dongdaemun hay con đường mỹ phẩm Myeongdong nức tiếng để “rinh” về những món đồ ưng ý thì coi như mất đi một nửa sự hứng thú.

Chỉ ngay tại sân bay quốc tế Incheon, du khách đã có thể “shopping” mệt nghỉ tại hàng loạt gian hàng của những thương hiệu nổi tiếng thế giới như: Louis Vuitton, Channel, Burberry, Montblanc,… với mức hoàn thuế đến 80%. Hấp dẫn không kém là khu phố Myeongdong nhộn nhịp, tọa lạc tại trung tâm Seoul, quy tụ hàng nghìn gian hàng lớn nhỏ của các hãng thời trang và mỹ phẩm “đỉnh” nhất xứ Hàn, gồm phân thành hai khu: trục đường chính kéo dài với các thương hiệu uy tín, chất lượng cao trong nước và thế giới như: Chanel, Mango, Zara, Missha, Laneige, Ohui,…, cùng các nhãn hàng bình dân Zara, H&M, Forever 21, The Face Shop, Innisfree,… nằm gọn ở khu hẻm bên.

Một lưu ý nhỏ khi đến Myeongdong là bạn nên mang theo hộ chiếu vì có những cửa hàng ở đây hoàn thuế trực tiếp cho khách du lịch
Một lưu ý nhỏ khi đến Myeongdong là bạn nên mang theo hộ chiếu vì có những cửa hàng ở đây hoàn thuế trực tiếp cho khách du lịch

Đặc biệt, từ 20/1 – 28/2/2017, Hàn Quốc “bùng nổ” lễ hội mua sắm thường niên mang tên “Korea Grand Sale” với sự tham gia của gần 35.000 cửa hàng cùng nhiều lợi ích đa dạng: mua 1 tặng 1, giảm giá đến 70%, quà tặng miễn phí…

Khám phá văn hóa Hàn ở làng Hanok Namsan

Nằm dưới chân núi Namsan, làng Hanok Namsan trải rộng trên diện tích 79.000m2, trong đó có 10% diện tích là khu nhà truyền thống, nhà hát truyền thống Namsan rộng 2.300m2, kết hợp với hồ Thanh Hạc Địa, quảng trường Seoul Time Capsule (được xây dựng năm 1994, phía trên một khu di tích với nhiều di vật tiêu biểu của Hàn Quốc thời xa xưa…) tạo nên một khuôn viên vô cùng đẹp mắt.

Ngôi làng sở hữu 5 ngôi nhà truyền thống hanok của giới quý tộc, quan viên triều đình từ thời Joseon (1392 – 1910), trong đó đáng kể đến là nhà của gia đình Min Young-hui, một người họ hàng của hoàng hậu Myeongseong với thiết kế “lục gian đại sảnh” lớn nhất trong khu nhà truyền thống; trai thất (phòng chuẩn bị cho việc cúng thất) của Hải phủ viện quân Yun Taek-young, cha vợ của vua Sun-jong, vị vua cuối cùng của vương triều Joseon; ngôi nhà của gia đình Yun Deok-young, bác vợ vua Sun-jong…

Cùng Vietrantour khám phá những nét văn hóa độc đáo xứ kim chi
Cùng Vietrantour khám phá những nét văn hóa độc đáo xứ kim chi

Mỗi ngôi nhà đều có một hoạt động trải nghiệm để du khách lựa chọn như mặc thử quốc phục Hanbok, làm Hanbok bằng giấy truyền thống hanji cho búp bê, tham gia một buổi trà đạo theo phong cách truyền thống của Hàn Quốc hoặc học chơi nhạc cụ truyền thống, học viết thư pháp… Các hoạt động này được tiến hành từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày. Vào mỗi dịp cuối tuần, bạn sẽ còn được học cách làm mặt nạ, sáo, diều, quạt…

Cười “thả ga” với hài kịch võ thuật đặc sắc Jump

Nhắc đến Jump hẳn nhiều người Việt còn thấy khá xa lạ, song thực tế, chương trình này, kể từ khi ra mắt vào năm 2003, đã trở thành một trong những sản phẩm văn hóa nghệ thuật đặc sắc chinh phục khán giả khắp nơi trên thế giới. Chương trình nhận được đánh giá 4, 5 sao của nhật báo The Evening Standard và Finacial Times của London.

Jump là câu chuyện hài vui nhộn kể về những tình huống dở khóc dở cười của hai tên trộm khi “vô tình” đột nhập vào ngôi nhà của một gia đình chuyên gia võ thuật. Chúng đã phải chống lại các thành viên trong gia đình rất vất vả. Vở kịch cuốn hút người xem ngay từ những giây đầu khi cho thấy sự sáng tạo và phối hợp tài tình của nhiều loại hình từ võ thuật truyền thống là Taekwondo và Taekkyeon cho đến nhảy hiện đại: acrobatics, nhào lộn, tango,…

Dẫu chỉ có hành động và âm nhạc là chất liệu xuyên suốt, các nghệ sĩ của Jump bằng diễn xuất biểu cảm chân thực và đa dạng của mình, vẫn luôn thành công trong việc vượt qua rào cản ngôn ngữ để mang lại tiếng cười cho khán giả.

Tour 5 ngày Seoul – Đảo Jeju – Trượt tuyết tại Yangji Pine

Ngày khởi hành: 31/12/2017 (Tết Dương lịch) & 01/02/2017 (Mùng 5 Tết Âm lịch)

Giá trọn gói: Từ 20.500.000đ/khách

Tour 6 ngày Seoul – Nami – Everland – Khu trượt tuyết YongPyong Ski Resort

Ngày khởi hành: 20/12/2016 & 17/01/2017 & 28/02/2017

Giá trọn gói: 27.500.000đ/khách

Vietrantour, 33 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tel: (04) 7305 6789

Website: http://www.vietrantour.com.vn – Hotline: 093599 6789

Facebook: https://www.facebook.com/Vietrantour.com.vn/