Nhiều lựa chọn hấp dẫn với hạng Phổ thông cao cấp mới của Singapore Airlines

Đúng dịp mừng sinh nhật thứ 50 của đảo quốc Singapore, trong chuyến bay đến Sydney vào ngày 09/08/2015 tới đây, Singapore Airlines bắt đầu cung ứng sản phẩm mới được rất nhiều hành khách trông đợi.

Đó là hạng ghế Phổ Thông Cao Cấp, một hạng du hành hàng không sang trọng riêng biệt, sẽ là niềm vui của những quản trị viên và khách lữ hành muốn thụ hưởng chuyến bay hạng sang nhưng chỉ cần thêm một ít chi phí.

Sau hai năm nghiên cứu và phát triển với kinh phí vượt trên 80 triệu USD, sản phẩm mới nhất của Singapore Airlines, hạng Phổ Thông Cao Cấp nay đã sẵn sàng phục vụ khách du hành hàng không. Với thiết kế thanh lịch và hiện đại, sản phẩm mới này có hấp lực rất mạnh, cung ứng những tiện ích chắc chắn sẽ làm vừa lòng mọi hành khách.

 Cabin riêng dành cho hạng Phổ Thông Cao Cấp mới
 Cabin riêng dành cho hạng Phổ Thông Cao Cấp mới

Hành khách tung cánh bay với hạng Phổ Thông Cao Cấp này không chỉ được ưu tiên ở quầy làm thủ tục lên máy bay mà còn được tận hưởng chế độ miễn cước hành lý lên đến 35 kg. Khi đã yên vị, hẳn sẽ không ai có thể từ chối thưởng thức ly Champagne rồi dùng bữa ăn nóng thơm ngon đúng ý mình - do đã đặt trước với dịch vụ Book the Cook - nay đã được rất nhiều hành khách quen sử dụng mỗi khi bay với Singapore Airlines.

Thiết kế ghế ngồi hạng Phổ Thông Cao Cấp của Singapore Airlines
Thiết kế ghế ngồi hạng Phổ Thông Cao Cấp của Singapore Airlines

Vốn đã là một hãng bay nổi tiếng có những ghế rộng rãi nhất ở cabin hạng Thương gia nên ghế ngồi ở hạng Phổ Thông Cao Cấp của Singapore Airlines cũng rất đặc biệt. Hành khách sẽ có một chuyến bay êm ái khi ngồi thư giãn trên chiếc ghế bọc da mịn màng với chiều ngang từ 18,5 đến 19,5 inch (tùy theo loại máy bay) và còn có đủ các phần hỗ trợ như nệm gối đầu có thể điều chỉnh được, thang ngang tựa chân.

Ghế hạng Phổ Thông Cao Cấp của hãng còn có thể ngả ra sau 8 inch và cách lưng ghế trước đến 38 inch, tức một khoảng cách đủ lớn để hành khách được thật thoải mái trong chuyến bay xa. Ngoài ra mỗi hành khách còn có rất nhiều chọn lựa giải trí với màn hình cảm ứng độ nét cao, lớn đến 13.3 inch. Chiếm gần hết phần trên của lưng ghế phía trước, đây chính là màn hình cá nhân lớn nhất trong khoang hạng Phổ Thông của toàn ngành công nghiệp máy bay hiện nay.

Thiết kế ghế ngồi hạng Phổ Thông Cao Cấp của Singapore Airlines
Khoảng cách gĩưa lưng ghế trước lên đến 38 inch, tức một khoảng cách đủ lớn để hành khách được thật thoải mái trong chuyến bay xa.

Đáng kể là phần tựa tay phía ngoài ở những ghế nằm dọc theo lối đi trong cabin hạng Phổ Thông Cao Cấp có thể ấn tụt xuống thật thấp để tạo thêm khoảng trống dễ dàng cho khách di chuyển cũng như thêm chiều ngang. Mỗi ghế có đủ hộc chứa điện thoại; đèn đọc sách cá nhân có thể điều chỉnh được và một số tiện ích khác nữa chắc chắn sẽ là niềm vui lớn cho hành khách, chẳng hạn như headset loại trừ tạp âm chất lượng hoàn hảo.

Những hành khách là quản trị viên, thương nhân có việc cần phải làm trong chuyến bay xa chắc chắn cũng sẽ vừa lòng với chiếc bàn ăn có thể chuyển thành bàn làm việc vững vàng, tiện nghi cùng với các ổ cắm điện, cắm USB

Thiết kế ghế ngồi hạng Phổ Thông Cao Cấp của Singapore Airlines
Champagne và nhiều chọn lựa món nóng thơm ngon v ới hạng ghế Phổ Thông Cao Cấp của Singapore Airlines

Ngoài những sản phẩm phần cứng nêu trên ra, những sản phẩm mềm trong cabin hạng Phổ thông Cao cấp của Singapore Airlines cũng thật sự “mềm”. Đó là chăn đắp và gối lớn mềm dịu

làm bằng loại vật liệu dịu nhẹ như pha trộn tơ và len nhưng thực ra được tạo ra từ loại vải đặc biệt chống cháy.

Sản phẩm Phổ Thông Cao Cấp sẽ lần lượt được lắp đặt trên 19 chiếc Airbus A380, 19 chiếc Boeing 777-300ER và 20 chiếc đầu tiên trong số mấy chục chiếc A350 đã đặt mua. Sản phẩm mới này sẽ bắt đầu được triển khai thương mại kề từ chuyến bay đến Sydney vào ngày 09/08/2015 và sau đó sẽ có trong các chuyến bay đi London, Paris, Frankfurt, Zurich, Hồng Kông, Bắc Kinh, Thượng Hải, Tokyo, Delhi, Mumbai, Auckland và cả New York...

Giá vé đặc biệt nhân dịp giới thiệu hạng Phổ thông Cao cấp

 

Điểm đến

Ngày bay

SGN

HAN

Giá vé bao gồm thuế (từ VND)

Giá vé bao gồm thuế (từ VND)

Sydney

09/08/2015

29.300.000

30.200.000

Hồng Kông

28/08/2015

19.300.000

19.400.000

London

28/08/2015

42.600.000

44.000.000

Bắc Kinh

09/09/2015

23.700.000

24.000.000

Thượng Hải

09/09/2015

23.700.000

24.000.000

Paris

28/09/2015

38.900.000

41.500.000

 New Delhi

13/10/2015

24.500.000

24.900.000

Mumbai

21/10/2015

24.000.000

24.300.000

Auckland

25/10/2015

35.100.000

39.700.000

 
 
Giá vé trên dành cho 1 người, hạng Phổ Thông Cao Cấp, đã bao gồm giá vé máy bay, các loại thuế liên quan, phụ thu và có thể thay đổi tùy tỉ giá. Chương trình khuyến mại áp dụng cho khách mua vé từ nay đến 31/07/2015 và khởi hành từ TP. HCM/HàNội từ nay đến 30/11/2015, tùy tình trạng chỗ. Vé đã mua không được phép hoàn tiền. Vé được phép đổi ngày với phí 1.090.000đ/lần đổi. Các điều kiện và điều khoản khác kèm theo.

Ngoài ra còn có vé giá khuyến mại hạng Phổ thông và hạng Thương gia đến những điểm đến khác (thời hạn bán vé từ nay đến ngày 15/07/2015)

Để biết thêm chi tiết và đặt vé, truy cập: http://www.singaporeair.com/jsp/cms/en_UK/promotions/pey-vn.jsp?utm_source=dantri&utm_medium=onlinepr&utm_campaign=peyvn

hoặc gọi đại lý vé, hoặc liên hệ các phòng vé (Tại Tp.HCM – 08 38231588 / Tại Hà Nội – 04 38268888)

P. D. Nguyễn