Du lịch 30/4: Hành trình kỷ niệm ngày thống nhất non sông

Dịp nghỉ lễ mừng 40 năm thống nhất non sông năm nay người dân được nghỉ tới 6 ngày và trùng với đợt Giỗ tổ Hùng Vương. Đây cũng là cơ hội tốt cho mỗi gia đình, cá nhân nếu muốn đi du lịch dài ngày.

Để phục vụ nhu cầu của người dân trong kỳ nghỉ dài này, ngay từ giữa tháng Ba vừa qua, thị trường du lịch lễ 30/4 đã bắt đầu sôi động với rất nhiều sản phẩm tour độc đáo, hòa cùng hào khí tháng Tư lịch sử ở cả 3 miền của Tổ quốc.

 

Đặc biệt, năm nay có các sản phẩm tour đặc biệt dành cho các gia đình, cá nhân, nhất là các cựu chiến binh mong muốn được thăm, trở lại chiến trường xưa, ôn lại những hồi ức một thời hào hùng cả dân tộc kháng chiến cứu nước.

 

Những địa chỉ đỏ anh hùng

 

Đất nước thống nhất, non sông liền một dải được 40 năm nhưng trong tâm khảm mỗi người lính bộ đội Cụ Hồ, thời kỳ cả dân tộc chung tay cứu nước với biết bao xương máu, hy sinh mà cũng tràn đầy nhiệt huyết ấy vẫn còn nguyên vẹn. Rất nhiều người trong số họ vẫn nhớ như in cái ngày giã từ ghế nhà trường, hân hoan khoác lên mình chiếc áo bộ đội lên đường làm nhiệm vụ, tràn đầy niềm hy vọng về ngày chiến thắng...

 

Du lịch 30/4: Hành trình kỷ niệm ngày thống nhất non sông
Các đại biểu cùng đông đảo nhân dân vào dâng hương các Vua Hùng tại Đền Thượng. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)



Chính vì lẽ đó, năm nay, nhiều hãng lữ hành đã tung ra tour dành riêng cho những người muốn thăm lại chiến trường xưa với lịch trình trải dài theo các địa danh lịch sử, gắn với những chiến công không thể nào quên trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc Việt Nam. Đó là những địa chỉ đỏ anh hùng. Điều đáng mừng là hành trình về với chiến trường xưa này được nhiều người lựa chọn, không chỉ có các cựu chiến binh mà còn có cả những người trẻ tuổi.

 

Điểm đến trong hành trình đỏ thăm lại chiến trường xa phải kể đến là thành cổ Quảng Trị nằm bên dòng Thạch Hãn hiền hòa - nơi ghi dấu cuộc chiến 81 ngày đêm giữ thành đầy khốc liệt nhưng rất anh dũng của quân dân Việt Nam. Từ đó du khách sẽ theo theo đường 9 - con đường lịch sử dẫn đến nghĩa trang Trường Sơn; nơi quy tụ hơn 10.330 phần mộ liệt sỹ đã hy sinh trên đường mòn Hồ Chí Minh, công trình là lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con chiến đấu cho sự nghiệp giải phóng đất nước.

 

Đến Quảng Trị, điểm đến không thể bỏ qua chính là khu phi quân sự DMZ, cầu Hiền Lương-sông Bến Hải (Vĩ tuyến 17), nơi khởi nguồn sự chia cắt đất nước Việt Nam sau Hiệp định Geneva 1954. Chiếc cầu Hiền Lương năm xưa vẫn hiên ngang đứng đó như nhân chứng sống cho một thời đất nước chia cắt.

 

Quảng Bình, nơi ghi dấu những chiến công hào hùng của biết bao thanh niên xung phong trong khi làm nhiệm vụ cũng là nơi không thể nào quên trong hành trình về với cội nguồn với di tích đường 20 - con đường huyết mạch trong chiến lược vận tải của đường mòn Hồ Chí Minh lịch sử, hang Tám Cô linh thiêng. Nơi đây, 8 thanh niên xung phong đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ giữ huyết mạch giao thông.

 

Và Vũng Chùa - Đảo Yến là nơi mà không chỉ các cựu chiến binh mà mỗi người dân Việt Nam đều mong muốn được một lần đến thăm, thắp nén hương thơm cho người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam - Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

 

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, điểm đến Dinh Độc Lập luôn thu hút đông đảo khách thăm quan trong nước, quốc tế mỗi ngày. Đây là công trình in đậm những mốc son chói lọi trong lịch sử vẻ vang của dân tộc chính vào ngày 30/4 cách đây tròn 40 năm. Đến với vùng đất này, mỗi người cũng đều mong muốn khám phá vùng đất thép Củ Chi, di tích Bến Dược, đền tưởng niệm liệt sỹ Bến Dược gợi lại trong ta một thời kỳ chiến đấu gian khổ, anh hùng của quân và dân miền Nam.

 

Ở đây, mỗi du khách được sống lại những năm tháng đó thông qua những thước phim tư liệu, tham quan địa đạo dài trên 200km, tìm hiểu hệ thống đường hầm quân sự, và thưởng thức khoai mỳ chấm muối vừng - món ăn chính của người dân trong thời chiến. Đây chính là trải nghiệm mà không du khách nào bỏ lỡ...

 

Hành trình về với chiến trường xưa vẫn còn rất nhiều điểm đến ấn tượng khác ở nhiều địa phương, vào những ngày tháng tư này, tìm về với chiến trường xưa là một cách nhắc nhở những người đang sống hôm nay về với hồn thiêng sông núi trong sự tự hào, biết ơn những người con ưu tú đã hy sinh xương máu cho đất nước độc lập, hòa bình.

 

Tour sự kiện hút khách

 

Theo đánh giá của nhiều đơn vị lữ hành lớn của Việt Nam, dịp lễ 30/4-1/5 hàng năm đều là thời điểm "vàng" của các tour sự kiện. Lễ 30/4 năm nay là một sự kiện đặc biệt, đánh dấu cột mốc trọng đại 40 năm thống nhất đất nước (1975-2015), nên các sự kiện được tổ chức vào dịp này đều ấn tượng, thu hút khách nhiều du khách. Trong đó phải kể đến cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2015 và Lễ hội đường phố Carnaval Hạ Long 2015…

 

Năm nay, ngày Lễ 30/4 còn trùng vào dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (28/4), một sự kiện tâm linh có ý nghĩa thiêng liêng đối với mỗi người Việt Nam, nhắc nhở về huyền tích con Rồng, cháu Tiên.

 

Đến thời điểm này, lượng khách đến mua tour trực tiếp tại các hãng lữ hành hoặc đăng ký mua trên mạng Internet cũng ngày càng tăng. Tour nghỉ lễ nhưng mức giá vẫn ổn định, không tăng nhiều so với ngày thường do các công ty đã chủ động làm việc với các đối tác từ rất sớm, đảm bảo chất lượng khách sạn, bữa ăn, phương tiện vận chuyển cho du khách.

 

Theo Saigontourist, đáp ứng nhu cầu của đông đảo du khách, chùm tour du lịch trong nước dịp này được hãng thiết kế linh hoạt, từ 3-5 ngày để khách hàng dễ lựa chọn. Tour vào dịp cao điểm nhưng được áp dụng chính sách giá linh hoạt, cạnh tranh, thậm chí nhiều tour giá còn tốt hơn cả tour ngày thường do hãng đã đặt sớm các dịch vụ với đối tác.

 

Do kỳ nghỉ lễ gần vào dịp Hè nên các đơn vị lữ hành cũng xây dựng các đường tour thư giãn, khám phá và trải nghiệm biển, núi vẫn tiếp tục hút khách. Địa điểm được du khách yêu thích chọn lựa dịp này là Đà Nẵng, Huế, Vũng Chùa, động Phong Nha, Nha Trang, Phan Thiết-Mũi Né, Đà Lạt, Phú Quốc, Côn Đảo… từ 3-5 ngày khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

 

Về miền sông nước Tây Nam Bộ tránh nắng nóng cũng là một trải nghiệm thú vị mà nhiều du khách miền Bắc mong muốn trải nghiệm khi vào miền Nam...

 

Năm nay, vào miền Tây, ngoài các sự kiện, hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc, tại Cần Thơ sẽ tổ chức lễ hội bánh dân gian Nam Bộ năm 2015 tại vòng xoay Cồn Cái Khế. Ngoài việc thưởng thức hơn 150 món bánh đặc sản, khách tham quan sẽ giao lưu, tìm hiểu văn hóa các dân tộc Kinh, Chăm, Hoa, Khmer...

 

Với chủ đề "Bánh dân gian Nam Bộ hướng đến hội nhập," lễ hội dự kiến sẽ thu hút khoảng 70.000 lượt khách tham quan, với sự tham gia của nhiều loại bánh dân gian Nam Bộ và ẩm thực của các nước trên thế giới.

 

Bên cạnh đó, Lễ hội có nhiều hoạt động hấp dẫn như giới thiệu cách làm bánh trong và ngoài nước, khu trò chơi dân gian… Ngày hội bánh dân gian Nam Bộ” đang dần trở thành thương hiệu gắn liền với du lịch Cần Thơ, giống như Đà Nẵng có Lễ hội Pháo hoa quốc tế, Đà Lạt có Lễ hội Hoa, Vũng Tàu có Lễ hội Diều…

 

Năm nay, sự kiện được nâng cấp thành lễ hội, góp phần mở ra không gian ẩm thực hiện đại, đầy sáng tạo nhưng vẫn đậm nét đặc trưng truyền thống của Nam Bộ.

 

Đợt này, người dân đi du lịch bằng nhiều hình thức, đi tự do, đi tour, du lịch homestay nên các điểm đến đều rất đông khách. Tuy nhiên, mỗi gia đình, mỗi cá nhân, tập thể nếu chọn mua tour từ các hãng lữ hành nên chọn các hãng uy tín lâu năm, không nên ham rẻ mà đặt tour từ các công ty nhỏ lẻ, ít tên tuổi để tránh bị thiệt hại.

 

Các đơn vị lữ hành lớn đều đảm bảo cho du khách tất cả phương tiện di chuyển, khách sạn, ăn uống, điểm đến… và du khách hoàn toàn không phải lo lắng việc bị chặt chém, hét giá trên trời.../.

 

Theo Thanh Giang

Vietnam Plus