Thành thật với tình yêu

(Dân trí) - Bạn từng là một gã “Don Juan” hay cô nàng đỏng đảnh kém thủy chung đã khiến bao trái tim tan vỡ. Giờ quá mệt mỏi, bạn chỉ mong gặp được thứ tình yêu đích thực mà không bị “quả báo”. Có thể còn cơ hội nếu biết ghi tâm những điều sau.

“Soi gương”

 

Để nhìn nhận lại chính mình. Cầm một cây bút ghi tất cả những điều đã xảy ra: bạn đã làm gì không phải, nguyên nhân nào dẫn đến hành động đó? Giờ viết tiếp bạn ước khi ấy mình hành động thế nào, bạn học được gì từ sai lầm đó.

 

Nếu chẳng nhìn ra “bài học” gì, không chút ăn năn hối cải, bạn vừa đánh mất cơ hội trưởng thành và tránh lặp lại sai lầm một lần nữa đấy.

 

Hoàn thiện

 

Hãy đặt ra mục tiêu cư xử tốt hơn trong 12 tháng tới. Ví dụ, làm từ thiện (có thể “cống hiến” tiền bạc hay thời gian); giúp đỡ, chăm sóc tinh thần cho người thân lớn tuổi (mời ông/bà đi ăn trưa chẳng hạn). Làm càng nhiều việc tốt càng đáng hoan nghênh.

 

Bạn sẽ có hình ảnh mới, thật đẹp, trong mắt mọi người. Riêng về chuyện tình cảm, thử cố gắng không nói “anh sẽ gọi điện” nếu bạn không hề có ý định xem sao.  

 

Suy nghĩ thấu đáo

 

Những người từng trải qua nỗi đau trong tình yêu thường có thái độ tiêu cực “đàn ông rặt một lũ đểu” hay “phụ nữ chẳng ra gì”. Không nên vơ đũa cả nắm như vậy.

 

Nếu bạn từng giẫm đạp lên trái tim người khác chỉ để “trả thù đời”, giờ là lúc thay đổi định kiến. Hãy bỏ qua tất cả các ý nghĩ tiêu cực giữ chân bạn trong giao tiếp xã hội cởi mở. Đừng để chúng tước mất của bạn cơ hội có được tình yêu đích thực đang đợi chờ phía trước.  

 

Đọc sách báo

 

Về các bí quyết, nghệ thuật trong tình yêu. Để xem khi cơ hội khác đến, bạn sẽ làm được gì. Đây còn là cách giúp bạn mường tượng rõ hơn về hình mẫu lý tưởng của chính mình. Có một chân lý là: “Thêm kinh nghiệm, bớt lóng ngóng”.

 

Hòa giải

 

Đứng trước mỗi người từng đi qua trong đời bạn, đừng quá “phòng thủ”. Dù sao sai lầm cũng đã qua, nên ngẩng cao đầu trò chuyện.

 

Nói cho họ biết bạn nhớ lại gì từ mối quan hệ của hai người và nhận ra mình sai như thế nào. Đừng ngần ngại xin được tha thứ. Bạn có thể nói qua điện thoại, viết thư hay email.

 

Hành động này không phải để xoáy thêm vào nỗi đau mà nhằm mang lại cảm giác tích cực cho bạn khi mọi chuyện rõ ràng hơn, hai bên hiểu nhau hơn. Có vậy bạn mới lạc quan bước vào tình cảm mới mà lòng không còn day dứt.

 

Huyền Anh

Theo MSN