Phụ nữ có tính "lăng nhăng" hay không, cứ nhìn vào 4 điều sau thì biết

Huyền Anh

(Dân trí) - Ham muốn không chỉ là bản chất của đàn ông, có những người phụ nữ còn lấn lướt đàn ông trong việc phơi bày hết bản chất lăng nhăng của họ. Có thể nhận ra người phụ nữ như vậy từ những dấu hiệu này...

Phụ nữ có tính lăng nhăng hay không, cứ nhìn vào 4 điều sau thì biết - 1

Đàn ông mất hết sức đề kháng với một người phụ nữ đầy đam mê và luôn thay đổi (Ảnh minh họa: Sohu)

Bạn khác giới thì nhiều, bạn cùng giới thì ít

Phụ nữ đa tình thường thích lấy lý do rằng có nhiều bạn bè là thể diện của họ, rằng người đàn ông kia chỉ là một người bạn bình thường, như một cái cớ để kết giao với nhiều đàn ông.

Trong mắt đàn bà đa tình, chưa bao giờ có khái niệm giữ gìn ranh giới giữa nam và nữ. Chỉ cần một người đàn ông đủ khơi dậy hứng thú, cô ấy sẽ lao vào tiếp xúc thân mật ngay.

Phụ nữ kiểu này hầu như không kết bạn cùng giới, bởi họ vô cùng ghen tuông, không muốn kết giao với các cô gái khác vì tin rằng đây là mối đe dọa đối với chuyện tình cảm của mình.

Tích cực, nhiệt tình với người khác giới, cư xử rất hào phóng

Tại sao một người phụ nữ đa tình có thể giữ vô số "lốp dự phòng" xung quanh mình mãi mãi? Bởi họ chủ động tấn công và thu phục đàn ông.

Đối với đàn ông, họ hành động một cách quyến rũ, chơi hết mình và làm mọi thứ có thể. Đàn ông mất hết sức đề kháng với một người phụ nữ đầy đam mê và luôn thay đổi như vậy. Dẫu biết mình không phải là người đàn ông duy nhất của cô ấy nhưng anh ta chẳng bận tâm. Anh ta đã hoàn toàn bị khuất phục trước người đàn bà phong lưu luôn nổi bật giữa muôn vàn đàn ông vây quanh mình.

Cao hứng thích thể hiện khi có mặt đàn ông

Một người phụ nữ có tính lăng nhăng thường rất thích thể hiện. Miễn là có sự hiện diện của đàn ông, cô ấy sẽ cố gắng hết sức thu hút sự chú ý. Cô ấy phô trương trước đám đông, đặc biệt hào hứng, vui vẻ khi bắt chuyện với đàn ông.

Đối với người cùng giới cô ấy lại cư xử khác hẳn, thường thờ ơ và lười tham gia mọi cuộc nói chuyện về những chủ đề phụ nữ quan tâm. Bởi trung tâm sự chú ý của họ chỉ là người khác giới.

Không tiết lộ nơi ở thực sự cho bất kỳ ai

Vì bản tính, phụ nữ lăng nhăng không hài lòng với một mối quan hệ ổn định. Cô ấy có xu hướng thích bắt cá hai tay, tìm hiểu nhiều người đàn ông cùng lúc. Cũng bởi vậy, cô ấy không muốn tiết lộ nơi mình đang ở. Khi bị hỏi, cô ấy sẽ nói dối để che đậy nơi ở thật.

Một người phụ nữ như vậy thường từ chối nghe điện thoại vì nhiều lý do khác nhau như "bận công việc", "không thể nghe", "không nghe thấy chuông", "không mang theo điện thoại bên mình"... Và tại thời điểm này, họ thường chỉ là đang hẹn hò với người đàn ông khác.