Mẹo hay giúp mẹ chăm sóc làn da nhạy cảm để bé thoải mái vào mùa nóng

Mùa nóng tại khu vực trên khắp cả nước đã chính thức đi vào giai đoạn cực điểm. Nền nhiệt độ năm nay tăng cao hơn so với mọi năm với thời tiết ngày càng khắc nghiệt. Chính vì vậy làn da của bé vốn rất nhạy cảm và dễ bị kích ứng luôn cần những biện pháp chăm sóc hiệu quả nhất.

Do vậy, các mẹ cũng cần lưu tâm đến những sản phẩm được chứng nhận an toàn cho da bé, để bảo vệ bé tốt hơn trong mùa nóng này.

Da trẻ em nhạy cảm gấp 5 lần so với da người trưởng thành nên luôn cần chế độ chăm sóc đặc biệt
Da trẻ em nhạy cảm gấp 5 lần so với da người trưởng thành nên luôn cần chế độ chăm sóc đặc biệt

Da là phương thức giúp bé giao tiếp với thế giới bên ngoài khi mới chào đời. Vốn dĩ làn da trẻ em nhạy cảm gấp 5 lần so với người lớn nên chỉ cần một thay đổi nhỏ từ môi trường thì cũng dễ dàng bị kích ứng. Nếu da bị tổn thương, vi khuẩn sẽ dễ thâm nhập và gây bệnh nên việc chăm sóc da đúng cách không chỉ giúp mang đến cho bé sự thoải mái, dễ chịu mà còn góp phần vào quá trình phát triển thể chất và sức khỏe của bé. Chính vì vậy, việc chọn lựa những sản phẩm chăm sóc da phù hợp, nguồn gốc uy tín và đáp ứng những kiểm định an toàn, chặt chẽ luôn là điều cần thiết cho sự phát triển toàn diện của bé.

Trên thị trường hiện nay có nhiều dòng sản phẩm dành riêng cho làn da của em bé nhất là các sản phẩm làm mềm vải quần áo. Trong đó, Comfort Cho Da Nhạy Cảm có thể xem là người bạn thân thiết cho những làn da mỏng manh nhất. Được ra đời vào năm 2005 và nhận được nhiều sự tín nhiệm và tin dùng từ hàng triệu gia đình Việt Nam, Comfort Cho Da Nhạy Cảm được Bệnh viện Da liễu Trung ương chứng nhận an toàn tuyệt đối cho da của bé, đồng thời giúp làm mềm vải, mang lại sự thoải mái và hương thơm dễ chịu như phấn em bé khi sử dụng.

Bên cạnh việc chú ý chọn lựa những sản phẩm phù hợp và an toàn cho da, để bảo vệ trẻ tốt hơn trong mùa nóng, mẹ cũng nên tham khảo những biện pháp nhỏ sau đây trong các sinh hoạt như tắm, gội và chăm sóc bé hàng ngày:

Thứ nhất, cung cấp đủ lượng nước cho trẻ. Nước chiếm 70% cơ thể, thời tiết oi bức khiến lỗ chân lông nở to là nguyên nhân làm cơ thể mất nước. Mẹ hãy đảm bảo trẻ được cung cấp đủ nước để giữ ẩm cho da.

Thứ hai, thường xuyên dùng phấn rôm em bé cho những vùng da ra nhiều mô hôi. Phấn rôm em bé góp phần ngăn chặn sự tiết mồ hôi, giúp dưỡng sạch, khô, thoáng cho da. Đặc biệt, trẻ sơ sinh phải nằm một chỗ thường xuyên nên có nhiều vùng da bị bí và ẩm. Các mẹ lưu ý đổi tư thế nằm để trẻ có cảm giác thoải mái, không bị nóng, ẩm làm cho khó chịu, hăm hay rôm sảy. Đồng thời, những vùng da như gáy, cổ, nách, mông luôn cần được làm thoáng, sạch thường xuyên để tránh gây kích ứng.

Thứ ba, thường xuyên mát xa cho bé. Việc dùng tay vuốt ve vùng da non của bé sẽ mang lại cảm giác dễ chịu, giúp trẻ ngủ ngon hơn và đỡ quấy khóc. Đồng thời, việc mát xa, nắn bóp và vuốt ve từ mẹ góp phần giúp các mạch máu lưu thông đều hơn.

Mẹo hay giúp mẹ chăm sóc làn da nhạy cảm để bé thoải mái vào mùa nóng - 2

Thứ tư, một lưu ý quan trọng về tác nhân gây kích ứng da chính là trang phục. Mẹ nên cho trẻ mặc quần áo thấm mồ hôi tốt, chất liệu thoáng mát. Đồng thời, sử dụng các sản phẩm giặt xả phù hợp cho làn da nhạy cảm của bé, điển hình như nước xả vải Comfort Cho Da Nhạy Cảm, được kiểm nghiệm và chứng nhận bởi Bệnh viện Da liễu Trung ương về độ an toàn và phù hợp cho quần áo bé yêu, mang lại hương thơm dịu nhẹ và an toàn tuyệt đối cho da của bé.

Hi vọng với những mẹo nhỏ và hữu ích trên, mẹ sẽ bảo vệ được làn da nhạy cảm và sức khỏe cho bé yêu trong mùa nóng này nhé!

Mẹo hay giúp mẹ chăm sóc làn da nhạy cảm để bé thoải mái vào mùa nóng - 3

Comfort Cho Da Nhạy Cảm là nhãn hiệu nước xả vải được chọn mua bởi hàng triệu gia đình Việt Nam và được chứng nhận bởi Bệnh Viện Da Liễu Trung Ương an toàn và phù hợp cho quần áo bé yêu.Comfort Cho Da Nhạy Cảm có khả năng làm mềm từng sợi vải cùng hương thơm dịu nhẹ, sẽ mang lại sự mềm dịu êm ái nhất cho quần áo, đặc biệt phù hợp với làn da nhạy cảm của bé.