Doanh nghiệp Đức trực tiếp dạy nghề với chương trình “đào tạo kép”

Khác với mô hình đào tạo “một chiều” giữa học viên với nhà trường, chương trình “đào tạo kép” giúp học viên được thực hành trực tiếp tại các doanh nghiệp lâu năm tại Đức, vai trò của nhà trường và doanh nghiệp được đảm bảo thông qua số lượng giờ học và thực tập được phân bổ hợp lý. Đặc biệt, học viên tham gia còn được đảm bảo cơ hội làm việc bởi Hiệp hội BFW.

Nằm trong chuỗi dự án đối tác công tư PPP từ năm 2011, được Bộ Xây dựng đồng ý chủ trương triển khai giai đoạn 2 (2015 – 2020), ngày 18/8/2017 Trường cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị ký thỏa thuận hợp tác liên kết đào tạo với Hiệp hội Khuyến khích Đào tạo nghề Xây dựng bang Sắc-xông – CHLB Đức (BFW Bau Sachsen e.V.). Theo đó, chương trình được thực hiện với mục đích kết nối lao động Việt Nam sang CHLB Đức tham gia chương trình đào tạo nghề kép các ngành nghề trong lĩnh vực xây dựng. Đây là một trong những chương trình ưu tiên đặc biệt của Hiệp hội BFW dành cho lao động nước ngoài, do Trường cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị được độc quyền tổ chức tại Việt Nam.


Lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Trường Cao đẳng XDCT đô thị - Bộ Xây dựng và Hiệp hội hỗ trợ Đào tạo nghề bang Sachsen - CHLB Đức.

Lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Trường Cao đẳng XDCT đô thị - Bộ Xây dựng và Hiệp hội hỗ trợ Đào tạo nghề bang Sachsen - CHLB Đức.

Nhằm triển khai hiệu quả chương trình, Trung tâm Đào tạo nghề xây dựng Việt - Đức trực thuộc Trường cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị đã xây dựng lộ trình đào tạo với những chính sách ưu đãi đặc biệt.

Học tiếng, học sơ cấp nghề tại Việt Nam, học nghề nâng cao tại Đức và thực tập tại các doanh nghiệp Đức ngay trong quá trình học tập là những gì mà các bạn học viên sẽ được trải qua. Có thể thấy, ưu điểm của mô hình “đào tạo nghề kép” (đào tạo cùng doanh nghiệp) là sự kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp trong suốt quá trình học tập của học viên, khắc phục được những hạn chế của việc đào tạo “một chiều” – vốn là nhược điểm của các mô hình đào tạo tại Việt Nam hiện nay.

Mở rộng đối tượng ứng tuyển

Khác với một số dự án trước đây chỉ tuyển ứng viên nam, đây là cơ hội dành cho cả nam, nữ trong độ tuổi 18 – 35. Tuy nhiên, ứng viên phải đảm bảo một số tiêu chí như sức khỏe tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm, không có tiền án, tiền sự và tốt nghiệp THPT trở lên. Ứng viên có bằng tiếng Đức B2 và chứng chỉ nghề sẽ không phải trải qua quá trình đào tạo tại Việt Nam.

Miễn toàn bộ chi phí đào tạo tại Đức

Trong suốt thời gian từ 24 cho đến 36 tháng học tập tại Đức, du học sinh được miễn học phí, giáo cụ, cùng toàn bộ chi phí khác liên quan đến đào tạo nghề Xây dựng. Song song với đó, chương trình sẽ hỗ trợ kí túc xá cùng chi phí sinh hoạt và đi lại trong suốt thời gian đào tạo nghề trong 3 năm với số tiền lên tới 2600 EURO.

Đảm bảo cơ hội việc làm

Công việc của các học viên được cam kết bởi Hiệp hội BFW. Học viên tham gia chương trình đào tạo sẽ được BFW giới thiệu để ký hợp đồng đào tạo và cam kết làm việc với một doanh nghiệp của Đức và được đảm bảo các chế độ lao động như công dân Đức. Thu nhập dao động từ 1500 – 2000 Euro, chưa bao gồm tiền làm thêm trong thời gian tối thiểu là 3 năm; sau đó, phụ thuộc vào năng lực, các học viên có thể tiếp tục làm việc hoặc kí các hợp đồng lao động khác và được xét định cư tại Đức, nếu có mong muốn.

Không chỉ dành cho các kĩ sư đã tốt nghiệp các chuyên ngành xây dựng, bất kì bạn trẻ nào có mong muốn được học tập và làm việc trong một môi trường hiện đại và chuyên nghiệp đều có thể ứng tuyển tham gia. Đây là cơ hội hiếm có dành cho những nhân sự trẻ Việt Nam có năng lực, có tay nghề, có kỉ luật lao động được tiếp cận với nền giáo dục mô hình đào tạo nghề số 1 thế giới với các ngành nghề trong lĩnh vực xây dựng kĩ thuật cao, thân thiện với môi trường của CHLB Đức.

Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận những thông tin và cơ hội làm việc hấp dẫn:

Văn phòng tiếp nhận hồ sơ: Tòa A12 trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị - Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại: 19000293 / 0946293399

Website: http://www.cuwc.edu.vn/