"Ổ dịch" Bệnh viện K thêm bệnh nhân dương tính, Hà Nội thêm 2 ca cộng đồngSáng 9/5, "ổ dịch" Bệnh viện K ghi nhận thêm 1 ca nhiễm SARS-CoV-2. Trong khi đó, 10 giờ sáng CDC Hà Nội báo cáo thêm 2 ca dương tính trong cộng đồng ở Nhân Chính, Thanh Xuân và ở Phúc Thọ, Hà Nội.
Hơn 16.000 người khám chữa ở "ổ dịch" Bệnh viện K từ ngày 16/4 đến nayChủ tịch UBND huyện Thanh Trì cho biết, từ ngày 16/4 cho đến nay, số người đến khám tại Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều là 16.395.
Vẫn phát hiện ca mắc mới, Bộ Y tế lập tổ công tác chống dịch tại BV KDù đã được phong tỏa, chuyển bớt F1 song tại ổ dịch Bệnh viện K vẫn phát hiện ca bệnh mới. Vì thế, Bộ Y tế quyết định lập Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại bệnh viện.
Ninh Bình ghi nhận 2 trường hợp nghi mắc Covid-19 đầu tiênTối 19/5, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình thông báo, trên địa bàn đã có 2 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát. Các ca bệnh đều liên quan đến ổ dịch Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.
Các dịch bệnh nào đang diễn ra ở Hà NộiTrong tuần qua, Hà Nội ghi nhận ca mắc mới các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi và Covid-19.
Lần đầu tiên: Chữa ung thư phụ khoa bằng phẫu thuật không để lại sẹoLần đầu tiên tại Việt Nam, bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật chữa ung thư phụ khoa ở phụ nữ bằng phương pháp nội soi qua đường âm đạo.
Bộ trưởng Y tế: Tỷ lệ chữa khỏi ung thư tại Bệnh viện K ngang tầm các nướcSáng 28/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện K. Theo đó, GS.TS Lê Văn Quảng tiếp tục được bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện.
Mẹ vay ngân hàng chạy chữa cho con gái 9X có buồng trứng “như mãn kinh”Phát hiện chỉ số buồng trứng như “mãn kinh”, người vợ trẻ vừa làm giúp việc vừa chạy chữa hiếm muộn. Không ai trong gia đình biết, chỉ có người mẹ lặng lẽ vay ngân hàng để cô giữ lại hy vọng sinh con.
Số ca mắc tăng 131%, TPHCM cảnh báo sốt xuất huyết vào mùaTính đến giữa tháng 6, TPHCM ghi nhận hơn 8.500 ca sốt xuất huyết, tăng 131% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có rất nhiều ca bệnh nặng.
Trẻ em nôn ra máu, nguy kịch vì căn bệnh truyền nhiễm quen thuộcTPHCM ghi nhận số ca sốt xuất huyết tăng 13% chỉ trong một tuần. Nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng nặng do chậm trễ trong phát hiện bệnh.
Nhiễm khuẩn bệnh viện làm tăng nguy cơ tử vong, kéo dài ngày nằm việnNhiễm khuẩn bệnh viện làm tăng tỷ lệ mắc bệnh, tỷ lệ tử vong, kéo dài ngày nằm viện (9 - 24,3 ngày), tăng sử dụng kháng sinh, tăng nguy cơ kháng kháng sinh và tăng chi phí điều trị.
Mẹ chồng định đưa con dâu ngưng tim sau sinh về, bác sĩ tạo nên "phép màu"Đứng trước nguy cơ mất con, mẹ chồng của sản phụ ngưng tim vì biến chứng băng huyết sau sinh gần như tuyệt vọng, định đưa bệnh nhân về nhà. Nhưng sau đó, phép màu đã xảy ra.