Đến Quảng Nam, khám phá địa đạo Kỳ AnhĐịa đạo Kỳ Anh vừa được tỉnh Quảng Nam khôi phục và đưa vào khai thác trong dịp Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI 2017 vừa qua. Đến TP Tam Kỳ, trong tour du lịch về nguồn, du khách nhất định không bỏ qua địa chỉ này.
Địa đạo Kỳ Anh: "Địa chỉ đỏ" du lịch về nguồnĐịa đạo Kỳ Anh, một trong ba địa đạo lớn nhất Việt Nam (sau địa đạo Củ Chi và Vĩnh Mốc). Di tích lịch sử cấp quốc gia này là “địa chỉ đỏ” du lịch về nguồn tìm hiểu biểu tượng lịch sử thể hiện ý chí và tinh thần sáng tạo vì độc lập tự do của Đảng bộ, quân và dân Kỳ Anh.
01:19Du khách tham quan Địa đạo Kỳ Anh và Tượng Đài Mẹ Việt Nam Anh hùngDu khách tham quan Địa đạo Kỳ Anh và Tượng Đài Mẹ Việt Nam Anh hùng
02:24Địa đạo 32km và ngôi đình cổ bốn xe tăng địch kéo không đổĐịa đạo Kỳ Anh dài 32km, là một trong 3 địa đạo dài nhất Việt Nam, đặc biệt địa đạo còn chạy ngang qua ngôi đình thiêng Thạch Tân từng bị địch dùng bốn xe tăng kéo nhưng không đổ.
Địa đạo 32km giữa lòng dân và ngôi đình 4 xe tăng kéo không đổ ở Quảng NamĐịa đạo Kỳ Anh dài 32km, là một trong 3 địa đạo dài và quy mô nhất Việt Nam, đặc biệt địa đạo còn chạy ngang qua ngôi đình thiêng Thạch Tân từng bị địch dùng 4 xe tăng kéo nhưng không đổ.
Đưa hai sản phẩm du lịch mới phục vụ du khách dịp Festival Di sảnSáng 9/6, hai sản phẩm du lịch mới là địa đạo Kỳ Anh và làng nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh (TP Tam Kỳ) đã được khánh thành và đưa vào phục vụ du khách trong dịp Festival Di sản Quảng Nam lần VI 2017.
Hà Tĩnh điều động, luân chuyển hàng loạt cán bộ chủ chốtHàng loạt cán bộ chủ chốt tại các sở, ngành và địa phương của Hà Tĩnh được điều động, luân chuyển giữ các chức vụ mới.
Các bị can trong đại án đăng kiểm đã khắc phục bao nhiêu tiền?Theo cơ quan công tố, các bị can trong đại án đăng kiểm đã tự nguyện giao nộp lại số tiền thu lợi bất chính tổng cộng hơn 46 tỷ đồng.
Trần Nhật Thăng mang "Mây miền" lên Đà LạtTrong tháng 5, họa sĩ Trần Nhật Thăng - con trai của đạo diễn, NSND Trần Văn Thủy - sẽ mang biển mây ở Mộc Châu đến với xứ mây mù Đà Lạt, qua triển lãm "Mây miền".