Tự làm đường trên đất nông nghiệp rồi phân lô, bán nềnSau khi được chính quyền cho thuê đất sản xuất nông nghiệp, một người đàn ông ở Phú Yên đã tự ý làm đường, phân chia thửa đất này thành nhiều lô nhỏ để bán.
"Hy sinh" hơn 600ha rừng, dự án hồ chứa nước có ý nghĩa thế nào?Hồ chứa nước Ka Pét có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho khoảng 7.762ha đất sản xuất nông nghiệp, cấp nước thô cho khu công nghiệp Hàm Kiệm II, nước thô sinh hoạt cho người dân hạ du và điều tiết lũ.
Vỡ kênh Bắc Sông Chu - Nam Sông MãMột đoạn kênh chính thuộc hệ thống kênh Bắc Sông Chu - Nam Sông Mã đã bị vỡ, làm ngập úng, thiệt hại một số diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn đoạn kênh chạy qua.
Hồ chứa nước Ka Pét làm trên đất 600ha rừng quy mô thế nào?Hồ chứa nước Ka Pét có tổng dung tích hơn 51 triệu m3 với tổng mức đầu tư dự án gần 875 tỷ đồng. Hồ sẽ cung cấp nước cho đất sản xuất nông nghiệp, khu công nghiệp và nước sinh hoạt cho 120.000 dân.
Khởi tố một trưởng bản ở Sơn La vì phá rừngVào tháng 8 và tháng 9/2022, Lò Văn Tiết với vai trò là trưởng bản Nà Cà, đã tổ chức họp Ban Quản lý bản và các hộ dân để chia đất rừng phòng hộ, rồi phá rừng lấy đất sản xuất nông nghiệp.
Tự vẽ dự án "ma" rồi quảng cáo là... làng vườn sinh tháiCơ quan chức năng khẳng định dự án Mountain Village đang được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội là dự án "ma". Khu vực được giới thiệu dự án thực chất là đất sản xuất nông nghiệp của người dân.
04:31Bất lực nhìn sông Lam nuốt làngChẳng bao lâu nữa, những ngôi làng và đất sản xuất nông nghiệp nơi đây sẽ bị sông Lam "nuốt chửng". Đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Đã gần 20 năm nay, dòng sông Lam qua đây đã bị đổi dòng, xoáy sâu vào đất của xóm làng từ 30ha giờ chỉ còn khoảng 9-10ha…
Bất lực nhìn sông Lam nuốt làngChẳng bao lâu nữa, những ngôi làng và đất sản xuất nông nghiệp nơi đây sẽ bị sông Lam "nuốt chửng". Đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Đã gần 20 năm nay, dòng sông Lam qua đây đã bị đổi dòng, xoáy sâu vào đất của xóm làng từ 30ha giờ chỉ còn khoảng 9-10ha…
Hàng ngàn m2 đất nông nghiệp được “ưu ái” để chuyển đổi thành đất ở?Trong quá trình dồn điền, đổi thửa, người dân tại thôn Liên Sơn và Liên Hóa mới phát hiện có gần 3.000m2 đất thuộc diện đất sản xuất nông nghiệp theo nghị định 64 đã được chuyển đổi thành đất ở lâu dài. Sự việc khiến người dân 2 thôn này hết sức bức xúc và cho rằng có sự “ưu ái”, thiếu minh bạch trong quá trình chuyển đổi!
Được cấp phép, doanh nghiệp hút cát rầm rộ, người dân phẫn nộ phản đối!Lo sợ đất sản xuất nông nghiệp sẽ bị “hà bá” nuốt xuống sông, hàng chục người dân đã xua đuổi và thậm chí “đối đầu” với các ghe hút cát. Đây là những ghe hút cát có phép của một công ty tư nhân đã được UBND tỉnh Quảng Nam cho phép khai thác.
Nông dân khốn khổ vì hàng trăm ha đất nhiễm mặnNhiều năm qua, người dân hai huyện Nga Sơn và Hậu Lộc(Thanh Hóa) phải “dở khóc dở mếu” vì hàng trăm ha đất sản xuất nông nghiệp bị nhiễm mặn nặng. Người dân đêm ngày chỉ biết khắc khoải mong trời mưa.
Đất bỏ hoang, dân ngồi “rỗi”8 năm sau khi dự án chuyển đổi đất màu sang trồng mía, hơn 250ha đất sản xuất nông nghiệp của xã Lộc Thuỷ (Phú Lộc, TT-Huế) bị bỏ hoang; trong khi hàng trăm hộ dân rơi vào cảnh thiếu đất canh tác.