“Tư duy đổi mới” và “4 dám” với người đại biểu dân cử“Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm” là 4 tầng của bản lĩnh chính trị.
Cơ chế đặc biệt về số lượng đại biểu dân cử tại TPHCM và Hà NộiLuật tổ chức chính quyền địa phương quy định rõ về việc tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân sau sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính.
Tăng số lượng đại biểu dân cử phù hợp với quy mô tỉnh mới sau sáp nhậpDự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa các quy định về tổ chức bộ máy của cấp tỉnh, cấp cơ sở làm căn cứ cho việc sáp nhập tỉnh, thành.
Bao nhiêu đại biểu dân cử có công ty “sân sau”?Đó là câu hỏi các cử tri gửi tới Quốc hội trong kỳ họp thứ 5 được Ban Dân nguyện của UB Thường vụ Quốc hội tập hợp lại. Cử tri đề nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm những Bộ trưởng hứa rồi không thực hiện. Cử tri cũng góp ý về “lời ăn tiếng nói” của các đại biểu Quốc hội tại nghị trường.
Trung Quốc: Chạy tiền để thành đại biểu dân cửKhông ít lãnh đạo các tập đoàn Trung Quốc hối lộ quan chức để gian lận phiếu bầu hòng trở thành ông nghị, bà nghị. Rốt cục, một loạt lãnh đạo cấp tỉnh bị điều tra, ngã ngựa.
“Đại biểu dân cử phải kịp thời phản ánh nguyện vọng chính đáng của dân”“Người đại biểu dân cử phải lắng nghe và kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng cũng như thực hiện tốt lời hứa với người dân”, đó là yêu cầu của bà Lê Thị Ái Nam với các đại biểu HĐND tỉnh khóa mới sau khi trúng cử Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Liêu Ninh (Trung Quốc): "Chạy" 4 triệu NDT để trở thành đại biểu dân cửLiên quan đến vụ mua bán phiếu bầu khiến 45 người trong số 102 đại biểu Quốc hội của tỉnh Liêu Ninh đã bị hủy tư cách đại biểu; 523 người trong số 619 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Liêu Ninh phải từ chức hoặc bị bãi miễn chức vụ, trang Nikkei Asian Review của Nhật trong tuần này đã tiết lộ một trường hợp ông nghị “dính chàm” đã chi 4 triệu NDT để có được “ghế” trong Thường vụ Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Đề nghị giám sát… lời hứa của Đại biểu Quốc hộiQuốc hội đã đạt được những kết quả nhất định trong công tác lập pháp nhưng vẫn còn khá “mờ nhạt” về vai trò giám sát. Cử tri TPHCM đề nghị cần đẩy mạnh hơn nữa công tác giám sát, thậm chí giám sát cả những lời hứa của đại biểu dân cử.
Khoảng lặng ... buồn“Có người đã nói khoảng cách giữa hai kỳ họp Quốc hội hay Hội đồng nhân dân là “khoảng lặng …buồn” của các đại biểu dân cử?! Trong khi nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm vẫn xảy ra, làm nhức nhối xã hội”.
Bí thư Thăng: Đại biểu Quốc hội trên nghị trường đừng “dĩ hòa vi quý”!“Đã là đại biểu dân cử thì không được né tránh những vấn đề “nóng” của đất nước cũng như bức xúc của cử tri. Tôi đề nghị các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) phải thẳng thắn và có trách nhiệm, không nể nang, “dĩ hòa vi quý” trong hoạt động giám sát”, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng nói.
Đại biểu phải biết xấu hổ khi thấy không đóng góp gìTrong trường hợp, các đại biểu dân cử không thực hiện được những việc này, cử tri có quyền nếu ý kiến buộc các đại biểu thực hiện đầy đủ các cam kết của mình. Cụ thể, cử tri có thể gửi kiến nghị tới cơ quan thường trực, Hội đồng nhân dân, Ủy ban thường vụ quốc hội, kiến nghị, xem xét tư cách của đại biểu đó.
Tâm tư của những “ông bà hội đồng” vừa hết nhiệm kỳTừ người dân họ trở thành những đại biểu dân cử. Sau 7 năm hoạt động ở nghị trường, đại diện cho tiếng nói của nhân dân, nay hết nhiệm kỳ, họ lại trở về làm thường dân mà trong lòng còn đau đáu nhiều tâm tư, mong mỏi...