Công khai đổi tiền lẻ ăn tiền chênh trên FacebookKhông chỉ diễn ra tại khu vực đình chùa, nhiều cá nhân đang công khai việc đổi tiền lẻ trên các trang mạng xã hội để ăn tiền chênh.
"Bóc mẽ" kiểu làm giá nhà, ăn tiền chênh của môi giớiVì lợi nhuận, có những môi giới bất động sản "thổi giá" sản phẩm lên cao để có mức hoa hồng lớn. Nhất là khi tình hình rao bán cắt lỗ ồ ạt như hiện nay, nhiều sản phẩm tưởng là lỗ mà không phải vậy.
Bỏ tiền tỷ mua chung cư: Khó lướt sóng ăn tiền chênh nhưng 90% đều lỗ thì không hẳn!Xét về khía cạnh đầu tư lướt sóng, chuyên gia cho rằng, nếu xác định mua căn hộ để bán lấy tiền chênh thì “hơi khó”. Với mục đích này, nhà đầu tư có thể chọn phân khúc khác như đất nền, đất thổ cư.
Bắt giám đốc doanh nghiệp có chiêu lừa "nhượng lại công trình"Hà lừa lãnh đạo công ty L.H về việc sẽ nhượng lại một số công trình xây dựng để "ăn tiền" chênh lệch. Sau khi nhận gần 1,8 tỷ đồng từ công ty L.H, Hà trốn khỏi địa phương.
Bóc mẽ chiêu trò bán vé máy bay giả dịp nghỉ lễ 30/4-1/5Có 2 hình thức lừa bán vé máy bay chủ yếu hiện nay: một là các đối tượng đặt chỗ, chưa xuất được vé và yêu cầu khách chuyển tiền, hai là xuất vé gửi cho khách, nhưng sau đó lại hoàn để ăn tiền chênh.
Vẫn công khai đổi tiền lẻ ở các đình, chùaDù Ngân hàng Nhà nước đã ban hành nghị định về việc xử phạt hành vi đổi tiền lẻ nhưng nhiều chủ kinh doanh vẫn công khai thực hiện đổi cho khách để ăn tiền chênh.
Hà Nội: Vết trượt của người phụ nữ cầm đầu đường dây lừa "đẻ thuê"...Không chỉ môi giới cho các gia đình và người nhận mang thai hộ để ăn tiền chênh lệch, Tâm còn nhiều lần lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chính những người đang mong mỏi có con.
Quán chay ở Nha Trang bị chê trên mạng vì bán thức ăn cân luôn cả đĩaBán phần cơm chay 2 người ăn với giá gần 400.000 đồng, một quán ở Nha Trang bị chê đắt trên mạng xã hội. Kiểm tra, quán phát hiện nhân viên sai sót cân luôn khối lượng của đĩa để tính tiền thức ăn.
Cập nhật từ phiên đấu giá đất quận Hà Đông: "Cò" hạ giá chênh ngay tại sảnhNhiều môi giới có đất vừa trúng đấu giá trong phiên đấu giá đất ở quận Hà Đông đồng loạt rao bán chênh 400-600 triệu đồng/lô. Ngay sau đó môi giới đã giảm giá chênh xuống 200 triệu đồng/lô.
Bỏ quy định lương tối thiểu, chuyển xây dựng lương đủ sống được không?Các chuyên gia khuyến cáo công cụ "lương tối thiểu" chưa đủ để điều tiết thị trường. Khái niệm "lương đủ sống" sẽ hướng người lao động tới việc thương lượng tiền lương dựa trên giá cả, sức lao động.
Xuyên đêm đấu giá đất huyện Hoài Đức: Rao bán chênh luôn 800 triệu đồngNgay sau khi trúng đấu giá tại phiên 19 lô đất khu LK03 và LK04 xã Tiền Yên (Hoài Đức, Hà Nội), nhiều người lập tức chào bán với mức giá chênh từ 300 đến 800 triệu đồng/lô.
Phờ phạc bay đêm về quê ăn TếtChấp nhận những chuyến bay lúc 2-3h, đoàn người rời TPHCM đối mặt rắc rối không lường trước trên hành trình về quê ăn Tết.