Giáng chức Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TPHCMBộ Tư pháp vừa có quyết định giáng chức ông Vũ Quốc Doanh- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TPHCM xuống làm Cục phó.
Cách chức bí thư của nguyên Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TPHCMThành ủy TPHCM đã ra quyết định kỷ luật đảng đối với ông Vũ Quốc Doanh, nguyên Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố và ông Võ Minh Hòa, nguyên Phó Cục trưởng Cục thi hành án dân sự TPHCM.
Vì sao kỷ luật giáng chức Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TPHCM?Sáng 22/3, Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) đã thông tin với Dân trí nguyên nhân khiến ông Vũ Quốc Doanh - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TPHCM vừa bị kỷ luật giáng chức xuống làm Cục phó.
Đại án VNCB: Khó thu hồi 13.000 tỷ đồngTheo ông Vũ Quốc Doanh - quyền Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TPHCM - số tiền cần thi hành án trong vụ án Phạm Công Danh là quá lớn, số tài sản kê biên không đủ để thi hành án.
Hơn 9.000 tỷ đồng vụ Huỳnh Thị Huyền Như không có khả năng thi hành ánĐó là thông tin được ông Vũ Quốc Doanh - Quyền Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TPHCM đưa ra tại cuộc họp về kết quả thi hành án những tháng đầu năm 2016 do Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) tổ chức chiều 11/3.
Đại án VNCB: Hơn 13.000 tỷ đồng cần thi hành ánTheo ông Vũ Quốc Doanh - quyền Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TPHCM - số tiền cần thi hành án trong vụ án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB) là hơn 13.000 tỷ đồng. Cục đang chờ ý kiến chỉ đạo từ Tổng cục Thi hành án dân sự để thực hiện.
Lập tổ thu hồi tài sản trong vụ án Huỳnh Thị Huyền NhưTrao đổi với PV Dân trí, ông Vũ Quốc Doanh - Quyền Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TPHCM cho biết đã thành lập một tổ công tác để xử lý việc thu hồi tài sản trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như (SN 1978, nguyên Quyền Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh TPHCM).
Ai đứng sau đài hóa thân hoàn vũ bị tố ép người dân mua quách giá cao?Công ty cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên có vốn điều lệ hơn 21 tỷ đồng, đài hóa thân hoàn vũ do công ty này vận hành được biết đến từng liên quan đến trùm giang hồ Đường "Nhuệ".
Xây dựng luật để ngăn chặn các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhânNhận định hoạt động thu thập, tấn công, chiếm đoạt dữ liệu cá nhân diễn biến phức tạp, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cho rằng việc xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân là hết sức cần thiết.
Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng xung quanh 5% cho năm 2025Nhiều giải pháp hỗ trợ nền kinh tế, vốn đang hụt hơi, cũng được giới thiệu.
"AI không thể thay thế con người"Diễn giả tại tọa đàm "Thực thi ESG hướng đến phát triển bền vững - Nếm vị ngọt chuyển đổi số" cho rằng AI phát triển như vũ bão nhưng không thể thay thế con người mà sẽ là công cụ hỗ trợ.
Những điểm chú ý trong báo cáo công tác chính phủ của Thủ tướng Trung QuốcTrong báo cáo công tác chính phủ mà Thủ tướng Lý Cường trình bày tại phiên khai mạc Quốc hội hôm 5/3, Trung Quốc đặt ra các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, việc làm, khu vực tư nhân, công nghệ.