Cô bé thường xuyên khóc ra máu khiến y học bó tayCác bác sĩ ở Ấn Độ đang bối rối trước một căn bệnh lạ lùng khiến cô bé ba tuổi ngày nào cũng chảy máu mắt, tai và mũi. Ahana Afzal bị chảy máu mũi hai năm trước sau khi bị viêm phổi. Lúc đó, ai cũng cho rằng cô bé chảy máu vì bị sốt cao.
Phát hiện nhiều bệnh lạ y học “bó tay” trong năm 20122012 có thể gọi là năm bùng nổ những bệnh lạ: trẻ hoá già, chân voi, sụt cân và bị lột da… nhưng sau đó, đa phần đều xác định được là bệnh hiếm gặp. Tuy nhiên, có 3 căn bệnh mà đến nay các chuyên gia vẫn chưa thể xác định được tên gọi.
Y học bó tay với bệnh “ung thư cổ tử cung”?“Đa số bệnh nhân đến viện khi bệnh đã chuyển sang giai đoạn muộn. Do không gây đau, không có dấu hiệu rõ ràng nên khó nhận biết bệnh từ sớm. Thêm vào đó chị em không có thói quen khám phụ khoa định kỳ, đây là nguyên nhân chính”, PGS.TS Nguyễn Văn Hiếu nói.
Nhiều người nhập viện vì nuốt đậu đenTin đồn nuốt 49 hạt đậu đen chữa bách bệnh khiến phong trào dùng loại hạt này nở rộ khắp nơi. Chưa có ai thoát khỏi những căn bệnh mà y học bó tay thì đã xuất hiện những người dùng đậu phải vào viện cấp cứu.
Diện kiến “thần y” dùng tay thu năng lượng vũ trụ để chữa bệnh trên đỉnh núi Hồng ở Hà TĩnhNgười đàn ông có thể chữa được rất nhiều loại bệnh y học bó tay bằng cách giơ bàn tay không thu “năng lượng từ không gian vũ trụ” truyền vào người bệnh có tên là Trần Văn Phú sống tại Chùa Động Hang - thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). “Thầy” còn có khả năng truyền năng lượng cho thợ xây dựng làm việc đỡ mệt?
Canh pha… nước tiểu trị bá bệnh?Một số người mắc bệnh nan y ở TPHCM đang truyền tay nhau một tài liệu photo hướng dẫn cách nấu món canh dưỡng sinh được cho là có thể giúp trị những căn bệnh mà y học bó tay như HIV/AIDS, ung thư... Hư thực về món canh này?
Siêu âm, phán bệnh bằng... tayHằng ngày có hàng trăm bệnh nhân kéo về ấp Trà Ốt (xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè, Trà Vinh) để được “thầy” Tư Phi (tên thật là Đỗ Tấn Du) dùng ngón tay siêu âm, phán bệnh rồi điều trị. Đặc biệt, “thầy” còn chữa được cả những bệnh y học bó tay như ung thư.
Thắp sáng những ước mơ ở vùng cao Đà NẵngHội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức chương trình “Thắp sáng những ước mơ” năm 2026, trao học bổng và quà tặng tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trà My, thành phố Đà Nẵng.
Những phụ nữ dân tộc không biết chữ đi học kinh doanh, mở quán cà phêTừ mớ rau xuất khẩu đến ly cà phê giữa lưng chừng mây, những người phụ nữ Tây Bắc đang tự chủ kinh tế từ chính căn bếp, góc bản. Họ lặng lẽ học điều mới để thay đổi số phận của gia đình và bản làng.
Bài toán "kép" nhân lực sân bay Long ThànhNếu không có đủ nhân sự vận hành, một sân bay hoàn thiện về mặt vật lý sẽ không thể hoạt động.
Học giỏi là chưa đủ, trẻ em thời nay vẫn cần... chăm làm việc nhàHọc tập vẫn là nhiệm vụ quan trọng nhất của trẻ em, nhưng chỉ học giỏi thôi chưa đủ. Trẻ cũng cần biết chăm làm việc nhà, sử dụng mạng xã hội an toàn, dám lên tiếng trước bạo lực.
Vườn dưa trĩu quả trên sân thượng của nữ trung tá ở Hà NộiXuất thân từ gia đình làm nông, nữ Trung tá Nguyễn Thị Thanh Thúy đã dành gần 3 tháng cùng chồng tự tay cải tạo sân thượng thành khu vườn xanh rộng hơn 50m2.