Vụ 573 nhãn hiệu sữa giả: Chi 150.000 USD để "chạy án"Quá trình điều tra vụ sản xuất buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả, Bộ Công an phát hiện Phạm Gia Khải (nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Nam) có hành vi môi giới hối lộ.
Vụ sữa giả: 71 nhãn hiệu công bố tại Hà Nội, vì sao "lọt" hậu kiểm?Dù đã thực hiện hậu kiểm, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Hà Nội cho biết các sản phẩm của Rance Pharma và Hacofood vẫn đạt các chỉ tiêu an toàn.
FPT Long Châu được vinh danh tại Healthcare Asia Pharma Awards 2025Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng FPT Long Châu nhận giải thưởng "Đổi mới sáng tạo - Đột phá công nghệ của năm" (Digital Innovation of the Year) tại Healthcare Asia Pharma Awards 2025.
Báo cáo toàn bộ nội dung vụ VN Pharma lên Viện KSND Tối caoChiều 19/8, thông tin từ Viện KSND TPHCM cho biết, cơ quan này đã có công văn báo cáo toàn bộ diễn biến và kết quả phiên tòa xét xử Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP VN Pharma) và đồng phạm lên Viện KSND Tối cao nhằm theo dõi vụ án.
Triệu tập hàng trăm người tới tham dự phiên tòa xét xử vụ VN PharmaĐể làm rõ các vấn đề của vụ án, HĐXX quyết định triệu tập gần 200 cá nhân đến tham dự phiên tòa.
Đề nghị truy tố tổng giám đốc VN Pharma tội buôn bán thuốc giảNguyễn Minh Hùng, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần VN Pharma từng bị truy tố, xét xử về tội buôn lậu tuy nhiên bản án này đã bị TAND cấp cao tại TPHCM hủy. Quá trình điều tra lại, cơ quan điều tra đã đổi tội danh từ buôn lậu sang tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.
Tổng GĐ công ty VN Pharm bị bắt vì hành vi “buôn lậu”Liên quan đến vụ bắt ông Nguyễn Minh Hùng -Tổng giám đốc Công ty Cổ phần VN Pharma và khám xét công ty này vào tối 19/9, một nguồn tin cho hay, hiện Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đang điều tra, làm rõ hành vi “buôn lậu” của ông Hùng.<br><a href='http://dantri.com.vn/phap-luat/cong-ty-co-phan-vn-pharma-len-tieng-ve-viec-tong-giam-doc-bi-bat-giu-945926.htm'><b> >> Công ty Cổ phần VN Pharma lên tiếng về việc Tổng giám đốc bị bắt giữ</b></a><br><a href='http://dantri.com.vn/phap-luat/bat-tong-giam-doc-cong-ty-vn-pharma-945681.htm'><b> >> Bắt Tổng giám đốc Công ty VN Pharma</b></a>
Vụ VN Pharma buôn thuốc ung thư giả: Sao không truy tố tội hàng giả?Theo nguyên thẩm phán Nguyễn Minh Cảnh, trong vụ án VN Pharma, việc nhập khẩu thuốc giả chắc chắn phải có sự giúp sức của cán bộ khác của ngành y tế về thủ tục nhập khẩu. Ông cũng đặt vấn đề, những bị cáo trong vụ VN Pharma sao không bị truy tố về tội buôn bán hàng giả mà lại truy tố tội buôn lậu?
Thủ tướng yêu cầu báo cáo vụ VN Pharma nhập thuốc ung thư giảLiên quan đến vụ án Công ty VN Pharma Việt Nam nhập khẩu thuốc điều trị ung thư giả đang được TAND TPHCM xét xử, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Y tế báo cáo về trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ này.
Nguyên Tổng giám đốc VN Pharma đối mặt với mức án tử hìnhNguyên Tổng giám đốc VN Pharma bị truy tố về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, theo khoản 4 điều 157 Bộ luật Hình sự 1999 có khung hình phạt cao nhất là tử hình.
Tổng giám đốc Công ty VN Pharma xin giảm nhẹ hình phạtCho rằng mức án 12 năm tù mà TAND TPHCM tuyên phạt là quá nặng nên bị cáo Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty CP VN Pharma) đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Chuẩn bị xét xử vụ mua bán thuốc ung thư giả tại VN PharmaTheo dự kiến, từ ngày 24 -30/9, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Minh Hùng, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần VN Pharma cùng 11 đồng phạm về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, theo khoản 4 điều 157 Bộ luật Hình sự 1999 có khung hình phạt lên đến tử hình.