Tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về Covid-19 trên InternetNgày 23/7, Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) đã có văn bản gửi các bộ, ngành và UBND các tỉnh về việc tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên mạng.
Xử lý tin giả về Convid-19, công nhân yên tâm làm việcTại tỉnh Đồng Nai, vừa qua, các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin sai lệch về dịch Convid-19 gây tâm lý lo lắng cho người lao động. Trước tình hình trên, tổ chức công đoàn tỉnh vào cuộc làm rõ.
Chủ tịch tập đoàn Mai Linh trở thành nạn nhân của công nghệ DeepfakeTrung tâm xử lý tin giả, thông tin xấu độc Việt Nam khuyến cáo người dùng Internet cần cẩn trọng với các thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội.
Hình ảnh "xác chết do Covid-19 tại TPHCM" là tin giảTrung tâm xử lý tin giả Việt Nam khẳng định hình ảnh "xác chết do Covid-19" đang chia sẻ trên mạng xã hội không phải ở TPHCM.
"Hà Nội giới nghiêm từ 18h tối nay" là tin giảTrung tâm xử lý tin giả Việt Nam (Bộ Thông tin và Truyền thông) khẳng định, thông tin về việc áp dụng giờ giới nghiêm Hà Nội từ 18h tối nay là tin giả.
Cảnh giác trang tin giả mạo báo điện tửQua kiểm tra, rà soát, Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam tại địa chỉ tingia.gov.vn đã phát hiện trang thông tin điện tử vn-nguoikinhdoanh.com có dấu hiệu giả mạo cơ quan báo chí.
Tin giả về phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tràn lan FacebookTrung tâm Xử lý Tin giả Việt Nam (VAFC) phát hiện nhiều tài khoản Facebook chia sẻ, phát tán thông tin được cho là phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về công tác phòng chống dịch Covid-19.
Giả mạo phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về dịch Covid-19Qua kiểm tra, rà soát, Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam phát hiện nhiều tin giả liên quan tới Covid-19, trong đó có cả nội dung phát ngôn chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.
Quảng cáo web đánh bạc bằng "đơn tố cáo" giả mạoTheo đánh giá từ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, thời gian gần đây hoạt động của các nhóm tội phạm đánh bạc ngày một tinh vi.
Sữa bột giả và vấn nạn quảng cáo "ảo"Theo lãnh đạo Cục C05, nhiều sản phẩm sữa bột lấy hình ảnh các nghệ sỹ, người nổi tiếng hoặc cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh, chương trình đang được quan tâm nhằm tăng niềm tin của người tiêu dùng.
Giáo sư Việt trong lùm xùm bài báo quốc tế bị gỡ: "Tôi bị lạm danh"GS.TS Võ Xuân Vinh, người lọt vào top nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới, cho biết mình bị lạm danh để đứng tên trong một bài báo khoa học quốc tế.
Loài rắn rất hung dữ nhưng không độc và có ích cho nông nghiệpMột loài rắn được phân bố rộng tại Việt Nam, sở hữu bản tính hung dữ dù không hề có nọc độc. Đây là loài rắn có khả năng bắt chuột rất tốt nên được xem là loài có lợi cho nông nghiệp.