Xếp loại viên chức sẽ tác động ra sao đến thu nhập?Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, việc đánh giá viên chức sẽ không chỉ dừng ở xếp loại cuối năm, mà còn trở thành căn cứ chi trả thu nhập tăng thêm, tiền thưởng và sắp xếp vị trí việc làm.
Chấm điểm cán bộ theo KPI: Tối đa 100 điểm, xếp loại theo 4 mứcHà Nội quy định đánh giá cán bộ hằng tháng bằng OKR/KPI trên thang điểm 100, phân loại từ A-D, gắn kết quả với việc bố trí, sử dụng và sàng lọc nhân sự.
Yêu cầu mới của Bộ Chính trị về đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lýCông tác đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý, theo Bộ Chính trị, phải chuyển từ cảm tính sang thực chất, dựa trên tiêu chí, kết quả, sản phẩm công việc được kiểm chứng.
Công chức nghỉ hưu từ tháng 11 có được đánh giá, xếp loại cuối năm?Bộ Nội vụ cho hay tại thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm, công chức đã nghỉ hưu trước đó không còn trong danh sách quản lý của cơ quan thì không được đánh giá xếp loại cuối năm.
Khẩn trương đánh giá, xếp loại công chức theo KPI từ đầu năm 2026Ban chỉ đạo của Chính phủ giao Bộ Nội vụ khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức theo KPI, để áp dụng từ đầu năm 2026.
Kế hoạch sắp xếp, loại bỏ 547 trạm y tế xã, phường hiện tại của Thanh HóaTỉnh Thanh Hóa dự kiến thành lập mới 166 trạm y tế trực thuộc UBND cấp xã, giảm 547 đầu mối. Các bệnh viện, trung tâm y tế thuộc Sở Y tế cũng được sắp xếp, thay đổi toàn diện.
Dự kiến bỏ xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sởHọc sinh nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) sẽ không còn xếp loại giỏi, khá, trung bình theo dự thảo thông tư về Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Xếp loại viên chức khi có quyết định kỷ luậtTheo quy định, viên chức khi có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá thì tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.
Xếp loại thi đua giáo viên: Còn nhiều tranh cãiCuối năm học, bài viết “Băn khoăn xếp loại thi đua của giáo viên” của tác giả Loát Trần lại làm nóng lên một vấn đề tồn tại bao lâu nay trong giáo dục. Đó là tình trạng giáo viên phản ứng với cách xếp loại thi đua ở các đơn vị trường học. Xung quanh câu chuyện này có rất nhiều vấn đề cần bàn luận.
Xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ với cán bộ, công chức bị kỷ luậtCán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật sẽ xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ, theo quy định của nghị định mới sửa đổi, bổ sung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ công chức.
Hà Nội "đánh tụt" xếp loại với 4 chủ tịch doanh nghiệp lớnMột số trường hợp lãnh đạo doanh nghiệp thuộc UBND thành phố tự đề xuất mức hoàn thành nhiệm vụ cao hơn, nhưng bị Hà Nội hạ mức xếp loại.
Băn khoăn xếp loại thi đua của giáo viênKể từ khi việc thi đua khen thưởng trong ngành giáo dục được điều chỉnh theo Thông tư 35 của Bộ GD&ĐT thì cũng còn lắm chuyện để nói. Nhiều giáo viên phấn đấu cả năm nhưng không khỏi "ngậm ngùi" khi nhận kết quả xếp loại cuối năm.