Thu “ngọc thực” trên ruộng bậc thang, nông dân vùng biên rủng rỉnh tiềnNhờ trồng lúa nếp Cay Nọi, hàng trăm hộ dân ở xã Quang Chiểu, tỉnh Thanh Hóa có việc làm, thu nhập ổn định, đời sống ngày càng khấm khá.
04:08Xã "xuất ngoại" ở vùng biênNhờ đi lao động ở nước ngoài, người dân xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa thoát nghèo. Nhiều hộ gia đình có thu nhập ổn định, thu nhập mỗi năm hàng tỷ đồng.
Xã "xuất ngoại" ở vùng biênNhờ đi lao động ở nước ngoài, người dân xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa thoát nghèo. Nhiều hộ gia đình có thu nhập ổn định, thu nhập mỗi năm hàng tỷ đồng.
Phát hiện thi thể gần chiếc xe ô tô dưới dòng suốiNgười dân địa phương vừa phát hiện thi thể một người đàn ông nằm giữa dòng suối, gần khu vực chiếc xe ô tô bán tải bị lao xuống suối trên địa bàn xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát (Thanh Hóa).
Đỉnh đồi nứt đôi, đe dọa vùi lấp hơn 40 nhà dânSau đợt mưa lũ do ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, trên địa bàn bản Xim, xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) xuất hiện vết nứt trên một quả đồi, nguy cơ sạt lở cao, đe dọa vùi lấp hàng chục hộ dân.
Gia đình truyền đời bảo vệ cột mốc biên cươngHơn 30 năm qua, gia đình ông Lâu Văn Hự cùng các con ở bản Pù Đứa, xã Quang Chiểu (Mường Lát) đã tự nguyện nhận trông coi cột mốc G8 trước đây, nay là cột mốc 304, trên đỉnh núi Đá Đỏ - một trong những đỉnh núi cao nhất nơi “Cổng trời”.
Truyền nhân giữ cột mốc nơi biên cương Tổ quốcGần 30 năm qua một cụ ông người dân tộc Dao ở xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) không ngại gian khó nơi núi rừng biên giới, làm nhiệm vụ trông coi, bảo vệ cột mốc quốc gia. Khi tuổi đã xế chiều, ông lại bàn giao công việc trông coi cột mốc cho các con của mình.
5 nông dân bị sét đánh khi lên rẫyĐang làm rẫy trên nương thì trời nổi giông, 5 nông dân ở bản Mờng, xã Quang Chiểu (huyện Mường Lát - Thanh Hoá) chạy vào chòi trú mưa thì bị sét đánh làm 2 người chết và 3 người bị thương.
Tìm thấy vườn bưởi của bộ đội Tây TiếnMột trong hai du kích trong Đội du kích Tây Tiến năm xưa còn sống là cụ Lương Văn Pém - đang sinh sống tại bản Sim, xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết: Bộ đội Tây Tiến có mặt tại Sài Khao trong thời gian từ năm 1946.
Mở rộng “mặt tiền biển” cho thành phố lớn nhất nướcĐà Nẵng định hình lại chiến lược “hướng biển” sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam cũ. Thành phố lấy kinh tế biển làm trụ cột, gắn phát triển cảng biển, du lịch, đô thị với bảo tồn, bảo đảm chủ quyền.
Điều chỉnh quy hoạch thành phố lớn nhất nước khi sáp nhập, mở rộng địa giớiVới diện tích 11.859km2 và 94 đơn vị hành chính cấp xã sau khi sáp nhập, quy hoạch được điều chỉnh của thành phố Đà Nẵng lần này được kỳ vọng mở ra dư địa phát triển mới.
Đà Nẵng thu hút vốn đầu tư vào khu thương mại tự do và hạ tầng logisticsThành phố Đà Nẵng xúc tiến thu hút vốn đầu tư vào khu thương mại tự do và hạ tầng logistics, để định hình tốc độ tăng trưởng và sức cạnh tranh của thành phố trong nhiều thập kỷ tới.