Chiếc đũa thần của "vua hồ tiêu" Việt lúc TPHCM lao đao vì Covid-19Doanh nhân được mệnh danh là "vua hồ tiêu" nói rằng ông trời cho anh chiếc đũa thần nhưng dưới hình dạng khó khăn, buộc anh và các cộng sự phải vượt qua, khi vượt qua rồi thì có phần thưởng.
"Vua hồ tiêu" Phan Minh Thông chia sẻ bí quyết kinh doanh thời CovidCuốn sách "Vượt lên, những con đường kinh doanh" là tổng hợp những kinh nghiệm quý báu trên thương trường của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sinh Group.
"Vua tiêu" suýt bị lừa 3 triệu USD và điểm giống vụ 100 container hạt điều"Vua hồ tiêu" Phan Minh Thông khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu phải tìm hiểu kỹ khách hàng, ngân hàng nhờ thu ở nước ngoài, đặc biệt cảnh giác với những đơn hàng lớn từ các đối tác mới tiếp xúc.
Phục hồi khu vực xếp thứ 5 trong 20 thắng cảnh đẹp nhất đất Thần kinh xưaKhu vực hồ Ngọc Dịch - Ngự Tiền Văn Phòng (Tử Cấm thành Huế) chính là Ngự Viên, một trong những vườn Thượng uyển tiêu biểu, xếp thứ 5 trong danh mục 20 thắng cảnh đẹp nhất của đất Thần kinh xưa.
“Báu vật” trăm tuổi ở căn cứ thành Tân SởVùng Cùa, thuộc xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị có những vườn chè trăm tuổi được người dân giữ gìn như báu vật. Vùng đất này gắn với căn cứ thành Tân Sở, nơi vua Hàm Nghi ban Chiếu Cần Vương.
Thắng đối phương quá nhanh, kỳ thủ Việt Nam bị đưa đi kiểm tra gian lậnPhạm Trần Gia Phúc bất ngờ trở thành tâm điểm của giải cờ vua châu Á sau khi giành chiến thắng chớp nhoáng trước đại kiện tướng người Nga, Savva Vetokhin.
Nơi vua Tự Đức thường đến xem hát và yên nghỉ lúc qua đờiKhiêm Lăng được xây dựng từ năm 1864-1867, nơi vua Tự Đức thường đến nghỉ ngơi, xem hát mỗi khi rời Hoàng cung Huế và yên nghỉ lúc qua đời đang được trùng tu, tôn tạo những hạng mục quan trọng.
Sự khác biệt của lăng mộ vị vua thứ 6 triều Nguyễn giữa rừng thôngSo với lăng mộ có quy mô lớn, bề thế của các vị hoàng đế Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức, nơi vua Hiệp Hòa - vị vua thứ 6 triều Nguyễn yên nghỉ - khá đơn giản, nép mình giữa rừng thông.
Cây đa cổ thụ tuổi đời 900 năm ở Trung Quốc có thể che bóng cả nghìn ngườiTheo tài liệu cổ ghi chép, cây đa có từ thời nhà Tống với tuổi đời khoảng 900 năm. Đến nay, cây cao khoảng 20m, có tán rộng tới 1.330m2.
Căn nhà độc đáo, chứa hàng trăm giày và túi second-hand của Võ Hoài NamNgoài căn hộ chung cư nơi sinh sống cùng gia đình, NSƯT Võ Hoài Nam còn sở hữu một căn nhà trong ngõ nhỏ nằm trên đường Trường Chinh (Hà Nội). Nam nghệ sĩ gọi vui đây là "chốn tự kỷ" của mình.
Cục TDTT yêu cầu báo cáo việc kỳ thủ Việt Nam bị gạch tên dự giải thế giớiNgày 13/5, Cục Thể dục Thể thao (TDTT) Việt Nam đã yêu cầu Liên đoàn Cờ Việt Nam (VCF) báo cáo về việc tuyển chọn đội tuyển cờ vua Việt Nam tham dự Olympiad cờ vua 2026.
Hai nữ kỳ thủ hàng đầu Việt Nam lỡ giải thế giới vì không đọc tin nhắnHai nữ kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên và Lương Phương Hạnh bất ngờ bị Liên đoàn Cờ vua Việt Nam gạch tên khỏi đội tuyển cờ vua Việt Nam tham dự giải Olympiad cờ vua 2026 một cách khó hiểu.