Công bố nền tảng trực tuyến xây dựng chiến lược khoa học công nghệPGS. TS Nguyễn Ái Việt vừa cho ra mắt cuốn sách trên nền tảng trực tuyến mang tên Chiến lược khoa học công nghệ Việt Nam 2045 với mục đích tạo diễn đàn thảo luận vì sự phát triển của Việt Nam.
206 trí thức Việt toàn cầu nỗ lực đóng góp ý kiến xây dựng đất nướcSau 2 ngày làm việc, ngày 22/11, Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ III năm 2020 với chủ đề “Việt Nam 2045” đã hoàn thành các nội dung tham luận, tranh luận, trao đổi.
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch phụ trách Quản trị toàn cầu, Tập đoàn QualcommTổng Bí thư đề nghị Qualcomm đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm cho các đối tác Việt Nam để nâng cao năng lực của nguồn nhân lực về trình độ về khoa học - công nghệ.
Quyết tâm hướng tới một ASEAN tự cường, năng động, sáng tạoThủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng các nhà lãnh đạo Cấp cao ASEAN ký kết Tuyên bố Kuala Lumpur về "ASEAN 2045: Tương lai chung của chúng ta."
Servier sẽ sản xuất thuốc biệt dược tại Việt NamTập đoàn dược phẩm Servier - Pháp cho biết sẽ đưa vào sản xuất các thuốc biệt dược gốc tại Việt Nam. Đây là cột mốc quan trọng, không chỉ với riêng Servier hay đối tác Ampharco, mà còn là tín hiệu tích cực cho ngành dược Việt Nam.
Tổng Bí thư nêu yêu cầu khi hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa BìnhTổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tổng thể cho tỉnh mới - hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình - một cách bài bản, khoa học, mang tầm nhìn dài hạn…
Thủ tướng lên đường bắt đầu chuyến công tác tại châu ÂuThủ tướng và Phu nhân đã rời Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ 3, tiến hành các hoạt động song phương tại Pháp; thăm Cộng hòa Estonia, Vương quốc Thụy Điển.
56% kế toán, kiểm toán có thể bị mất việc vì AIDự báo đến năm 2045, 74% lao động ở các lĩnh vực sản xuất, vận hành máy móc và 56% kế toán, kiểm toán, phân tích dữ liệu có thể bị AI thay thế.
Thủ tướng: Việt Nam và Estonia nên là cầu nối thúc đẩy hợp tác với cả khu vựcThủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam và Estonia tăng cường kết nối, góp phần kết nối hai nền kinh tế để hai bên cùng lắng nghe và thấu hiểu.
Phấn đấu năm 2035, 100% học sinh học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ haiTheo dự thảo của Bộ GD&ĐT, đến năm 2035, phấn đấu 100% học sinh phổ thông được học chương trình môn tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (bắt đầu từ lớp 1 đến lớp 12).
Việt Nam "xuất xưởng" 8.000 kỹ sư chuyên sâu về AI mỗi nămTheo đề án đào tạo nhân lực công nghệ cao, Việt Nam đặt mục tiêu mỗi năm đào tạo 8.000 lao động chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó ít nhất 20% người có bằng kỹ sư, thạc sỹ, tiến sĩ.
Để trở thành nền kinh tế thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần làm gì?Theo World Bank, để đạt được trở thành nền kinh tế thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu, đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, kỹ năng và đổi mới sáng tạo.