Tử vong vì làm việc liên tục 30 tiếngMita Duran - một nhân viên làm nghề viết quảng cáo tại Indonesia - qua đời hôm 16/12 sau khi làm việc không ngừng nghỉ trong suốt 30 giờ đồng hồ - báo chí địa phương đưa tin ngày 18/12.
Làm giàu từ kỹ nghệ chụp ảnh... quảng cáo gái “lầu xanh”Biến nhà nghỉ thành studio, chụp ảnh khỏa thân cho gái bán dâm rồi tung lên các trang web sex kèm các bài viết quảng cáo nhằm câu kéo khách làng chơi trên mạng Internet đã trở thành “nghề” hái ra tiền.
01:58“Hiện tượng mạng” Hoa Vinh: “Cát-xê 1 show bằng ngày trước đi làm 2 tháng”“Hiện tại một show diễn của tôi nhận được số tiền gấp đôi một tháng lương so với trước đây, hoặc một bài viết quảng cáo trên trang cá nhân bây giờ cũng bằng 1 tháng lương”, “hiện tượng mạng” Hoa Vinh chia sẻ mức cát-xê hiện tại của mình sau khi bất ngờ nổi tiếng.
“Hiện tượng mạng” Hoa Vinh: Tôi chưa xứng đáng với hai từ “ca sĩ”“Hiện tại một show diễn của tôi nhận được số tiền gấp đôi một tháng lương so với trước đây, hoặc một bài viết quảng cáo trên trang cá nhân bây giờ cũng bằng một tháng lương”, “hiện tượng mạng” Hoa Vinh chia sẻ mức cát-sê hiện tại của mình sau khi bất ngờ nổi tiếng.
Động thái lạ của Facebook Thùy Tiên về lùm xùm quảng cáo viên kẹo rau củFacebook có tick xanh Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã ẩn hết các bài đăng quảng cáo về sản phẩm kẹo rau củ. Nhiều người yêu cầu làm rõ những phát ngôn trên livestream khi quảng cáo bán sản phẩm này.
"Ma trận" biển báo giao thông: Phản hồi từ thành phố Đà NẵngTiếp thu phản ánh của báo Dân trí, trong thời gian tới, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng sẽ rà soát lại các vị trí đã đưa vào phần mềm đăng ký quảng cáo nhằm đảm bảo mỹ quan chung.
Lan Phương bức xúc khi bị sử dụng hình ảnh quảng cáo trái phépKhi bị lấy hình ảnh trái phép để quảng cáo mỹ phẩm, diễn viên Lan Phương đã lên tiếng.
TikToker Hằng Du Mục xin lỗi vì quảng cáo sản phẩm sai sự thậtSau Quang Linh Vlogs, TikToker Hằng Du Mục cũng vừa lên tiếng xin lỗi vì quảng cáo sản phẩm sai sự thật do nhầm lẫn thông tin.
Giả mạo Ban chỉ huy Quân sự huyện để lừa đảo phụ huynh ở Đồng NaiNhiều đối tượng lên mạng mạo danh Ban chỉ huy Quân sự huyện Trảng Bom (Đồng Nai) tổ chức các hoạt động ngoại khóa để lừa đảo phụ huynh.
Quang Linh Vlogs xin lỗi vì quảng cáo lố sản phẩm trên livestreamSau khi nhận được phản ứng về quảng cáo lố kẹo rau củ bán trên livestream, Quang Linh đã lên tiếng xin lỗi và cho biết không cố tình quảng cáo lố về sản phẩm.
Quảng cáo dùng từ "sex" gây phản cảm ở ven biển Đà NẵngNội dung quảng cáo viết bằng tiếng nước ngoài, sử dụng từ gây hiểu lầm liên quan đến tình dục, bất ngờ xuất hiện ở khu vực vỉa hè ven biển Đà Nẵng.
Công an xử lý người đăng tin bịa đặt "tăng cấp ba lần mức phạt vượt đèn đỏ"Đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật liên quan đến Nghị định 168, một đối tượng tại Quảng Nam đã bị công an mời làm việc, củng cố hồ sơ để xử lý.