Cần bỏ chế độ "viên chức suốt đời"Các đại biểu Quốc hội tán thành với đề xuất bỏ chế độ hợp đồng không xác định thời hạn đối với viên chức tuyển dụng mới nhằm tạo môi trường làm việc cạnh tranh.
Bỏ viên chức suốt đời, cần đánh giá đầy đủ các tác độngLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức được Chính phủ trình lên Quốc hội khóa XIV. Dự thảo luật đã hướng đến nội dung đáng chú ý như “bỏ viên chức suốt đời”. Với nội dung này, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, đây là cách thức để thu hút được người tài.
Sau nhiều tranh luận, vẫn chưa quyết bỏ "viên chức suốt đời"Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ...
Chính thức bỏ chế độ "viên chức suốt đời" từ 1/7/2020Với kết quả biểu quyết chiều 25/11, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2020.
Quốc hội bàn chuyện hợp đồng lao động với viên chứcDự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức (CBCC) và Luật Viên chức (VC) đề xuất đối với tất cả các trường hợp VC được tuyển dụng mới sau khi Luật có hiệu lực sẽ thực hiện ký kết hợp đồng xác định thời hạn nhằm khắc phục tình trạng “không có vào, có ra”, tâm lý “viên chức suốt đời” trong đội ngũ viên chức.
Cụ bà 106 tuổi 6 tháng làm vợ, 7 thập kỷ thủ tiết thờ chồng liệt sỹCưới được 6 tháng và đang mang thai con trai đầu lòng thì cụ Dương Thị Thí nhận tin chồng hy sinh. Suốt 75 năm qua, người vợ liệt sỹ ấy vẫn thủ tiết thờ chồng, nuôi con, giữ trọn nghĩa phu thê.
Bỏ vị trí tiếp viên trưởng sang Đức làm lại từ đầu, học nghề ở tuổi 30Covid-19 ập đến khiến cho ngành hàng không lao đao, Phạm Thuỳ Linh, một tiếp viên trưởng, quyết định nghỉ việc, để sang Đức học nghề trợ lý nha khoa.
Hơn 15 năm hành trình cởi trói cho viên chức, chấm dứt biên chế suốt đờiTừ khi Luật Viên chức ra đời năm 2010 đến luật mới có hiệu lực từ 1/7/2026, cách quản lý viên chức đã chuyển mạnh từ ổn định suốt đời sang hợp đồng, vị trí việc làm và đánh giá theo hiệu quả.
Cử tri 101 tuổi ở Hà Nội trực tiếp đi bầu cửDù đã 101 tuổi nhưng cử tri Đoàn Thị Thuận (ở phường Ba Đình, Hà Nội) vẫn mong muốn được trực tiếp tới điểm bầu cử, tự tay bỏ lá phiếu của mình. CSGT đã đáp ứng nguyện vọng của cụ Thuận.
Tình yêu son sắt của vợ chồng bà Nguyễn Thị Bình và ước nguyện mãi dang dởNguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cảm thấy hạnh phúc vì bà cưới được ông Đinh Khang - mối tình đầu. Hai người đã thủy chung chờ đợi suốt 9 năm cho đến ngày kết hôn.
Mẹ vợ làm thơ tặng Đức Huy trong lễ cưới với MC Mù TạtBà Trúc Linh - mẹ MC Huyền Trang "Mù Tạt" - gây xúc động khi tự tay viết và đọc bài thơ tặng con rể Đức Huy, trong tiệc cưới của cặp đôi tối 14/3.
Trường Fulbright: Khi tuyển sinh vượt ngoài điểm sốVới Trường Đại học Fulbright Việt Nam, không phải học sinh nào cũng tỏa sáng theo cùng một cách. Có bạn nổi bật trong các kỳ thi, có bạn lại thể hiện khả năng qua những dự án cá nhân, hay những hoài bão phụng sự cộng đồng và xã hội.