Chính phủ giải thể Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệpỦy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chính thức giải thể theo Nghị quyết số 58 Chính phủ vừa ban hành. Tính đến nay, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã hoạt động được hơn 7 năm.
Bàn việc kết thúc hoạt động Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệpPhiên họp thứ 8 của Ban Chỉ đạo Chính phủ về sắp xếp, tổ chức bộ máy thảo luận việc kết thúc hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, việc sắp xếp bộ máy của Tổng cục Thống kê…
Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có thêm phó chủ tịchÔng Nguyễn Cảnh Toàn được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Ủy ban đã được kiện toàn với chủ tịch và 4 phó chủ tịch.
5 năm hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệpSau gần 5 năm thành lập, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các doanh nghiệp trực thuộc đã đạt được một số kết quả quan trọng, khả quan.
Cựu Bí thư Cao Bằng làm Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệpThủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 66/QĐ-TTg ngày 13/1/2018 lập Tổ công tác của Thủ tướng thực thi việc thành lập Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN).
Ba phương án thành lập cơ quan chuyên trách đại diện vốn Nhà nước tại doanh nghiệpTheo ý kiến của Thủ tướng, việc thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với DNNN và vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp và Luật Tổ chức Chính phủ.
Ông Nguyễn Cảnh Toàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Lạng SơnTrước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, ông Nguyễn Cảnh Toàn từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.
Nhiều sai phạm trong cổ phần hoá, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp ngành y tếThanh tra Chính phủ khẳng định việc sáp nhập Mediplast vào Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam- Công ty cổ phần chưa thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Quá trình cổ phần hoá Tổng công ty này giai đoạn 2007-2010, Bộ Y tế không báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến về vướng mắc để hoàn thành việc cổ phần hoá.
"Tứ đại" chuyên gia kinh tế Việt nói gì về “siêu uỷ ban” quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp?Tại Toạ đàm Kinh tế vĩ mô quý IV và năm 2017 được Viện Nghiên cứu Chính sách và Kinh tế (VEPR) tổ chức tại Hà Nội sáng nay 16/1, bốn chuyên gia kinh tế hàng đầu của Việt Nam đã đưa ra nhận định đầu tiên về quyết định của Chính phủ thành lập Tổ công tác của Thủ tướng thực thi việc thành lập Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN) - siêu uỷ ban quản lý 30 tập đoàn, tổng công ty, với số vốn 5 triệu tỷ đồng.
Ba Bộ bị “bêu tên” vì không báo cáo giám sát đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệpBộ Tài chính cho biết: Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường là ba cơ quan, đơn vị không báo cáo về thực hiện giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2018. Bộ này đề nghị các đơn vị nói trên phải tự chịu trước pháp luật theo đúng quy định.
Doanh nghiệp Nhà nước được đầu tư kinh doanh bất động sảnLuật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vừa được Quốc hội thông qua đã bỏ quy định hạn chế doanh nghiệp Nhà nước đầu tư kinh doanh bất động sản như dự thảo trình trước đó.
Tăng quyền cho doanh nghiệp Nhà nước, giảm 50% thủ tục trình lên Thủ tướngDự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp được tiếp thu, chỉnh lý theo hướng tăng cường phân cấp cho doanh nghiệp, cắt giảm nhiều thủ tục phải trình Thủ tướng, Chính phủ, Quốc hội.