Vì sao con người không có đuôi như các loài động vật khác?Tổ tiên chúng ta không có đuôi vì họ không còn cần đến đuôi nữa, hoặc đơn giản chỉ là do một sai lầm ngẫu nhiên.
Vượn cáo và bí mật dùng chất độc để thư giãnKhông chỉ là loài linh trưởng có đôi mắt to tròn dễ thương, vượn cáo còn sở hữu một hành vi kỳ lạ khiến các nhà khoa học kinh ngạc.
Giải chạy khám phá di sản bị huỷ, vận động viên chưa được hoàn phíMột giải chạy kết hợp trải nghiệm thể thao với khám phá các di sản của cố đô Huế bị hủy bỏ, nhưng đến nay đơn vị tổ chức chưa hoàn trả lệ phí cho các vận động viên đăng ký tham gia.
Khám phá làm lung lay giả thuyết loài người có nguồn gốc từ châu PhiMột hộp sọ vượn người 8,7 triệu năm tuổi được tìm thấy ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể làm thay đổi niềm tin về nguồn gốc loài người. Theo đó, tổ tiên chúng ta có thể tiến hóa từ châu Âu chứ không phải châu Phi.
Tìm ra người phụ nữ biến đổi dở dang giữa người và vượnBước tiến hóa đột phá để các loài người trở nên khác biệt với các loài vượn khác đã được tìm thấy trên cơ thể Issa, một người phụ nữ 2 triệu tuổi.
Một xương ống chân hé lộ sự ăn thịt đồng loại của tổ tiên chúng taMột ống chân hóa thạch từ loài vượn nhân hình sống cách đây 1,45 triệu năm với những vết cắt đã hé lộ nhiều bất ngờ.
Bí ẩn bộ xương hóa thạch đang viết lại lịch sử tiến hóa của loài ngườiPhải chăng chúng ta vừa tìm thấy một "người họ hàng" hoàn toàn mới đã bị lãng quên trong dòng chảy lịch sử?
Phát hiện hài cốt của loài vượn bí ẩn với "đôi chân giống người"Một loài vượn bí ẩn có tên Danuvius guggenmosi có nhiều thuộc tính rất giống với con người, bao gồm khả năng đi lại bằng hai chân.
Não to hơn có thông minh hơn?Một nghiên cứu mới trên tạp chí PeerJ chỉ ra rằng kích thước não của một loài linh trưởng không nhất thiết biểu thị trí thông minh của nó.
Tiếp nhận cá thể vượn đen má trắng quý hiếmCá thể vượn đen má trắng có trọng lượng 10 kg được người dân giao nộp cho lực lượng chức năng là loài linh trưởng quý hiếm, có tên trong Sách đỏ Việt Nam.
Công bố phát hiện chấn động mới về nguồn gốc loài ngườiLâu nay các nhà nghiên cứu cho rằng nguồn gốc của loài người tiến hóa từ loài vượn sống cách đây khoảng 5 triệu năm ở châu Phi. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây về các mẫu hóa thạch được tìm thấy ở Hy Lạp và Bulgaria đã mang lại một giả thuyết mới.
Bí mật ngủ đông của động vật có thể giúp con người chinh phục vũ trụNgủ đông là một phản ứng phổ biến đối với thời tiết lạnh giá trên hầu hết vương quốc động vật, nhưng loài người và các loài linh trưởng họ hàng gần nhất của chúng ta không làm chủ được điều đó.