Vay vốn từ Trung Quốc lợi, hại gì?Trong bối cảnh ngân sách khó khăn, mới đây, TS. Lê Xuân Nghĩa cho rằng, có thể chấp nhận vay đồng Nhân dân tệ làm đường cao tốc Bắc Nam để tránh rủi ro về tỷ giá". Tuy nhiên, nguồn vốn vay từ Trung Quốc có thực sự mang lại lợi ích?
Xa lánh đồng đô la, Campuchia quyết tâm thay đổi bằng cách thu hút vốn từ Trung QuốcHiện nay, Phnom Penh đang bắt đầu tìm kiếm sự tăng trưởng kinh tế dựa trên đồng tiền của chính quốc gia mình.
Cảnh báo rủi ro vay vốn giá rẻ Trung QuốcNhiều dự án cơ sở hạ tầng do doanh nghiệp Trung Quốc thực hiện khi vay vốn từ Trung Quốc làm dấy lên sự nghi ngờ về tính hiệu quả của đồng vốn “rẻ” này, ít nhất đã có 4 nhóm lý do chính được Chính phủ các nước đưa ra.
Bộ Kế hoạch: Cần cấm người Việt đứng tên hộ người Trung Quốc mua đất đaiNgay sau khi cảnh báo nhiều rủi ro từ nguồn vốn từ Trung Quốc vào Việt Nam, Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã đưa ra hàng loạt giải pháp, trong đó yêu cầu cấm cá nhân, tổ chức người Việt đứng tên hộ người Trung Quốc trong giao dịch đất đai.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cảnh báo: Vay vốn Trung Quốc "cần xem xét và cân nhắc"Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có báo cáo Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại (ODA) và vốn vay ưu đãi giai đoạn 2018 đến 2020, tầm nhìn 2025 trình Thủ tướng, trong đó đáng chú ý, Bộ này đề nghị cân nhắc việc vay vốn từ Trung Quốc.
Thái Lan nói không với vốn vay của Trung Quốc "vì lợi ích quốc gia"Ngày 26/3, Chính phủ Thái Lan cho biết việc Thủ tướng Prayut Chan-ocha của nước này quyết định sẽ tự đầu tư thực hiện dự án đường sắt cao tốc từ thủ đô Bangkok lên tỉnh Nakhon Ratchasima thay vì vay vốn từ Trung Quốc là "vì lợi ích quốc gia."
Hàng loạt nước từ chối dự án tỷ đô vốn Trung QuốcĐộng thái bất ngờ của chính phủ mới của Anh tạm dừng phê chuẩn dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point là một ví dụ nữa cho thấy sự lo ngại của nhiều nước đối với các dự án có sự tham gia của DN Trung Quốc, tài trợ vốn từ Trung Quốc…
Lý do Trung Quốc xây nhà máy đốt rác khắp thế giớiKhi lợi nhuận trong nước bị thu hẹp và công suất sản xuất ngày càng tăng, các công ty Trung Quốc tiếp tục mở rộng dấu chân ra nước ngoài để tìm kiếm những thị trường mới sinh lợi hơn.
"Tỉnh nghèo ngóng ngân sách Trung ương, yêu cầu huy động vốn không khả thi"Nhận định vốn, cơ cấu nguồn lực cho chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn tới là rất đáng lo ngại, đại biểu Hà Sỹ Đồng cho rằng yêu cầu huy động vốn từ địa phương và doanh nghiệp là không khả thi.
Đa dạng hóa sinh kế, ưu tiên hỗ trợ phụ nữ, người khuyết tật thoát nghèoThời gian qua, tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo...
BIDV, VPBank, Nam A Bank… huy động hàng nghìn tỷ đồng qua trái phiếuViệc huy động vốn qua kênh trái phiếu diễn ra trong bối cảnh các ngân hàng tích cực tăng vốn nhằm cải thiện thanh khoản và đáp ứng yêu cầu an toàn hoạt động.
Quốc Cường Gia Lai xoay xở sao để trả hơn 1.783 tỷ đồng cho Vạn Thịnh Phát?Quốc Cường Gia Lai dự kiến chuyển nhượng vốn góp tại các công ty con, công ty liên kết; hợp tác, đầu tư kinh doanh các sản phẩm, dự án bất động sản với các nhà đầu tư có năng lực.