Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 17: “Đoàn kết trong bất định”Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 17 với chủ đề “Đoàn kết trong bất định” do Học viện Ngoại giao và các cơ quan đối tác phối hợp tổ chức, khai mạc ngày 3/11 tại thành phố Đà Nẵng.
Việt Nam lên tiếng về việc tàu Trung Quốc và Philippines ở Trường SaViệt Nam có đầy đủ cơ sở lịch sử và pháp lý để khẳng định chủ quyền rõ ràng và minh định của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, trong đó có đảo Thị Tứ, theo Người phát ngôn Phạm Thu Hằng.
Việt Nam được đề cử làm Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên UNCLOS lần 35Việc đảm trách vị trí Chủ tịch SPLOS là cơ hội để Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò quốc gia thành viên có trách nhiệm của UNCLOS và đóng góp thực chất vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung QuốcCác nhà lãnh đạo đánh giá quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện ASEAN - Trung Quốc là một trụ cột quan trọng, đóng góp vào bảo đảm hòa bình và ổn định ở khu vực.
Ý nghĩa, sự phù hợp của đường cơ sở của Việt Nam trong Vịnh Bắc BộViệc xác định rõ đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ tạo thêm cơ sở pháp lý để bảo vệ và thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam.
Tuyên bố đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam trong Vịnh Bắc BộTuyên bố này nhằm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Việt Nam theo các quy định của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và phù hợp với Luật biển Việt Nam năm 2012.
Đề nghị các quốc gia khác tôn trọng đầy đủ chủ quyền của Việt NamViệt Nam sẵn sàng cùng các bên giải quyết các tranh chấp bất đồng trên biển bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.
Việt Nam lưu chiểu tại Liên Hợp Quốc hải đồ đường cơ sở Vịnh Bắc BộViệt Nam đã tiến hành lưu chiểu với Liên Hợp Quốc hải đồ cùng danh sách tọa độ địa lý các điểm xác định đường cơ sở thẳng cho lãnh thổ đất liền ở Vịnh Bắc Bộ và ranh giới ngoài lãnh hải.
Việt Nam giới thiệu ứng viên thẩm phán Tòa án Quốc tế về Luật BiểnViệt Nam giới thiệu PGS.TS Nguyễn Thị Lan Anh, Viện trưởng Viện Biển Đông thuộc Học viện Ngoại giao, ứng cử vào vị trí thẩm phán Tòa án quốc tế về Luật biển nhiệm kỳ 2026-2035.
Tính toàn vẹn Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 cần được duy trìCông ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) là khuôn khổ pháp lý toàn diện điều chỉnh tất cả các hoạt động trên biển, đại dương. Do đó, tính toàn vẹn của UNCLOS cần phải được duy trì.
Philippines đăng ký mở rộng thềm lục địa ở Biển Đông, Việt Nam lên tiếngViệt Nam bảo lưu toàn bộ quyền và lợi ích theo luật pháp quốc tế, sẵn sàng trao đổi với Philippines để tìm kiếm, đi đến giải pháp phù hợp với lợi ích hai bên, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao.
Thủ tướng Hà Lan: Công ước Luật Biển có vai trò quan trọngThủ tướng Hà Lan Mark Rutte nhấn mạnh tầm quan trọng của thượng tôn pháp luật, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, trong việc giải quyết các vấn đề trên biển.