Không dùng xe công đưa đón vụ trưởng từ nơi ở đến nơi làm việcPhó tổng cục trưởng, vụ trưởng, phó vụ trưởng, phó chủ tịch UBND các tỉnh không được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung để đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại.
Bị tai nạn trên đường đi làm có được hưởng bảo hiểm tai nạn lao động?Người lao động đi trên đường từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc ngược lại trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý, nếu gặp tai nạn sẽ được hưởng chế độ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
TPHCM: Cán bộ, công chức đi đường không mặc đồng phục, đeo thẻ sẽ bị phạtCán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị Nhà nước tại TPHCM phải đeo thẻ hoặc mặc đồng phục trong suốt quá trình di chuyển từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại để nhận diện.
Người lao động bị tai nạn trên đường, doanh nghiệp có phải trả chi phí y tế?Luật An toàn, vệ sinh lao động không quy định bắt buộc người sử dụng lao động phải chi trả chi phí y tế, tiền lương trong thời gian người lao động điều trị tại trường hợp người lao động bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc đến nơi ở.
Có bắt buộc doanh nghiệp trả phí điều trị khi người lao động bị tai nạn?Theo phản ánh của ông Nguyễn Phước Thuận (Đồng Nai), căn cứ Khoản 2, Điều 39 Luật An toàn, vệ sinh lao động, người lao động bị tai nạn khi đi làm từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở, tại địa điểm và thời gian hợp lý thì người lao động được trợ cấp tai nạn lao động từ người sử dụng lao động.
Tổng giám đốc được sử dụng xe công không quá 840 triệu đồngThông tư của Bộ Tài chính quy định, chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc của công ty mẹ - tập đoàn kinh tế nhà nước được sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và đi công tác với giá mua tối đa 840 triệu đồng/xe.
Nhiều lãnh đạo Văn phòng Chính phủ sắp phải tự túc phương tiện đi làmTheo kế hoạch của Văn phòng Chính phủ, các lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 đến 1,3 thuộc cơ quan này sẽ được áp dụng phương án khoán xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại. Ngoài ra, với những lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 đến dưới 1,25 sẽ khoán xe ô tô đi công tác nội thành và đi sân bay.
Người đàn ông Hải Phòng bán 5 tấn giò chả dịp Tết, giữ mâm cơm Việt ở AnhNhững ngày cuối năm, căn bếp nhà ông Lê Văn Vinh (56 tuổi) tại thành phố Gloucester (Anh) luôn đỏ lửa từ sáng tới 2-3h khuya. Để kịp trả đơn, ông phải huy động toàn bộ cả nhà giúp sức.
Miền Bắc ấm dần, miền Nam có nơi nắng nóngCơ quan khí tượng thủy văn nhận định 2 ngày tới Bắc Bộ duy trì trạng thái thời tiết có mưa rải rác, sáng sớm và đêm trời lạnh; khu vực Nam Bộ không mưa, có nơi nắng nóng.
Doanh nghiệp cải thiện đãi ngộ để kéo công nhân trở lại sau TếtĐể chọn người lao động gắn bó lâu dài, đặc biệt là trở lại sau Tết, nhiều doanh nghiệp tại TPHCM bung chính sách cải thiện chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc trong năm mới.
Cô gái Nga đứng hình vì "cảnh tượng lạ" ở TPHCM khi ra đường ngày TếtLần đầu đón Tết tại TPHCM, cô gái Nga bày tỏ sự bất ngờ khi thấy đường phố vắng tanh, không còn ồn ào vì xe cộ.
Chuyện ở một trong "bát danh hương", cả làng làm một điều đêm giao thừaLàng biển Cảnh Dương, một trong “bát danh hương” của tỉnh Quảng Bình xưa, nay thuộc Quảng Trị. Đêm giao thừa, cả làng lại nô nức với tục xin lửa, già trẻ, gái trai rước đuốc thắp sáng cả vùng quê.