Bắt được thanh niên bị truy nã về tội lừa đảo sau 3 ngày bỏ trốnCông an phường Phù Liễn, Hải Phòng vừa bắt Phạm Tuấn Kiệt, 17 tuổi, đối tượng bị truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau 3 ngày lẩn trốn.
Khởi tố 15 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sảnThượng tá Vũ Thanh Tùng cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 15 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Doanh nhân Thái Lan bị tuyên án hơn 1.200 năm tù vì tội lừa đảoTòa án Hình sự Thái Lan đưa ra bản án mang tính lịch sử đối với doanh nhân Prasit Jeawkok với việc phạt doanh nhân này 1.210 năm tù vì lừa đảo công chúng thông qua các mô hình cho vay trái phép.
Vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm: Vì sao không phải tội lừa đảo?Theo luật sư, bảo hiểm là lĩnh vực chuyên ngành nên việc xử lý ưu tiên áp dụng tội danh theo lĩnh vực đó. Bởi vậy, dù có dấu hiệu lừa đảo, việc điều tra theo tội danh hiện tại là phù hợp quy định.
Tạm hoãn phiên tòa xét xử Lê Thanh Nhất Nguyên về tội lừa đảoHĐXX thông báo phiên tòa xét xử Lê Thanh Nhất Nguyên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần triệu tập thêm một số nhân chứng nên tạm hoãn.
Bà Trương Mỹ Lan thoát án tù chung thân về tội lừa đảoTòa xác định số tiền đã thu hồi và dự kiến thu hồi rất lớn, bà Lan có nhiều tình tiết giảm nhẹ, ăn năn hối cải, nên HĐXX giảm hình phạt tù chung thân xuống 20 năm cho bị cáo về tội lừa đảo.
Shark Thủy bị bắt về tội lừa đảoÔng Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch Công ty Giáo dục EGroup, còn gọi là Shark Thủy) bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyên Phó Tổng Biên tập một tạp chí bị bắt về tội lừa đảoÔng L.T.D., nguyên Phó Tổng Biên tập một tạp chí vừa bị công an bắt tạm giam để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
00:27Xét xử Châu Thị Thu Nga tội lừa đảo chiếm đoạt tài sảnXét xử Châu Thị Thu Nga tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Cựu cán bộ ngân hàng chiếm đoạt của khách gần 4,5 tỷ đồngMột cựu cán bộ tín dụng ngân hàng ở thành phố Huế vừa bị tuyên phạt 13 tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Con trai ông Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sảnLê Thanh Nhất Nguyên (con của ông Lê Tùng Vân) bị cơ quan chức năng tỉnh Long An khởi tố thêm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong thời gian sống tại Tịnh thất Bồng Lai.
Chuẩn bị xét xử Lê Thanh Nhất Nguyên tội lừa đảo tại "Tịnh thất Bồng Lai"Khi biết "Tịnh thất Bồng Lai" không phải là chùa và các "sư thầy" không phải tu sĩ thật, một số người đã làm đơn tố cáo Nhất Nguyên có hành vi giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.