Tập đoàn quốc doanh Trung Quốc trước hiệu ứng Domino sụp đổNếu có một nền kinh tế mà mức độ khó trong quản lý và điều hành cao nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, thì đó hẳn là nền kinh tế Trung Quốc.
Trung Quốc: Cách chức quan tham cài bồ nhí rửa tiềnChính phủ Trung Quốc ngày 19-4 thông báo cách chức ông Tống Lâm, Chủ tịch China Resources, một trong những tập đoàn quốc doanh lớn nhất Trung Quốc, vì tham nhũng.
Trung Quốc sắp giảm mạnh lương sếp công ty nhà nướcBước đi lớn tiếp theo trong chiến dịch chống tham nhũng mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng sẽ là cắt giảm mạnh lương bổng của lãnh đạo các tập đoàn quốc doanh lớn của nước này.
Phó chủ tịch tập đoàn thép lớn nhất Trung Quốc bị điều traPhó chủ tịch Thôi Kiện của tập đoàn thép lớn nhất Trung Quốc Baosteel đã bị điều tra do bị tình nghi tham nhũng. Đây là dấu hiệu cho thấy chiến dịch “đả hổ, diệt ruồi” đang tập trung vào các tập đoàn quốc doanh lớn tại nước này.
Nga chế tạo tên lửa S-400 cho Trung QuốcĐại diện Tập đoàn quốc doanh Rostec của Nga ngày 16/2 cho biết các tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại S-400 Triumf mà Moscow dự kiến cung cấp cho Trung Quốc đang trong giai đoạn sản xuất và có thể bàn giao cho Bắc Kinh sau năm 2018.
Trung Quốc: “Sếp” doanh nghiệp quốc doanh bị nghi thác loạn với sao khiêu dâm Nhật?Nhiều quan chức của các tập đoàn quốc doanh lớn của Trung Quốc đang bị nghi đã tiệc tùng và qua đêm với một số ngôi sao phim khiêu dâm Nhật. Vụ việc được cho là diễn ra hồi năm ngoái đang khiến dư luận nước này nổi giận.
Hãng súng Kalashnikov sẽ sản xuất máy bay không người láiTheo Đài Tiếng nói nước Nga, ngày 22/2, giám đốc điều hành hãng Kalashnikov (thuộc Tập đoàn quốc doanh Rostec của Nga), ông Alexei Krivoruchko cho biết hãng này đã đạt thỏa thuận mua lại 51% cổ phần của nhà phát triển máy bay không người lái ZALA Aero (cũng của Nga).
Quan chức Trung Quốc nổi loạn, đập phá tại sân bay(Dân trí) – Giận dữ vì bị trễ chuyến bay, “sếp” một tập đoàn quốc doanh Trung Quốc đã đập phá tan tành khu làm thủ tục tại sân bay Côn Minh. Toàn bộ hình ảnh đã được ghi lại và đăng tải trên mạng khiến cư dân mạng nước này bức xúc.
Người lao động không thể "thông cảm" mãi với doanh nghiệp khi lương thấpKhi được đảm bảo mức lương thỏa đáng, người lao động mới có thể hăng say cống hiến, gắn bó lâu dài với nơi làm góp phần nâng cao hiệu quả chung.
Khi Trường Kinh tế Quốc dân "lấn sân" mở loạt ngành mới về kỹ thuậtNăm 2024, nhiều người bất ngờ khi Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (NEU) dự kiến mở nhiều ngành liên quan đến kỹ thuật và trí tuệ nhân tạo, những ngành không thuộc thế mạnh của đơn vị này.
Giảm dần giờ làm việc xuống 40 giờ/tuần, năng suất lao động có cải thiện?Đại diện công đoàn đề nghị Chính phủ xây dựng lộ trình giảm thời gian làm việc từ 48 giờ/tuần xuống còn 44 giờ/tuần và 40 giờ/tuần để theo kịp các nước trong khu vực.